BIDV, VietinBank và BRG tài trợ đồng cho Festival Huế 2024

Chiều 15/5, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tổ chức Festival Huế tiến hành lễ ký kết hợp đồng tài trợ với danh vị Nhà tài trợ Đồng” cùng 3 đơn vị: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn BRG.
 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban tổ chức Festival Huế 2024 tặng hoa cho các đơn vị ký kết tài trợ.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban tổ chức Festival Huế 2024 tặng hoa cho các đơn vị ký kết tài trợ.

Tham dự và chủ trì lễ ký kết có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2024 cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh và lãnh đạo các đơn vị BIDV, VietinBank và BRG.

Festival Huế 2024 được tổ chức theo định hướng bốn mùa, mở đầu bằng Lễ Ban Sóc vào 1/1/2024 và kết thúc bằng chương trình Countdown vào 31/12/2024, trong đó điểm nhấn chính là Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 7 đến 12/6/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ ký kết.

Festival Huế năm nay tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của một lễ hội văn hóa, quy tụ các đoàn nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của các vùng miền trong cả nước và 12 đoàn nghệ thuật quốc tế từ 7 quốc gia khắp các châu lục (châu Âu, châu Mỹ và châu Á) đến giao lưu, trình diễn, hứa hẹn thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tham dự.

Góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của Festival Huế là sự hỗ trợ tài chính và hiện vật từ các nhà tài trợ. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tập đoàn BRG sẽ trở thành các nhà tài trợ cùng đồng hành với Festival Huế năm nay.

Ngân hàng VietinBank tiếp tục là “Nhà tài trợ Đồng” cho Festival Huế 2024.
Ngân hàng VietinBank tiếp tục là “Nhà tài trợ Đồng” cho Festival Huế 2024.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của BIDV, VietinBan và BRG đối với Lễ hội Festival Huế 2024. “Tiếp tục là các nhà tài trợ với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”, sự đồng hành của BIDV, VietinBan và BRG sẽ tạo nên thành công cho Festival Huế 2024 gắn với định hướng Festival bốn mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm, tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng, du lịch, thu hút du khách, phát triển kinh tế-xã hội, để Huế thực sự trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tham gia tài trợ Festival Huế từ năm 2012. Với tư cách nhà tài trợ truyền thống lâu năm, tại Festival Huế 2024, BIDV sẽ tiếp tục tham gia đồng hành với danh vị “Nhà tài trợ Đồng” với trị giá 1 tỷ đồng.

BIDV cũng tiếp tục tham gia đồng hành cùng Festival Huế với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”.
BIDV cũng tiếp tục tham gia đồng hành cùng Festival Huế với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cũng là nhà tài trợ truyền thống, luôn dành nhiều tình cảm cho Festival Huế. Tại Festival Huế 2024, VietinBank tiếp tục tham gia với danh vị “Nhà tài trợ Đồng” với trị giá 1 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ 20 kể từ lần đầu tiên VietinBank tham gia đồng hành cùng Festival Huế vào năm 2004.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Tập đoàn BRG đồng hành tài trợ cho Festival Huế với danh vị “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2024 với kinh phí 1 tỷ đồng. BRG là tập đoàn kinh tế đa ngành, trong thời gian qua đã luôn đồng hành với các sự kiện tại địa phương như: các sự kiện Festival nghề truyền thống Huế, Phú Vang biển gọi, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà tài trợ phát biểu tại buổi ký kết.

Lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà tài trợ phát biểu tại buổi ký kết.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức Festival Huế, nguồn kinh phí tài trợ của BIDV, VietinBank và BRG sẽ được sử dụng khoa học, hợp lý, hỗ trợ tạo ra các chương trình, lễ hội đặc sắc, thú vị phục vụ cộng đồng người dân và du khách tham dự Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, qua đó tiếp nối và khẳng định vững chắc vị thế của một lễ hội văn hóa đặc sắc tầm quốc gia và quốc tế.

Festival Huế kết nối giữa Huế trong lịch sử và Huế hiện tại để định hình Huế tương lai - một “Huế luôn luôn mới”. Lễ ký kết hôm nay đánh dấu mốc quan trọng trong công tác tổ chức Festival Huế cũng như thể hiện triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của của BIDV, VietinBank và BRG, luôn coi nền tảng của một doanh nghiệp phát triển chính là xã hội.

Năm nay, lần đầu tiên Tập đoàn BRG đồng hành tài trợ cho Festival Huế với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”.
Năm nay, lần đầu tiên Tập đoàn BRG đồng hành tài trợ cho Festival Huế với danh vị “Nhà tài trợ Đồng”.

Lãnh đạo các đơn vị BIDV, VietinBank và BRG đều nhấn mạnh, là những đơn vị đồng hành cùng các hoạt động của Festival Huế, BIDV, VietinBank và BRG mong muốn mang sự kiện văn hóa, du lịch lâu đời và uy tín đến với khách du lịch trong và ngoài nước, cũng như góp phần đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.