Nông dân Tuyên Quang phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Trong hai ngày 8 và 9/10, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân các cấp tỉnh Tuyên Quang đã mở được 217 lớp đào tạo ngành nghề cho 7.255 lượt hội viên tham gia. Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 37,1 tỷ đồng, có 915 hộ hội viên được vay vốn để phát triển sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức luân chuyển, cho vay được 1.690 con trâu, bò, có 1.595 hộ thoát nghèo từ chương trình, giá trị đàn bò ước đạt hơn 96 tỷ đồng; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 64.100 hội viên, nông dân; đóng góp hơn 9,3 tỷ đồng, hơn 101.000 ngày công lao động, sửa chữa, nạo vét 1.819km kênh mương, sửa chữa, làm mới 932km đường giao thông nông thôn, hiến 40.768m2 đất làm đường nông thôn, làm nhà văn hóa, xây dựng công trình công cộng. Hội Nông dân các huyện, thành phố hỗ trợ làm mới 808 nhà và sửa chữa 193 nhà cho hội viên nông dân nghèo.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, hơn 90% hội viên nông dân được nghiên cứu, học tập, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp-nông dân-nông thôn và Nghị quyết Hội nông dân các cấp.

100% tổ chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở và hơn 80% chi hội ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động. Hơn 70% chi hội trưởng là đảng viên; 100% Chủ tịch Hội Nông dân các xã có trình độ chuyên môn đại học và đạt tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác. Tăng trưởng bình quân Quỹ hỗ trợ nông dân 10%/năm trở lên.

Hằng năm kết nạp hơn 2.500 hội viên mới; phối hợp đào tạo nghề cho 7.000 lao động nông thôn trở lên; hỗ trợ ít nhất 35.000 hội viên có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân tỉnh đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của giai đoạn 2020-2022 đạt hơn 8,1%; 9 tháng đầu năm 2023, đạt 7,06%, đứng thứ 2/14 tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 19/63 tỉnh thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thêu cho lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thêu cho lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội nông dân tỉnh cần tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Vận động nông dân tích tụ đất đai, thành lập các tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, hình thành các chuỗi liên kết nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Các cấp hội làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối 4 nhà (nhà nông-nhà khoa học-nhà nước-nhà doanh nghiệp) giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, tập trung vào các cây trồng, vật nuôi chủ lực, vùng sản xuất tập trung của tỉnh; tích cực chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao…

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội nông dân các cấp, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội viên, nông dân…

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đào Thị Mai được tín nhiệm, tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa 10.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tặng Bằng khen cho 3 tập thể; UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen 11 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".