Sớm làm rõ nguyên nhân gây nứt, sụt lún đất tại Bắc Kạn

Thời gian qua, tại thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xuất hiện tình trạng nứt đất, sụt lún tại khu vực mỏ chì, kẽm Ba Bồ và đất đã được giao xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam. Tình trạng này hiện vẫn đang gia tăng gây lo lắng, bất an.
Những vết nứt ngày càng mở rộng trong nhà xưởng tuyển nổi của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Những vết nứt ngày càng mở rộng trong nhà xưởng tuyển nổi của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam, từ tháng 12/2023, đơn vị đã phát hiện 3 vết nứt kéo dài từ khu đất của mỏ Ba Bồ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh kéo dài sang xưởng tuyển của đơn vị. Chiều rộng khe nứt khoảng 0,5cm làm rạn nứt bờ tường xây bằng đá của công ty.

Đến ngày 15/11/2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam kiểm tra, phát hiện 6 vết nứt, mỗi vết cách nhau từ 2 đến 3m theo hướng từ kè sân ga xưởng tuyển đến hết khu vực xưởng tuyển.

Tổng chiều dài các vết nứt hơn 84m với chiều rộng từ 2 đến 4cm. Các vết nứt làm rạn nứt nhiều đoạn bờ tường xây bằng đá, bê-tông. Khu vực xưởng tuyển nghiền bi bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Dầm nhà tiền chế xưởng tuyển bị đứt gãy.

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam Công Minh Tiến cho biết, từ ngày 16 đến ngày 18/11, tình trạng này càng gia tăng. Các vị trí nứt và sụt lún đã gia tăng hơn 110% so với những ngày trước đó. Thân đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi của công ty cũng có dấu hiệu bị nứt. Công ty đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đề nghị sớm điều tra nguyên nhân và có chỉ đạo sớm để giải quyết.

Theo quan sát tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy, nhiều vị trí kè xây bằng đá hộc cũng bị nứt. Nhiều máy móc chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam nặng vài chục tấn cũng bị xô lệch. Khu vực nghiền bi đã lún dần.

Do nhiều máy móc có trọng lượng nặng và cường độ hoạt động mạnh nên khi xây dựng nhà máy, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam đã gia cố nền và các bờ kè bằng đá hộc, bê-tông rất kiên cố. Kè đá có độ dầy khoảng 1m nhưng nay cũng bị nứt.

Từ mốc ranh giới (cột bê-tông sơn đỏ) của mỏ chì, kẽm Ba Bồ đến xưởng tuyển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam chỉ khoảng hơn 10m. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Từ mốc ranh giới (cột bê-tông sơn đỏ) của mỏ chì, kẽm Ba Bồ đến xưởng tuyển của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam chỉ khoảng hơn 10m. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Nằm cách nhà máy chế biến của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam chỉ vài chục mét là hệ thống các cửa lò đi vào hầm khai thác thuộc mỏ chì, kẽm Ba Bồ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam từ khi mỏ Ba Bồ đi vào khai thác thì tình trạng nứt, sụt này bắt đầu mới diễn ra.

Theo báo cáo của Sở Công thương Bắc Kạn, mỏ chì, kẽm Ba Bồ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép từ năm 2019 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh.

Mỏ có công suất khai thác hầm lò là 90.000 tấn/năm. Mỏ chính thức khai thác từ tháng 9/2021 và hiện đang có hoạt động khai thác ở 4 cửa lò.

Từ ranh giới mỏ Ba Bồ đến phân xưởng tuyển nổi 2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam gần nhất là 13m. Độ sâu khai thác đến mặt bằng phân xưởng tuyển nổi 2 khoảng 30m.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh, khu vực trung tâm mỏ Ba Bồ có nhiều đường lò cũ và khu vực này có điều kiện địa chất yếu, sập lở nên công ty phải khai thác xuống tầng sâu hơn.

Cũng theo Sở Công thương Bắc Kạn, hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng nứt đất và sụt lún này.

Để xác định nguyên nhân, hai công ty đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn mời đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm, chức năng thực hiện khảo sát, đánh giá nguyên nhân gây nứt đất, sụt lún để đề xuất giải pháp khắc phục. Kinh phí thực hiện do hai doanh nghiệp chi trả.

Thực tế, khu vực thôn Cốc Thử và một số thôn của xã Ngọc Phái những năm trước đã liên tục xảy ra tình trạng sụt lún đất, tạo hố sâu ở các khu ruộng của người dân.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng nứt đất, sụt lún trong khu vực mỏ Ba Bồ và nhà máy chế biến khoáng sản ở trên núi. Thân đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam hiện bị nứt càng làm dấy lên mối lo cho cư dân sinh sống phía dưới.

Trước tình trạng này, ngày 11/12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh tạm dừng hoạt động khai thác tại cửa lò L.1A, L.1B và L.4. Thực hiện đánh giá, lập báo cáo hiện trạng hoạt động khai thác gửi về Sở Công thương trước ngày 15/12.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Nam tạm dừng hoạt động phân xưởng tuyển nổi 2 và dừng vận hành hồ chứa bùn thải quặng đuôi số 2.

Hai công ty chủ động phối hợp với Sở Công thương và đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng nứt đất, sụt lún và đề xuất giải pháp khắc phục.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao Sở Công thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng, kinh nghiệm để tham mưu cho tỉnh mời thực hiện khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân.

Sớm xác định nguyên nhân để có giải pháp khắc phục là điều cần được làm ngay. Nhất là khi hậu quả của vụ vỡ đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn từ tháng 9/2024 đến nay vẫn chưa khắc phục xong.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".