Sơn La, Điện Biên tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ

NDĐT - Mưa liên tục từ chiều 28-8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các tuyến Quốc lộ: 6, 37, 4G và nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Các thầy cô giáo Trường tiểu học, THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) khắc phục hậu quả sau lũ quét, úng ngập.
Các thầy cô giáo Trường tiểu học, THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La) khắc phục hậu quả sau lũ quét, úng ngập.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 11 giờ 30 phút ngày 29-8, Sơn La đã có 33 hộ phải di chuyển khẩn cấp, trong đó huyện Mai Sơn: ba hộ, Mường La: bảy hộ, Quỳnh Nhai: 27 hộ. Do mưa lũ, anh Vì Văn Sơn, sinh năm 1977, trú tại bản Cáp Na, xã Nà Bó bị trượt chân rơi xuống suối Cap Na, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Anh Vàng Nhìa Mua, người Mông ở huyện Bắc Yên trên đường đi làm nương về bị đá lăn chấn thương nặng, hiện nay đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên.

Mưa lũ làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của người dân. Cụ thể: hơn 55 ha lúa bị ngập úng, cuốn trôi hai con bò, 3.100 m2 ao bị ngập, thiệt hại hơn hai tấn cá. Trường học tại các xã: Nà Ớt, Tà Hộc (Mai Sơn), Chiềng Công (Mường La); Trường mầm non Lọng Mấc, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) bị ngập, cuốn trôi tường rào, đồ dùng học tập bị ảnh hưởng.

Khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã gửi công văn khẩn số 233/PCTT-VP ngày 28-8-2018 chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ I cử cán bộ giám sát đến hiện trường xác minh khối lượng thiệt hại, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị huy động lực lượng, thiết bị khắc phục. Đối với các tuyến giao thông quan trọng không để ách tắc lâu làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Các địa phương bị ảnh hưởng có nguy cơ sạt lở cao tổ chức lực lượng giúp bà con tháo dỡ, di chuyển nhà ra khỏi nơi nguy hiểm.

Điện Biên sơ tán gần một nghìn người đến nơi an toàn

Mưa lớn trên diện rộng diễn ra vào rạng sáng 28-8 khiến huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nghiêm trọng.

Tại địa bàn xã Chà Nưa đã xảy ra lũ quét cuốn trôi nhiều nhà dân; trường học, trụ sở UBND xã bị lũ tràn qua, ngập bùn đất. Để bảo đảm an toàn cho người dân, học sinh trên địa bàn, trong ngày 28-8, UBND xã Chà Nưa đã huy động các lực lượng tại chỗ sơ tán khẩn cấp gần 580 học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS và 355 người dân các bản: Nà Sự 2, Nà Cang, Pa Có, xã Chà Nưa đến nơi an toàn.

Học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Chà Nưa được thầy cô giáo đưa đi ở nhờ nhà dân bản Nà Ín.

Được sự hỗ trợ của nhân dân địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nậm Pồ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, hiện xã Chà Nưa đang tập trung hỗ trợ bốn gia đình thuộc bản Nà Cang, Nà Sự di chuyển đến nơi an toàn.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Tao Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết: Thống kê sơ bộ, xã Chà Nưa có 40 ngôi nhà bị ngập trong bùn từ 20 đến 30cm; một nhà dân ở bản Nà Cang bị cuốn trôi hoàn toàn. Trên 70 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập nước; 23 ha lúa nương bị sạt, trôi; 35 ha sắn bị vùi lấp; 14,78 ha ao bị tràn bờ; 11 con gia súc bị cuốn trôi.

Quốc lộ 4H đoạn từ Km45 đi xã Chà Nưa có mấy chục đoạn tắc như thế này làm đường về Chà Nưa tắc hoàn toàn.

Mưa lũ đã làm Quốc lộ 4H đoạn từ Km45 - Nà Hỳ bị sạt lở gần 50 điểm, trong đó hơn chục điểm nặng với hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống; tuyến từ Chà Cang - trung tâm huyện bị trôi một cầu bê-tông cốt thép (cầu Nậm Đích) và 150 m đường; tuyến Chà Tở - Mường Tùng bị sạt lở nhiều vị trí. Từ hôm qua đến nay, các phương tiện chưa lưu thông được qua các tuyến này. Ước tổng thiệt hại tại xã Chà Nưa hơn 12 tỷ đồng.

Về phương án khắc phục giao thông, dù UBND huyện Nậm Pồ, Sở Giao thông vận tải Điện Biên huy động tối đa máy móc phương tiện tham gia hót sụt, sạt thông tuyến nhưng do khối lượng đất đá sụt, sạt quá lớn, nên thời điểm hiện tại (16 giờ ngày 29-8), đường vào xã Chà Nưa vẫn chưa thông. Các phương tiện máy móc, nhân lực của Sở Giao thông vận tải Điện Biên vẫn đang nỗ lực san gạt, phấn đấu đến chiều có thể tạm thông tuyến vào xã…

Hiện tại, trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ vẫn có mưa, lượng mưa tuy không lớn nhưng người dân địa phương hết sức lo lắng, bởi nếu mưa thêm rất có thể quả đồi Noong Chuột (tiếng dân tộc Thái) sẽ đổ sập xuống bản Pa Có, gây nguy hiểm tới hơn 70 gia đình.

“UBND xã vừa tổ chức triển khai phương án hỗ trợ, cứu trợ khẩn cấp nếu mưa lớn, sụt, sạt xảy ra. Tuy nhiên, do địa hình và phương tiện thiếu nên công tác di chuyển sẽ rất vất vả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng ở khả năng cao nhất”, ông Tao Văn Hùng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú dài ngày tại Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu triển khai chuỗi hoạt động “Hướng về cộng đồng” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện “Hướng về cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn với trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới các bệnh nhi, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.