Sớm xây dựng làng Việt Nam tại Hàn Quốc

Chiều 29/11, tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Theo đó, 2 bên nhất trí thúc đấy để Dự án Làng Việt Nam tại huyện Bonghwa sớm được triển khai nhằm giới thiệu, quảng bá những hình ảnh của tỉnh Bắc Ninh và đất nước Việt Nam ngay tại Hàn Quốc.
Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.
Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc.

Chào mừng đoàn công tác của tỉnh Gyeongsangbuk tới thăm và làm việc tại Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ: Tỉnh Bắc Ninh là gốc tích của Vương triều nhà Lý, tỉnh Gyeongsangbuk là nơi hoàng tử Lý Long Tường của Vương triều Lý sang định cư từ hơn 800 năm trước. Đây là những sợi dây liên kết vững chắc cho sự hợp tác giữa 2 địa phương.

Nền tảng hợp tác của 2 tỉnh Bắc Ninh và Gyeongsangbuk, Hàn Quốc bắt đầu được xây dựng chính thức từ khi những địa phương trực thuộc thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị như thành phố Từ Sơn và huyện Bonghwa (từ tháng 11/2018), thành phố Bắc Ninh và thành phố Gumi (từ tháng 10/2019).

Những gắn kết của lịch sử và giao thoa thời hiện đại đã đưa 2 địa phương gắn bó. Và lễ ký kết Bản ghi hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, xã hội giữa 2 địa phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định.

Những gắn kết của lịch sử và giao thoa thời hiện đại đã đưa 2 địa phương gắn bó. Và lễ ký kết Bản ghi hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, xã hội giữa 2 địa phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Quang cảnh Lễ ký kết.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Dành sự quan tâm tới dự án Làng Việt Nam sẽ được xây dựng tại huyện Bonghwa, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn 2 địa phương sẽ cùng chung tay để dự án sớm được xây dựng, và cam kết Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ công tác thiết kế để phục dựng đúng văn hóa và lịch sử truyền thống của Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dành cho Đoàn, ngài Lee Cheol Woo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk giới thiệu những cơ hội hợp tác giữa 2 địa phương và mong muốn mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng khăng khít, phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục và văn hóa.

Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk mong muốn với sự hỗ trợ từ tỉnh Bắc Ninh, dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa-một ngôi làng thuần Việt, sớm được triển khai, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá về Vương triều Nhà Lý ngay tại Hàn Quốc.

Dưới sự chứng kiến của đại diện 2 địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị.

Lễ ký kết Bản ghi hợp tác hữu nghị sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa 2 địa phương.

Lễ ký kết Bản ghi hợp tác hữu nghị sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa 2 địa phương.

Theo đó, 2 bên cam kết cùng thực hiện các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trên cơ sở khả năng tài chính của mỗi bên hoặc thỏa thuận của 2 bên trong từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, 2 bên đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác mà 2 bên cùng quan tâm để cùng nhau phát triển.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc sẽ cùng nỗ lực tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp có thể trực tiếp giao lưu tích cực với nhau. Khuyến khích các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên giữa các trường đại học, cao đẳng; tăng cường cung cấp và trao đổi nhân lực lao động một cách ổn định.

2 bên nhất trí thúc đấy để Dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa được triển khai nhằm giới thiệu, quảng bá về Vương triều Nhà Lý tại Việt Nam và vai trò, vị trí của Dòng họ Lý Việt Nam tại tỉnh Gyeongsangbuk...

Tỉnh Gyeongsangbuk là tỉnh có diện tích lớn nhất Hàn Quốc. Đây là nơi tập trung nhiều công ty, cụm công nghiệp trọng điểm của Hàn Quốc như Samsung, Posco, trong đó có trụ sở nhà máy Samsung, tạo động lực tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 42 trường Đại học với 260.000 sinh viên; 2 công viên công nghệ, 4 trung tâm nghiên cứu khu vực, 2 trung tâm xúc tiến phát triển phần mềm, 350 trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của tỉnh Gyeongsangbuk.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Áp lực tiền lương khiến lao động ngại kết hôn, hoãn sinh con

[Video] Áp lực tiền lương khiến lao động ngại kết hôn, hoãn sinh con

Hơn một nửa lao động độc thân tham gia khảo sát chưa muốn kết hôn vì thu nhập thấp, trong khi 73% người đã lập gia đình cho biết tiền lương ảnh hưởng đến quyết định sinh thêm con.Kết quả được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố tại kỳ đàm phán lương tối thiểu năm 2027 của Hội đồng Tiền lương quốc gia. 

Một chiếc trong bộ sưu tập xe hơi hàng chục tỷ đồng của Dương.

Những "tỷ phú miền rừng"bước ra từ thế giới ảo

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang), đồng chí Tô Viết Hiệp, vốn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, nghe nhà báo muốn ghé thăm các làng YouTuber trong mây mù thì tỏ ra rất hào hứng. Anh bảo, là khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vậy mà, năm 2024, xã đạt doanh thu 41,5 tỷ đồng.

HueWaco triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

Huế triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu nước sạch mùa nắng nóng

Trước dự báo mùa hè năm 2026 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài với nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân, đặc biệt tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

Tin nổi bật ngày 24/6: Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tin nổi bật ngày 24/6: Hội nghị lần thứ hai Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Đột phá trong xây dựng Quân đội nhân dân trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ; Gần 800 đại biểu về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; Sáu cá thể sếu đầu đỏ vượt hành trình 19 giờ, về Vườn quốc gia Tràm Chim khỏe mạnh… là một số tin nổi bật ngày 24/6.

Công chức tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên hướng dẫn người dân lấy số để thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Hà Nội siết kỷ cương công vụ sau phản ánh về thái độ của công chức

Ngày 24/6, đoàn công tác của Sở Nội vụ Hà Nội đã làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, sau vụ việc công dân phản ánh về ứng xử của công chức tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3).

Nhiều hạng mục của dự án đã gần hoàn thành thì phải ngừng thi công.

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tiến độ dự án ngăn triều của Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp với Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết các vướng mắc liên quan Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Người dân tận dụng những khoảng bóng râm ít ỏi để tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ. (Ảnh: YẾN PHƯƠNG)

Muôn kiểu tránh nắng của người dân Thủ đô

Ngày 24/6, nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội leo thang không ngừng trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn miền bắc. Trên khắp các tuyến phố, người dân Thủ đô đang phải vận dụng đủ mọi cách để chống chọi với cái nắng thiêu đốt.

Toàn cảnh hội thảo tổng kết Dự án.

Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Chiều 24/6, tại Quảng Trị, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) tổ chức tổng kết Dự án “Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tiến trình xây dựng chính quyền số”.

Đồng chí Lê Việt Thu, Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu (bìa trái) cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Việt Xô trao tặng bảng mã QR cho các hộ dân đại diện trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan.

Cà Mau: Ra mắt mô hình “Tuyến đường công dân số”

Việc số hóa thông tin giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thông báo, văn bản từ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày.

Tỉnh Thái Nguyên ban hành chính sách hỗ trợ không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp thành lập mới mà còn góp phần phát triển kinh tế tư nhân, giải quyết nhiều việc làm cho người dân.

Thái Nguyên thúc đẩy doanh nghiệp thành lập mới

Nhằm góp phần giảm chi phí gia nhập thị trường, tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững, mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2026-2030.