Sớm điều tra làm rõ việc mất trộm hệ thống cáp thoát sét cầu Tình Húc

Cầu Tình Húc vượt Sông Lô (tỉnh Tuyên Quang) được đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 20/10/2021. Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng tại một số trụ cầu, hệ thống dây cáp thoát sét, hộp kiểm tra tại chân thân trụ cầu đã bị cắt, mất trộm và hư hỏng ống nhựa luồn cáp, dẫn đến công trình cầu Tình Húc bị mất khả năng chống sét, không bảo đảm an toàn theo hồ sơ thiết kế.
Các đơn vị kiểm tra hệ thống chống sét tại cầu Tình Húc bị mất.
Các đơn vị kiểm tra hệ thống chống sét tại cầu Tình Húc bị mất.

Ông Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Ban quản lý và sửa chữa đường bộ Tuyên Quang cho biết: "Ban được giao quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và bảo vệ cầu Tình Húc từ tháng 10/2021. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, đơn vị cử tổ bảo vệ gồm ba người, chia làm ba ca thường xuyên kiểm tra. Thời gian gần đây, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã phát hiện các dây tiếp điện chống sét tại bốn trụ cầu có dấu hiệu bị kẻ gian tháo trộm".

Ngay khi phát hiện tình trạng này, đơn vị đã trình báo với công an phường Nông Tiến, công an phường Hưng Thành và công an thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Trụ cầu T4 bị mất khoảng 11m cáp thoát sét.

Trụ cầu T4 bị mất khoảng 11m cáp thoát sét.

Ông Hà Văn Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, đơn vị phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện tại các trụ T3, T4, T6 và T9 bị mất dây cáp bằng đồng từ vị trí thân trụ nối với tấm đồng thoát sét với chiều dài có đoạn từ 7m-11m. Hệ thống chống sét này được nối từ kim chống sét trên đỉnh của các trụ tháp.

Toàn bộ công trình cầu Tình Húc có 5 vị trí trụ tháp cao hơn so với mặt đất địa hình chung quanh khoảng 39m, cao hơn mực nước thường xuyên khoảng 45m. Chung quanh trụ tháp không có bất kỳ một công trình nào có chiều cao tương ứng nên trụ tháp của cầu có xác xuất bị sét đánh vào là tương đối cao. Vật liệu sử dụng trong công trình cầu chủ yếu là bê-tông và thép. Đây cũng là những vật liệu rất dễ bị hư hại khi bị sét đánh. Do đó, để công trình cầu Tình Húc khai thác an toàn hiệu quả, việc bố trí hệ thống chống sét trên đỉnh tháp cầu là bắt buộc.

Phát hiện vết nứt tại mép ngoài bê-tông bệ trụ T4 nghi do sét đánh.

Phát hiện vết nứt tại mép ngoài bê-tông bệ trụ T4 nghi do sét đánh.

Ông Sáng cho biết thêm: "Khi chúng tôi đi kiểm tra hệ thống chống sét bị mất trộm thì phát hiện tại công trình có xuất hiện một số vết nứt ở mép ngoài của bệ trụ T4 trong phạm vi bê-tông bảo vệ cốt thép tức là ở phần bê-tông không chịu lực, cách thân trụ hơn 7m".

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần thiết kế cầu Tân Hồng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các hạng mục, đo đạc độ ổn định của tất cả các mố trụ cầu và các phần kết cấu trên thân trụ.

Qua kiểm tra, đơn vị tư vấn thiết kế khẳng định các mố trụ cầu đều không có hiện tượng bị lún, lún lệch, công trình hoàn toàn bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng.

Nguyên nhân các vết nứt xuất hiện ở mép ngoài bê-tông bệ trụ trên không phải do tác động của tải trọng nội lực của công trình mà do có tác động khác. Nguyên nhân có thể là do co ngót nhiệt độ hoặc có thể do công trình bị mất hệ thống chống sét, mất khả năng chống sét nên việc nứt mép ngoài bê-tông bệ trụ có thể là do bị sét đánh.

"Việc khắc phục hệ thống này, chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện lại hệ thống chống sét, bảo đảm an toàn công trình. Đối với việc xử lý vết nứt bề mặt bê-tông bảo vệ thì sẽ bơm keo có cường độ cao để bảo đảm việc liên kết lại và tránh xâm thực của không khí" - ông Hà Văn Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Cầu Tình Húc bắc qua sông Lô.
Cầu Tình Húc bắc qua sông Lô.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đề nghị lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ việc kẻ gian tháo trộm hệ thống chống sét của trụ T3, T4, T6, T9, cầu Tình Húc để bảo đảm an toàn cho công trình cầu Tình Húc trong quá trình khai thác.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.