Sôi động và rực rỡ sắc màu văn hóa lễ hội đường phố tại Festival Huế 2024

Nằm trong chương trình chính thức của Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, chiều tối 8/6, Lễ hội đường phố mang tên “Sắc màu văn hóa” đã diễn ra sôi động, mang nhiều sắc màu văn hóa vùng miền cùng các quốc gia tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Hoạt động quảng diễn lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” tại tuần lễ cao điểm Festival Huế 2024, với những đa dạng sắc màu văn hóa, đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của người dân Cố đô Huế và du khách.
Hoạt động quảng diễn lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” tại tuần lễ cao điểm Festival Huế 2024, với những đa dạng sắc màu văn hóa, đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của người dân Cố đô Huế và du khách.

Với chủ đề “Di sản và phát triển bền vững”, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” năm nay thu hút hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đến từ 15 đoàn, nhóm nghệ thuật trong nước và quốc tế tham gia. Đó là: Đoàn múa Lân sư rồng Thái Nghi đường; Nghệ thuật Mặt nạ Tuồng Huế; Đoàn nghệ thuật Ca Huế; Trung tâm văn hóa nghệ thuật Kon Tum; Nhà hát Cao Văn Lầu - Bạc Liêu; nhóm nhảy Nine Family; Huế 4 mùa xinh tươi; Áo dài, nón lá; Diều Huế những cánh bay Thái Hòa; Đoàn Cà kheo nghệ thuật De Koninklijke Steltenlopers Merchtem (Bỉ); Nhóm nhảy hiphop thành phố Cergy (Pháp); Đoàn nghệ thuật múa trống Eisa - URAKAJI Okinawa (Nhật Bản); Đoàn Double Impro Cie - Wallonie Bruxelles (Bỉ); Đoàn nghệ thuật trống Yanpyeong (Hàn Quốc); Đoàn Vụ kịch Chiết Giang (Trung Quốc); Đoàn nghệ thuật Cồng Chiêng Kon Tum; Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Các đoàn nhóm nghệ thuật đã biểu diễn theo lộ trình từ Trung tâm thương mại Vincom (đường Hùng Vương) đến Khách sạn Sài Gòn Morin (đường Lê Lợi) và kết thúc tại Bia Quốc học (thành phố Huế).

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố, các lễ rước và trò diễn dân gian, lễ hội “Sắc màu văn hóa” đã đem đến những trải nghiệm thú vị, đưa người dân hòa mình vào ngày hội gắn kết cộng đồng và thắm tình hữu nghị.

Đại diện Ban tổ chức Festival Huế 2024 đánh trống khai hội.

Đại diện Ban tổ chức Festival Huế 2024 đánh trống khai hội.

Lễ hội đường phố là nơi hội tụ và giao lưu văn nghệ giữa các nền văn hóa của các quốc gia, đại diện và mang dấu ấn của những nền văn hóa khác nhau trên thế giới, đồng thời giới thiệu và quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa Huế nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” tổ chức vào các buổi chiều ngày 8/6 và 10/6, khai thác di sản văn hóa Huế, văn hóa các vùng miền Việt Nam và của các quốc gia trên thế giới, tạo nên sự cộng hưởng nghệ thuật đa sắc màu, khuấy động không gian trải dài trên nhiều tuyến phố, mang đến không khí tươi vui, rộn ràng, phục vụ du khách và người dân.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố, các lễ rước và trò diễn dân gian, lễ hội “Sắc màu văn hóa” hứa hẹn đem đến những trải nghiệm thú vị, đưa người dân hòa mình vào ngày hội gắn kết cộng đồng và thắm tình hữu nghị.

Theo Ban tổ chức Festival Huế 2024, trong các kỳ Festival vừa qua, chương trình Lễ hội đường phố là sự kiện văn hóa lớn có ý nghĩa, góp phần quan trọng cho thành công của Festival Huế, khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Các hoạt động trình diễn trên đường phố đa dạng sắc màu văn hóa, cộng hưởng giữa sự trình diễn của các nghệ sĩ cùng với sự cổ vũ đầy hào hứng, nhiệt tình của người dân và du khách đã tạo nên không khí sôi động trên đường phố Huế trong những ngày diễn ra Festival.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố và các ban, ngành cùng đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia khai mạc lễ hội.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố và các ban, ngành cùng đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia khai mạc lễ hội.

Phát huy truyền thống của vùng đất văn hiến, di sản, cùng với những định hướng chiến lược năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt nhiều thành tựu, tạo nền tảng đột phá để nâng cao vị thế; thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Festival Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, tiếp tục được tổ chức với quy mô quốc gia và quốc tế; là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới; giới thiệu quảng bá những giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của Thừa Thiên Huế; tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Huế với những đặc trưng đã được xây dựng qua các kỳ Festival trước đây.

Chương trình Lễ hội đường phố Festival Huế 2024, được tổ chức tưng bừng trên các đường phố chính của thành phố Huế, hòa cùng sự cổ vũ đầy hào hứng và nhiệt tình của công chúng, tạo nên một không gian thắm tình hữu nghị, tràn ngập sắc màu văn hóa truyền thống vùng miền, các quốc gia.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” sẽ tiếp tục tổ chức vào ngày 10/6 nhằm khai thác di sản văn hóa Huế, văn hóa các vùng miền và của các quốc gia trên thế giới, tạo nên sự cộng hưởng nghệ thuật đa sắc màu, khuấy động không gian trải dài trên nhiều tuyến phố, mang đến không khí tươi vui, rộn ràng, phục vụ du khách và người dân.

Một trong những điểm nhấn của các kỳ Festival Huế là hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, đó là Lễ hội đường phố, luôn được người dân mong chờ.

Một trong những điểm nhấn của các kỳ Festival Huế là hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, đó là Lễ hội đường phố, luôn được người dân mong chờ.

Trong các kỳ Festival Huế, lễ hội đường phố là hoạt động không thể thiếu, luôn thu hút nhiều công chúng, du khách, người dân địa phương.
Trong các kỳ Festival Huế, lễ hội đường phố là hoạt động không thể thiếu, luôn thu hút nhiều công chúng, du khách, người dân địa phương.
Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” thu hút 15 đoàn, nhóm nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế tham gia.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” thu hút 15 đoàn, nhóm nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế tham gia.

Nghệ thuật mặt nạ Tuồng của Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế tham gia tại lễ hội.

Nghệ thuật mặt nạ Tuồng của Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế tham gia tại lễ hội.

Các hoạt động trình diễn trên đường phố đa dạng sắc màu văn hóa.

Các hoạt động trình diễn trên đường phố đa dạng sắc màu văn hóa.

Đường phố Huế lại rộn ràng âm sắc Việt và lộng lẫy sắc màu trang phục truyền thống, khai thác di sản văn hóa Huế, văn hóa các vùng miền Việt Nam và của các quốc gia trên thế giới.

Đường phố Huế lại rộn ràng âm sắc Việt và lộng lẫy sắc màu trang phục truyền thống, khai thác di sản văn hóa Huế, văn hóa các vùng miền Việt Nam và của các quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.