Sóc Trăng đón cơn mưa sau nhiều ngày nắng hạn

Chiều 2-4, mưa khắp các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng, trong giai đoạn nắng nóng kéo dài. Mưa không chỉ tưới nước cho vùng sản xuất nông nghiệp đang khát do nắng hạn mà còn cung cấp nước ngọt cho người dân các huyện ven biển.

Sóc Trăng đón cơn mưa sau nhiều ngày nắng hạn

Tại vùng chuyên canh cây ăn trái huyện Kế Sách, cơn mưa lớn kéo dài cũng giúp nhiều nhà vườn trên địa bàn trữ nước ngọt, cứu được nhiều diện tích vườn cây ăn trái, đặc biệt là các vườn nhãn, sầu riêng đang đứng trước nguy cơ giảm năng suất do thiếu nước ngọt và nước mặn xâm nhập sâu. Còn tại vùng trồng màu của huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, cơn mưa giúp cho người dân có nguồn nước ngọt để dự trữ cho việc tưới tiêu, giảm mặn và giảm chi phí sản xuất.

Cơn mưa cũng xua đi cái nóng oi bức trong nhiều tháng qua, giúp người dân ở vùng hạn, mặn có thêm nguồn nước ngọt để dự trữ cho sinh hoạt và sản xuất. Tại các huyện ven biển như Long Phú, Trần Đề, Vĩnh Châu cơn mưa đã cung cấp đủ nước ngọt cho hàng ngàn hộ dân đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong những tháng qua. Đối phó với tình trạng hạn, mặn và nắng nóng kéo dài các nhà vườn và nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chủ động trữ nguồn nước để tưới cho cây trồng và có nước ngọt sinh hoạt nhưng đến nay cũng đã cạn thì cơn mưa kéo dài, rộng khắp trên địa bàn các huyện khiến nông dân vô cùng phấn khởi.

Hiện nay, trên địa bàn Sóc Trăng có 18.376 hộ thiếu nước ngọt sinh hoạt. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng 123km đường ống cấp nước cho 3.275 hộ với kinh phí 30 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2021, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đầu tư mở rộng 315km đường ống dự kiến cung cấp cho 9.578 hộ với kinh phí 45 tỷ đồng.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, mặc dù có mưa lớn nhưng khả năng khô hạn, nắng nóng vẫn còn tiếp diễn. Ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân cần chủ động bơm, trữ nguồn nước ngọt hiếm hoi từ những cơn mưa sớm phục vụ đời sống và sản xuất, giảm thiểu ảnh hưởng từ hạn, mặn.

Có thể bạn quan tâm

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tin nổi bật ngày 28/1:Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2027; Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/1/2026.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tin nổi bật ngày 27/1: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; Chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quảng Ninh; chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ; chương trình Hòa nhạc Ánh Sáng chào năm mới sẽ có nhiều trải nghiệm chưa từng có… là một số tin tức nổi bật trong ngày 27/1/2026.