Sớm hoàn thiện nút giao Trì Bình trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Nút giao Trì Bình, thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với Khu kinh tế Dung Quất và cảng Dung Quất. Tuy nhiên, dù dự án cao tốc đã đưa vào vận hành được sáu năm, nhưng nút giao này vẫn còn thi công dang dở, gây bức xúc cho người dân.
Nút giao Trì Bình trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi dang dở trong suốt 6 năm qua.
Nút giao Trì Bình trên đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi dang dở trong suốt 6 năm qua.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài tuyến 139,2 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm 32,4 km đường cao tốc và 7,7 km đường nối cao tốc với Quốc lộ 1. Theo thiết kế, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm ba nút giao khác mức là Trì Bình (Km101+737,9), Bắc Quảng Ngãi (Km123+700) và Quảng Ngãi (Km130+502).

Theo VEC, nút giao Trì Bình được thiết kế liên thông dạng Trumpet (loa kèn). Trên các nhánh của nút giao có ba cầu (cầu vượt đường sắt và Quốc lộ 1; cầu vượt tuyến cao tốc; cầu vượt kênh mương). Ngoài phần tuyến chính trong phạm vi nút giao đã thi công hoàn thành, đưa vào khai thác cùng với tuyến đường cao tốc từ tháng 9/2018, hiện các công trình cầu chỉ mới hoàn thành mố trụ, bản mặt cầu; phần nền, mặt đường các nhánh nút giao vẫn còn dở dang; các cống thoát nước, các lớp móng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, nhà điều hành và trạm thu phí chưa thi công. Tổng giá trị khối lượng các hạng mục còn lại theo đơn giá hợp đồng (chưa bao gồm điều chỉnh giá) khoảng 102 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân việc thi công nút giao Trì Bình đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, Phó Tổng Giám đốc VEC Đặng Hoài Nam cho biết, do công tác bàn giao mặt bằng chậm, trong khi yêu cầu kỹ thuật phải xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát và gia tải trong thời gian 12 tháng cho nên quá trình triển khai thực hiện bị chậm.

Đồng thời, năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội, lãnh đạo các nhà thầu nước ngoài không thể sang Việt Nam để chỉ đạo thực hiện các khối lượng còn lại của nút giao và từ năm 2019, một số cơ chế, chính sách có sự điều chỉnh, dẫn đến VEC không thể huy động vốn để tiếp tục đầu tư nút giao thông Trì Bình.

Theo Phó ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Đàm Minh Lễ, xác định tầm quan trọng của nút giao Trì Bình là một trong hai cửa ngõ chính kết nối trực tiếp Khu kinh tế Dung Quất với tuyến đường cao tốc bắc-nam, Quốc lộ 1, hình thành các trục động lực đông-tây theo đúng định hướng của đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 1.113 tỷ đồng xây dựng dự án đường Trì Bình-cảng Dung Quất (giai đoạn 1), với chiều dài tuyến hơn 8,7 km.

Dự án này đã thông tuyến vào cuối năm 2023, song nút giao thông Trì Bình chưa hoàn thành, cho nên các phương tiện chạy trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chưa thể lưu thông vào Khu kinh tế Dung Quất tại vị trí nút giao này. Đối với các phương tiện từ Khu kinh tế Dung Quất và huyện Bình Sơn muốn lưu thông, vận chuyển hàng hóa phải chạy ra nút giao Chu Lai, huyện Núi Thành (Quảng Nam) hoặc vòng ngược vào nút giao tại thành phố Quảng Ngãi mới vào được cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, gây tốn kém và mất thời gian. Thực tế này cho thấy, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và dự án đường Trì Bình-Dung Quất chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất.

“Những năm qua, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, xuất nhập khẩu qua cảng Dung Quất ngày càng tăng, bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 41 triệu tấn/năm; dự báo đến năm 2025 khoảng 50 triệu tấn/năm. Do vậy, việc sớm hoàn thiện nút giao thông Trì Bình rất cần thiết nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và vùng kinh tế trọng điểm miền trung”, ông Đàm Minh Lễ kiến nghị.

Trước những bức xúc của cử tri về tình trạng nút giao thông Trì Bình thi công dang dở nhiều năm, gây bất lợi cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng lớn đến cơ hội thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo VEC và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sớm đầu tư thực hiện hoàn thành nút giao Trì Bình với tuyến đường Trì Bình-Dung Quất tại xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) để kết nối lưu thông hàng hóa, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các dự án.

Mới đây, sau khi kiểm tra hiện trường nút giao thông Trì Bình, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi làm việc với các đơn vị liên quan tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm sớm hoàn thiện nút giao quan trọng này.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường nút giao Trì Bình.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường nút giao Trì Bình.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc VEC cho biết, để khởi động lại việc thi công nút giao Trì Bình, ngày 24/5/2024, VEC đã trình Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh nguồn vốn để thi công các hạng mục còn lại theo hướng sử dụng ngân sách nhà nước. “Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, VEC sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát mới để thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của nút giao Trì Bình vào năm 2025”, ông Đặng Hoài Nam cam kết.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Huy, Dung Quất là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài hàng trăm dự án đã đi vào hoạt động, hiện tại, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đang lập dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tiến tới hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia theo Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Tập đoàn Hòa Phát đang đầu tư triển khai dự án Hòa Phát Dung Quất 2 quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư một loạt các khu công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp VSIP 2 tại huyện Bình Sơn.

Muốn thu hút nhà đầu tư thì hạ tầng phải đi trước. Do vậy, việc sớm kết nối nút giao Trì Bình với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hết sức cấp thiết. Đây là một trong những điều kiện để phát triển Khu kinh tế Dung Quất thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Đồng chí Đặng Ngọc Huy đề nghị VEC cần nhanh chóng hoàn thiện trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện nút giao Trì Bình đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tin nổi bật ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực gỡ vướng, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 4/5.

Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào.

Nghệ An: Tìm kiếm, quy tập 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về với đất mẹ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở miền bắc là hiện tượng hiếm gặp

Những ngày đầu tháng 5, hàng loạt địa phương ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tiếp ghi nhận dông, lốc, sét, mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Đáng chú ý, mưa đá không chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi mà còn lan rộng xuống trung du, đồng bằng, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội.

Dông lốc khiến 15 cột điện trên địa bàn xã Quỳ Hợp bị gãy đổ. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp)

Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố mất điện do dông lốc

Từ tối 3/5 đến rạng sáng 4/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan với mưa đá kèm theo dông lốc trên diện rộng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của người dân, mà còn khiến hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa)

Phạt tới 70 triệu đồng khi vi phạm quy định chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế

Từ 15/5, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định theo hướng tăng chế tài với vi phạm chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế, cho mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng sai quy định. Mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng, kèm các biện pháp xử lý bổ sung.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Coastal Quảng Ngãi là dự án đô thị lớn nhất Quảng Ngãi đang được triển khai.

Nơi chuẩn sống toàn cầu được bản địa hóa tại Coastal Quảng Ngãi

Quảng Ngãi sở hữu lợi thế phát triển công nghiệp, du lịch biển cùng bề dày văn hóa và vị trí chiến lược tại khu vực Duyên hải miền trung. Sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua đã thúc đẩy nhu cầu về không gian sống hiện đại, bền vững và tối ưu trải nghiệm của người dân.

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.