Bất cập trong quản lý sau đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt

Thời gian qua từ nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được hơn 400 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giúp người dân nhiều vùng nông thôn tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay có hàng trăm công trình đang hoạt động kém hiệu quả hoặc "đắp chiếu".
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chỉ hoạt động được 65% công suất.
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chỉ hoạt động được 65% công suất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua rà soát, cập nhật tổng hợp nhu cầu sửa chữa năm 2023 và các năm tiếp theo, trên địa bàn có 74 công trình cấp nước sinh hoạt đề nghị cấp kinh phí tu sửa, nâng cấp, cải tạo với kinh phí hơn 67 tỷ đồng.

Hàng trăm công trình đang "đắp chiếu"

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, những năm qua tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được 412 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Đến hết năm 2022, tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%.

Chi cục trưởng Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang Lê Hải Nam cho biết: "Sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, hiện toàn tỉnh có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực nông thôn. Đến nay, trên địa bàn có 63,9% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn".

Đạt được kết quả này là do tỉnh chú trọng tập huấn cho cán bộ quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công trình; xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn; xây dựng phương án giá nước và cấp bù giá nước; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và sức khỏe cộng đồng…

Tuy nhiên, theo thống kê trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện chỉ có 76 công trình hoạt động bền vững, 53 công trình hoạt động trung bình, 107 công trình kém hiệu quả và 176 công trình không hoạt động. Trao đổi về vấn đề này, Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang Bùi Chí Thanh cho rằng: "Nguyên nhân là do việc huy động nhân dân tham gia đóng góp có nhiều hạn chế bởi các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được đầu tư xây dựng ở những vùng khó khăn, kinh tế kém phát triển.

Hơn nữa, nhiều công trình được đầu tư xây dựng đã lâu; nhiều công trình công suất nhỏ, trong khi các thiết bị đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến khó đáp ứng được tiêu chuẩn sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, kinh phí duy tu, sửa chữa từ nguồn thu tiền nước không đáp ứng được yêu cầu; tỉnh chưa bố trí được nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp sau đầu tư cho nên nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp dẫn đến dừng hoạt động".

Đại diện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2021 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn được đầu tư từ nguồn vốn WB hoàn thành và đưa vào sử dụng, cung cấp nước cho 145 hộ dân. Mặc dù vậy, qua thống kê tỷ lệ người dân sử dụng nước thường xuyên từ công trình này cũng chỉ đạt khoảng 65%.

Hiện nay, mỗi tháng chi phí để vận hành công trình này khoảng sáu triệu đồng nhưng thu chỉ được 1,5 triệu đồng, do vậy phải cấp bù kinh phí duy trì hoạt động cho công trình này nhằm bảo đảm cấp nước tốt nhất cho nhân dân địa phương. Ngoài ra, có công trình cấp nước chỉ phục vụ cho 20 hộ dân, thu tiền cấp nước được 500 nghìn đồng/tháng, nhưng thuê người quản lý mất 700 nghìn đồng.

Thu không đủ bù chi

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Tuyên Quang, hiện nay các công trình giao cho ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhưng việc tổ chức quản lý, khai thác, vận hành chưa bảo đảm theo quy trình dẫn đến công trình không được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời cho nên bị xuống cấp, hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả hoặc dừng hoạt động. Nguyên nhân là do năng lực quản lý, vận hành các công trình do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý yếu kém; một số nơi không thu được tiền sử dụng nước hoặc thu chưa đủ bù chi cho sửa chữa, quản lý vận hành.

Mặt khác, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cạn kiệt nguồn nước cũng là nhân tố gây tác động xấu đến việc quản lý, sử dụng và khai thác các công trình. Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn Vũ Thành Trung chia sẻ: "Trước đây, trên địa bàn được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Éo, cung cấp nước cho 70 hộ dân trong xã. Sau khi hoàn thành năm 2013, công trình này giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phúc Ninh quản lý, vận hành.

Chỉ sau ba năm sử dụng, công trình đã phải dừng hoạt động vì người dân không trả tiền nước; hơn nữa theo phản ánh của người dân thì chất lượng nước ở công trình không bảo đảm. Do không thu được tiền sử dụng nước dẫn đến không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, vì vậy, công trình này đang bị đề nghị thanh lý bởi dừng hoạt động đã lâu. Hiện nay, người dân thôn Éo đang sử dụng nước giếng khoan, giếng đào".

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang Phạm Văn Toàn cho biết: "Hiện nay, Trung tâm đang quản lý hơn 90 công trình cấp nước. Nhiều công trình trước đây giao cho xã, thôn, bản quản lý sau nhiều năm sử dụng, vận hành không hiệu quả, tỉnh giao lại cho Trung tâm. Khi tiếp nhận, có những công trình đang hoạt động hoặc hoạt động kém, thậm chí đã dừng hoạt động.

Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa những công trình nào hoạt động kém hoặc đã dừng hoạt động. Đến nay, kế hoạch đã lập nhưng tỉnh chưa bố trí được kinh phí cho nên rất khó khăn để đưa vào hoạt động trở lại. Ngoài ra, khi xây dựng giá nước, chúng tôi thực hiện theo đúng quy định và được tỉnh duyệt nhưng cao hơn giá trước đây dân tự thống nhất thu, nhiều người dân không đồng ý, không nộp tiền sử dụng và không dùng, nên sản lượng cấp và doanh thu thấp".

Để bảo đảm các công trình cấp nước mang lại hiệu quả trong thời gian tới, Chi cục trưởng Thủy lợi Bùi Chí Thanh cho rằng: "Các địa phương cần xây dựng phương án quản lý, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp những công trình hoạt động kém hiệu quả để đưa vào khai thác; tuyên truyền nhân dân bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, đóng góp tiền sử dụng nước theo quy định.

Đối với ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý, khai thác công trình cần chủ động bố trí nguồn lực để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ bảo đảm công trình hoạt động hiệu quả. Những công trình xuống cấp, bị hư hỏng lớn cần xác định rõ nhu cầu sử dụng nước của người dân, sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng kế hoạch cải tạo, phục hồi, sửa chữa, nâng cấp báo cáo cơ quan chức năng để đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025"

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, nơi thực hiện kiểm tra ADN và saponin sâm Ngọc Linh.

Quảng Ngãi: Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép

Chưa đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhưng Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp nhận mẫu, kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh cho nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác.

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Đón anh về trong sớm mùa Thu

Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ - Hoàng Ngọc Thiết (sinh năm 1942) lên đường nhập ngũ. Khi đó, anh mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày.

Tàu Merchant Mariner bị sự cố cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. (Ảnh: ĐN)

Triển khai phương án cứu hộ tàu hàng chở 174.614 tấn quặng bị sự cố tại Dung Quất

Để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển tại vùng nước cảng Dung Quất, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu Merchant Mariner triển khai ngay phương án cứu hộ trong tình huống mớn nước của tàu có sự gia tăng và phương án khắc phục sự cố nước vào các két nước dằn của tàu.

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em ở vùng biên giới còn hạn chế. Chính vì vậy, những chiếc đèn ông sao truyền thống, những gói quà nhỏ xinh được gói ghém, chăm chút, mang từ miền xuôi lên để trao tặng cho các em nhỏ nơi đây dịp Tết Trung thu càng trở nên ấm áp và ý nghĩa.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ dịch lây lan càng cao.

Đội ngũ nhân viên thu, giao dịch viên cơ sở cũng được xác định là lực lượng quan trọng để đưa chính sách vào cuộc sống. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - điểm tựa an sinh cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh thiết thực đối với lao động tự do, lao động nông thôn và những người không có hợp đồng lao động ổn định. Tại Cần Thơ, việc mở rộng diện bao phủ chính sách đang được triển khai bằng nhiều giải pháp, góp phần giúp người dân chủ động tích lũy cho tuổi già.

Góc biếm họa: Loay hoay trong “bão” ngập

Góc biếm họa: Loay hoay trong “bão” ngập

Những trận mưa lớn trút xuống đô thị lập tức biến nhiều tuyến đường thành “sông”. Phương tiện chết máy, giao thông tắc nghẽn, cùng muôn vàn kiểu xoay xở bất đắc dĩ của người dân để di chuyển. Từ ngoài phố vào đến trong nhà, nước dâng tới đâu, nỗi lo tăng theo tới đó.

Tin nổi bật ngày 19/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh

Tin nổi bật ngày 19/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng; công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh; Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực để cung ứng đủ sách giáo khoa… là một số tin tức nổi bật ngày 19/9/2026.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Hiện mực nước sông đã rút nhưng vẫn ở mức cao (Ảnh: Ngọc Linh)

Ninh Bình: Tập trung tiêu úng và bảo đảm đời sống người dân sau mưa lũ

Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.