Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Ở nhiều xã vùng cao của Sơn La, những con đường mòn len lỏi qua nương rẫy, xuyên qua rừng già, chạy theo sườn núi đã gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của đồng bào các dân tộc.

Một cuộc họp giữa lực lượng công an xã với Trạm Kiểm soát biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài về tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép.
Một cuộc họp giữa lực lượng công an xã với Trạm Kiểm soát biên phòng Keo Muông, xã Phiêng Khoài về tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Đó là lối đi quen thuộc để lên nương, vào rừng, sang bản bên hay xuống chợ. Nhưng chính trên những con đường mòn ấy, thời gian gần đây xuất hiện dòng người lặng lẽ rời bản, vượt biên trái phép, đối diện vô vàn rủi ro với những hệ lụy khôn lường.

Theo báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Sơn La năm 2025, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn nổi lên một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc và xử lý quyết liệt. Trong đó, tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép và di cư tự do tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, các xã vùng biên giới nói riêng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tác động trực tiếp đến an ninh con người, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, nguy cơ phát sinh các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mua bán người, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Năm 2025, tỉnh Sơn La ghi nhận 57 trường hợp công dân cư trú trái phép ở nước ngoài bị bắt giữ và trao trả về địa phương. Điều đáng chú ý, tình trạng xuất cảnh trái phép không còn diễn ra đơn lẻ, manh mún. Có trường hợp di cư tự do theo hộ gia đình với 4 hộ và 17 nhân khẩu, chủ yếu sang các nước để lao động và cư trú trái phép trong thời gian dài. Xu hướng này cho thấy tính chất phức tạp, dai dẳng và khó kiểm soát của tình trạng di cư bất hợp pháp, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Hệ lụy của việc xuất, nhập cảnh trái phép không chỉ dừng lại ở vi phạm pháp luật. Người dân khi cư trú, lao động trái phép ở nước ngoài thường không được pháp luật nước sở tại bảo vệ, dễ bị bóc lột sức lao động, lừa đảo, thậm chí trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người.

Cuối tháng 12/2025, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận một hộ gia đình gồm 9 nhân khẩu, trú tại xã Chiềng Khoong, sau nhiều năm di cư tự do, cư trú trái phép tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, năm 2015, hộ gia đình ông Lậu A Sái đã tự ý xuất cảnh trái phép sang Lào để lao động tự do. Trong quá trình kiểm tra, quản lý cư trú, Công an tỉnh Luông Pha Bang đã phát hiện vi phạm và tiến hành các thủ tục xác minh, trao trả công dân theo đúng quy định, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Ông Lậu A Sái cho biết: Nhiều năm di cư tự do, sinh hoạt của gia đình không ổn định, luôn trong tâm trạng bất an. Sau khi trở về nơi mình sinh ra, chúng tôi nhận thức rõ suy nghĩ chưa đúng của mình đã khiến các thành viên trong gia đình phải chịu khó khăn, vất vả.

Xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh với xuất, nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ cấp bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Theo đó, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, phường được yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, trọng tâm là Chỉ thị số 01/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng người Việt Nam di cư và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Trong đó, Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao.

Thiếu tá Lữ Việt Anh, Trưởng Công an xã Lóng Phiêng, cho biết: Lóng Phiêng là xã vùng cao biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở. Để chủ động phòng ngừa, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; phối hợp chặt chẽ lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thời gian qua, lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ tuyến đầu; phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong quản lý công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Hà Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Pằn, cho biết: Xã đã tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, camera an ninh, các nhóm Zalo, fanpage cộng đồng; vận động người dân không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực tố giác tội phạm...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, Sơn La đã từng bước kiểm soát, đẩy lùi tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La được chú trọng theo hướng vừa mở rộng nguồn, vừa nâng cao chất lượng, gắn công tác kết nạp Đảng với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè thông tin đến người dân bản Nậm Kè quy định Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chung sức, đồng lòng với người dân biên giới

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến Việt Nam - Lào; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vùng biên giới xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Người dân thôn Bình Minh phơi miến dong.

Đổi thay trên Côn Minh

Ở vùng phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, Côn Minh là xã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế. Nhờ các nghị quyết chuyên đề gắn chặt với phát triển nghề truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương, Côn Minh đang có những bước tiến mới.

Khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Đón bình minh giữa biển mây Pà Cò

Nằm ở giữa vùng núi cao, xã Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm săn mây. Nơi đây, đẹp nhất là vào lúc sớm mai, khi nắng chưa xuyên qua núi rừng, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, ôm lấy bản làng, tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ gia đình có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm hành chính công xã Nậm Có phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Khởi sắc trên miền cao Nậm Có

Nậm Có (tỉnh Lào Cai) là xã đặc biệt khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào H'Mông, sinh sống tại 10 thôn vùng cao, có thôn cách trung tâm xã gần 30 km. Thời gian qua, xã đã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thuận Hòa đến lựa chọn món đồ cần dùng tại “Gian hàng không đồng” do Công an xã Thuận Hòa tổ chức.

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thuận Hòa đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “gần dân nhất, sát dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.

Cơ sở nuôi cá của bà Trần Thị Tình tại hồ Đoàn Ủy, xã Đại Từ mỗi năm cung cấp hàng tấn cá cho thị trường.

Phát huy lợi thế, tăng thu nhập từ nuôi trồng thủy sản

Với tổng diện tích mặt nước hơn 9.000 ha, bao gồm hồ chứa thủy lợi, hồ tự nhiên, ao, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca thu hoạch chanh.

Mở hướng, nâng tầm giá trị nông sản

Với gần 2.000 ha, sản lượng đạt từ 35.000-40.000 tấn mỗi năm, chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sản xuất phân tán, tiêu thụ chủ yếu qua thương lái là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải tặng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên giáo đang chuyển mạnh từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, gần cơ sở, hiểu người dân hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng (mặc áo đen) trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU HUỲNH)

Lào Cai phát hiện 19 mộ có hài cốt liệt sĩ

Ngày 11/9, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường.

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phú Thọ chốt phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mấy ngày qua, hàng trăm tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ sau khi một số người ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông (tiếp giáp với các tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ thuộc phường Vĩnh Phúc; các thôn Hoàng Hương và Hoàng Oanh thuộc xã Bình Xuyên).

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai tặng quà cho lực lượng bắn đạn thật. (Ảnh: THANH SƠN)

Đưa bộ đội chính quy về xã ở Lào Cai

Trong việc tinh gọn bộ máy thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là tất yếu. Ngày 31/12/2025, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 228-KL/TW, chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.