Rực rỡ gian hàng Tết Nguyên đán Việt Nam tại đại siêu thị Pháp

Tiếp tục mở rộng khuôn khổ hợp tác giữa cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Pháp, doanh nghiệp nhập khẩu và hệ thống phân phối đại siêu thị Pháp Carrefour, ngày 13/1, gian hàng Tết Nguyên đán Việt Nam 2023 đã chính thức mở cửa tại siêu thị Carrefour ở Lyon, thành phố lớn thứ ba thuộc miền trung nước Pháp.
Sản phẩm thương hiệu Việt dần được người tiêu dùng Pháp tin tưởng và ưa chuộng tiêu dùng. (Ảnh: MINH DUY)
Sản phẩm thương hiệu Việt dần được người tiêu dùng Pháp tin tưởng và ưa chuộng tiêu dùng. (Ảnh: MINH DUY)

Đây là lần đầu tiên các hoạt động quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Việt được tổ chức bên ngoài vùng thủ đô Ile-de-France, đánh dấu một bước mới trong hợp tác ba bên.

Cũng vào dịp Tết năm ngoái, gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ Tuần hàng châu Á cũng được tổ chức tại hệ thống siêu thị Carrefour đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng Pháp. Từ kết quả tích cực như vậy, Thương vụ Việt Nam tại Pháp đã phối hợp các nhà phân phối Pháp để mở rộng kế hoạch quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Tuần hàng Tết Việt Nam tại siêu thị Carrefour Lyon Part-Dieu ở Lyon, một trung tâm nổi tiếng về thương mại và ẩm thực, là sự khởi đầu cho hợp tác sâu rộng hơn nữa trong năm 2023, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Gian hàng Việt Nam được trưng bày tại hệ thống phân phối lớn nhất nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Gian hàng Việt Nam được trưng bày tại hệ thống phân phối lớn nhất nước Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Tham dự lễ khai trương gian trưng bày hàng Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; ông Rami Baitiéh, Giám đốc điều hành của tập đoàn Carrefour Pháp; ông Bruno Lebon, Tổng Giám đốc hệ thống phân phối đại siêu thị Carrefour Pháp; ông Nhất Thành Khiêm, Giám đốc điều hành Công ty nhập khẩu T&T Foods và nhiều quan khách cũng như người tiêu dùng địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết thị trường Pháp vừa là tham vọng, vừa là mục tiêu hướng tới của Việt Nam. Việt Nam sở hữu một nền nông nghiệp mạnh, với nhiều tiềm năng, nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư trong thời gian qua.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, nông dân cùng với các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc đầu tư nghiên cứu, sản xuất và chế biến nông sản Việt Nam, để có thêm nhiều hàng xuất khẩu chất lượng cao có thể chinh phục những thị trường khó tính, không chỉ Pháp mà còn cả châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng, phát biểu tại buổi khai trương gian hàng. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng, phát biểu tại buổi khai trương gian hàng. (Ảnh: MINH DUY)

Trong hai năm qua, các mặt hàng nông sản Việt Nam đã tận dụng được lợi thế cũng như cơ hội từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực ngày 1/8/2020. Các cơ quan xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước đi ấn tượng trên thị trường Pháp và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Người tiêu dùng tại Pháp ngày càng ưa chuộng các mặt hàng nông sản Việt Nam. Trong thời gian qua đã có không ít các sản phẩm lương thực, thực phẩm của Việt Nam đã trở nên quen thuộc trong các bữa ăn của người dân Pháp. Kể từ khi Pháp mở cửa trở lại sau thời gian dài bị đình trệ do đại dịch, nhiều hoạt động quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức để xây dựng chỗ đứng bền vững cho nông sản mang thương hiệu Việt tại thị trường Pháp và châu Âu bên cạnh những sản phẩm của các quốc gia khác.

Ông Bruno Lebon, Tổng Giám đốc hệ thống phân phối siêu thị Carrefour Pháp, cho biết đây là một dịp tốt để hưởng ứng 50 năm kỷ niệm quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia. Năm 2022, có khoảng 200 mặt hàng của Việt Nam đã được giới thiệu tới người tiêu dùng Pháp.

Ông Bruno Lebon tin tưởng rằng con số này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, do người Pháp ngày một ưa chuộng nông sản của Việt Nam, từ gạo, cà-phê, cho tới trái cây.

Những sản phẩm có thể mạnh của Việt Nam như gạo, cà-phê,... xuất hiện ngày một nhiều trên các gian hàng siêu thị Pháp do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. (Ảnh: MINH DUY)

Những sản phẩm có thể mạnh của Việt Nam như gạo, cà-phê,... xuất hiện ngày một nhiều trên các gian hàng siêu thị Pháp do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. (Ảnh: MINH DUY)

Hiện nay, nhiều đối tác của Việt Nam là các siêu thị, chuỗi bán lẻ tại Pháp đã có kế hoạch gia tăng tỷ lệ hàng hóa Việt Nam trong hệ thống phân phối của mình. Hàng hóa của Việt Nam sẽ hứa hẹn đứng trước một cơ hội lớn lao để có thể tiếp cận được lượng khách hàng Pháp đầy tiềm năng, tạo tiền đề xây dựng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và thâm nhập thị trường châu Âu nói chung.

Tại buổi khai trương Tuần hàng Tết Nguyên đán Việt Nam năm 2023, các tiết mục văn hóa đặc sắc của Việt Nam đã được giới thiệu cùng với các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà-phê, trái cây... Không chỉ vậy, mâm ngũ quả đặc trưng của gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cả bánh chưng, bánh tét, mứt quả đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Pháp.

Quảng bá văn hóa Việt từ mâm ngũ quả ngày Tết. (Ảnh: MINH DUY)

Quảng bá văn hóa Việt từ mâm ngũ quả ngày Tết. (Ảnh: MINH DUY)

Carrefour là một tập đoàn kinh tế của Pháp kinh doanh trên lĩnh vực phân phối hàng hóa, hiện đang là nhà bán lẻ hàng đầu thế giới. Hệ thống Carrefour bao gồm cả các siêu thị thông thường và cửa hàng giảm giá. Được thành lập vào năm 1959, hiện hệ thống siêu thị của Carrefour đã mở rộng ra nhiều nước châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và tập đoàn này cũng hợp tác kinh doanh với nhiều công ty siêu thị địa phương ở các vùng khác trên thế giới.

Là công ty tiên phong trong lĩnh vực đại siêu thị, Carrefour tiếp cận 104 triệu hộ gia đình mỗi năm trên toàn thế giới và chào đón 1,3 triệu khách truy cập mỗi ngày vào tất cả các trang thương mại điện tử của mình. Hiện, hệ thống Carrefour trên khắp thế giới có hơn 321.000 nhân viên và 12.225 cửa hàng tại hơn 30 quốc gia, với doanh thu gần 80 tỷ euro mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.