Sóc Trăng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng có điều kiện tự nhiên trù phú, đa dạng. Lợi thế khác biệt của tỉnh là tiềm năng phát triển kinh tế biển với các ngành như: Cảng biển, logistics, năng lượng sạch, du lịch biển… đã và đang hình thành môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cung cấp thông tin kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cung cấp thông tin kêu gọi đầu tư đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, nền kinh tế của tỉnh Sóc Trăng có sự phục hồi ấn tượng. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022 đạt 7,71%, mức cao nhất trong 10 năm qua; sản lượng lúa đạt hơn 2 triệu tấn, trong đó lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ 92%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 16,4%. Trong đó xuất khẩu thủy sản đạt 1 tỷ 25 triệu USD, tăng 4%. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 24%, số doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng 29%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,73% xuống còn 4,54% theo tiêu chí mới.

Với vị trí thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi, Sóc Trăng được Trung ương ưu tiên phát triển hạ tầng như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề, cảng nước sâu Trần Đề. Tỉnh Sóc Trăng có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp, cả về nông sản vùng ngọt, lợ và mặn. Với 72 km bờ biển gắn với cửa sông Hậu, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp và dịch vụ, đồng thời phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời. Tỉnh Sóc Trăng đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, là tỉnh có nền kinh tế phát triển khá, trở thành vùng đất trung lưu về mức sống, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, trách nhiệm đối với môi trường và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đến gặp gỡ doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thông tin thúc đẩy hợp tác với địa phương. Cộng đồng doanh nghiệp cũng như đại diện doanh nghiệp người Sóc Trăng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố hết sức vui mừng trước những kết quả về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Sóc Trăng trong năm 2022. Các doanh nghiệp mong muốn đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tìm hiểu rõ hơn về các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án mà tỉnh Sóc Trăng kêu gọi đầu tư. Ngoài việc đầu tư ở Sóc Trăng, cộng đồng doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành, trách nhiệm với xã hội, vượt qua khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau, nỗ lực thích ứng linh hoạt để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động quê hương Sóc Trăng vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã giải đáp thấu đáo các thắc mắc của các doanh nghiệp; đồng thời, Sóc Trăng xác định rõ vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư và cam kết tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, tỉnh Sóc Trăng được đánh giá cao về triển vọng phát triển, thu hút đầu tư, khi nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được quy hoạch, lập thủ tục triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như: Cầu Đại Ngãi, đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cảng biển…

Đến nay, UBND tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng biển Sóc Trăng quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT cho các bến trong sông; tàu tổng hợp, container trọng tải đến 100.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, tàu hàng rời trọng tải đến 160.000 DWT ngoài khơi cửa Trần Đề.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu nhấn mạnh: “Tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhất quán thông điệp Đồng hành - Hợp tác - Phát triển, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án với cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình từ chuẩn bị đến triển khai, đưa dự án đi vào hoạt động”.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp an sinh xã hội cho tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp an sinh xã hội cho tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng một đầu mối, đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cung cấp thông tin trực tuyến nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian và chi phí cho thực hiện các thủ tục theo quy định; bố trí cán bộ đầu mối thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tại không gian làm việc chung đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho rằng, với quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng luôn mong muốn và tin rằng sẽ nắm bắt được cơ hội nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sóc Trăng sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.