Khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

Tối 7/6, tại Điện Kiến Trung - Đại nội Huế, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", diễn ra từ ngày 7 đến 12/6. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và đài truyền các tỉnh, thành phố trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Đến dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo Ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước; Đại sứ quán và Tổng lãnh sự của các nước có đoàn nghệ thuật tham gia Festival Huế, các nước ASEAN và các đối tác với Huế.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các nhân sĩ, trí thức, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương.

Tiết mục nghệ thuật cung đình Huế với tên gọi “Thành phố di sản Cố đô diệu kỳ”.

Tiết mục nghệ thuật cung đình Huế với tên gọi “Thành phố di sản Cố đô diệu kỳ”.

Đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc

Đọc diễn văn khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Festival Huế - một lễ hội văn hóa, nghệ thuật quốc tế được khẳng định qua 24 năm với 11 kỳ tổ chức, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam và giao lưu văn hóa thế giới, quảng bá điểm đến Huế - kinh đô xưa, trải nghiệm mới, hấp dẫn nhà đầu tư và du khách.

Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 12/6/2024, quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật đến từ Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả hàng chục chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của nhiều vùng văn hóa các nước trên thế giới. Các chương trình nghệ thuật sẽ hòa quyện trong không gian cổ kính của một Cố đô văn hiến với 08 di sản được UNESCO vinh danh.

Kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được và tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo của lịch sử, văn hóa, di sản, Festival Huế 2024 sẽ tiếp tục khẳng định và quyết tâm xây dựng Huế thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu "Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế".

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng rạng rỡ ngàn sau” mang đậm nét đặc trưng tiêu biểu văn hóa truyền thống ở Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng rạng rỡ ngàn sau” mang đậm nét đặc trưng tiêu biểu văn hóa truyền thống ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Tiếp nối thành công của Festival Huế trước đây, Tuần lễ Festival Huế năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tính cộng đồng. Bên cạnh các chương trình tại Đại Nội Huế, Ban Tổ chức thiết kế nhiều chương trình mở, lễ hội đường phố, các sân khấu cộng đồng để các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn phục vụ người dân; đồng thời tại một số địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để người dân và du khách không chỉ đắm mình trong không gian lễ hội, mà còn được hòa mình vào với âm thanh, ánh sáng của những chương trình nghệ thuật đặc sắc”

Nơi hội tụ và giao lưu văn hoá

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung ghi nhận những nỗ lực và thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đã đạt được trong những năm qua. Những tiềm năng, lợi thế riêng có của Thừa Thiên Huế ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Những giá trị, di sản văn hoá và con người ngày một được gìn giữ và quảng bá một cách phong phú, đặc biệt là 8 di sản thế giới đã được công nhận.

Nhiều công trình văn hoá, di sản, nhiều lễ hội văn hoá đặc sắc được trùng tu, phục dựng, tạo nên những nét văn hoá hấp dẫn mới đối với cả du khách trong nước và quốc tế. Các hình thức biểu đạt văn hoá mới và các công nghệ tiên tiến, hiện đại đã được phát huy. Thừa Thiên Huế do đó ngày càng thể hiện là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết: Trải qua 24 năm kể từ lần đầu được tổ chức, Festival Huế đã có những bước tiến dài, thể hiện ngày càng đẹp, thấm đượm những đặc trưng văn hóa sâu lắng của dân tộc, sự lãng mạn, duyên dáng, trầm sâu của Huế, và mang thêm nhiều nét hiện đại, trong đó có việc kết hợp được những công nghệ hàng đầu trong sản xuất, sáng tạo văn hoá.

Festival Huế cũng ngày càng tính quốc tế, là nơi nhiều dân tộc trên thế giới trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình, giúp thúc đẩy hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng trên nền tảng văn hóa đa sắc màu. Festival Huế nhờ vậy vừa góp phần vào thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, vừa góp phần thể hiện sinh động đất nước Việt Nam có truyền thống văn hoá, trọng văn hoá và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết, thực hiện Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu: "Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh". Nghị quyết cũng xác định “tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á”. Kết quả đạt được sẽ có ý nghĩa không chỉ với Thừa Thiên Huế mà với cả nước.

Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Nàng thơ xứ Huế là sự kết nối giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.
Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Nàng thơ xứ Huế là sự kết nối giữa bảo tồn và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết quan trọng nêu trên đòi hỏi nỗ lực hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ tích cực của các địa phương khác, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Theo đó, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hoá Huế, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Trong nỗ lực chung đó, mong rằng Festival Huế sẽ vươn lên thành diễn đàn khu vực của hội tụ và giao lưu văn hoá”.

Sau nghi thức khai mạc, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng rạng rỡ ngàn sau” với sự tham gia của hơn 300 diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Các lễ hội cung đình, lễ hội dân gian tại Thừa Thiên Huế, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng tiêu biểu của các vùng văn hóa ở Việt Nam; các chương trình nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa các châu lục... được khắc họa bằng ngôn ngữ nghệ thuật gắn với thời trang áo dài truyền thống, kết hợp với nghệ thuật trình chiếu 3D mapping.

Sân khấu được thiết kế không cầu kỳ, chi tiết nhưng vẫn hoành tráng, rực rỡ khi được cộng hưởng, tôn vinh vẻ đẹp uy nghi của Điện Kiến Trung - ngôi điện độc đáo tại Hoàng Thành Huế với vẻ đẹp từ kiến trúc, mỹ thuật đến cảnh quan của Thừa Thiên Huế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, mở ra một chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới lạ, hấp dẫn để đón chờ du khách, khán giả gần xa khám phá và trải nghiệm.

Một số hình ảnh tại Chương trình khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024:

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc lễ hội.

Sân khấu đêm khai mạc rực rỡ khi được cộng hưởng, tôn vinh vẻ đẹp uy nghi của Điện Kiến Trung - ngôi điện độc đáo tại Hoàng Thành Huế.

Sân khấu đêm khai mạc rực rỡ khi được cộng hưởng, tôn vinh vẻ đẹp uy nghi của Điện Kiến Trung - ngôi điện độc đáo tại Hoàng Thành Huế.

Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 12/6, quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tham dự.

Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 12/6, quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế tham dự.

Festival Huế ngày càng tính quốc tế, là nơi nhiều dân tộc trên thế giới trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình.

Festival Huế ngày càng tính quốc tế, là nơi nhiều dân tộc trên thế giới trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình.

Festival Huế năm nay tiếp tục sử dụng công nghệ 3D mapping, kết hợp giữa 3D và công nghệ làm phim - một loại hình nghệ thuật hiện đại và tiên tiến.
Festival Huế năm nay tiếp tục sử dụng công nghệ 3D mapping, kết hợp giữa 3D và công nghệ làm phim - một loại hình nghệ thuật hiện đại và tiên tiến.
Tiết mục biểu diễn “Quan họ giao duyên”, kết hợp múa truyền thống với với Bộ sưu tập áo dài xứ Huế.
Tiết mục biểu diễn “Quan họ giao duyên”, kết hợp múa truyền thống với với Bộ sưu tập áo dài xứ Huế.
Chương trình khai mạc có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Chương trình khai mạc có sự tham gia biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Tiết mục múa KOBUGAKUDAN của Đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản.

Tiết mục múa KOBUGAKUDAN của Đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản.

Tiết mục biểu diễn “Dáng lụa áo dài” của Đoàn Ca kịch Huế - Vũ đoàn Phan Lương cùng nhóm diễn viên Trường văn hóa nghệ thuật Huế và Đại học Kinh tế Huế.

Tiết mục biểu diễn “Dáng lụa áo dài” của Đoàn Ca kịch Huế - Vũ đoàn Phan Lương cùng nhóm diễn viên Trường văn hóa nghệ thuật Huế và Đại học Kinh tế Huế.

Sân khấu được thiết kế không cầu kỳ, chi tiết nhưng vẫn hoành tráng, rực rỡ.
Sân khấu được thiết kế không cầu kỳ, chi tiết nhưng vẫn hoành tráng, rực rỡ.

Tuần lễ Festival Quốc tế Huế 2024 là chuỗi hoạt động Festival nghệ thuật chất lượng cao, quy tụ các nghệ sĩ của Huế, các vùng văn hóa Việt Nam và các đoàn nghệ thuật đặc sắc quốc tế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022 đã mở ra một chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, hấp dẫn trong 6 ngày đêm.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2022 đã mở ra một chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, hấp dẫn trong 6 ngày đêm.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2024 kết thúc với màn pháo hoa tầm thấp tung bay rực rỡ trên bầu trời Điện Kiến Trung - Đại nội Huế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2024 kết thúc với màn pháo hoa tầm thấp tung bay rực rỡ trên bầu trời Điện Kiến Trung - Đại nội Huế.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.