Số đơn vị chạy thận nhân tạo tại Việt Nam hiện chỉ đáp ứng 30% nhu cầu người bệnh

Sáng 5/4, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam (dự án CAREME) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Sức khỏe thế giới, Ngày Thận thế giới và phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe tim mạch-thận-chuyển hóa.
Các y, bác sĩ hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám, tầm soát bệnh cho người dân đến dự chương trình.
Các y, bác sĩ hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khám, tầm soát bệnh cho người dân đến dự chương trình.

Theo các thông tin tại buổi lễ, tại Việt Nam, có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, chiếm 12,8% dân số. Nước ta hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo, cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30 nghìn bệnh nhân mỗi năm. Tuy nhiên, con số này thực tế chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của người bệnh.

Ngay từ năm 2019, chi phí quản lý bệnh thận mạn ở Việt Nam đã cao hơn GDP bình quân đầu người, chi phí lọc máu cũng cao gấp 4 lần điều trị bệnh thận mạn ở các giai đoạn sớm. Do đó, việc chẩn đoán và điều trị sớm bệnh thận mạn, làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, điều trị thay thế thận... sẽ đem đến những lợi ích bền vững cho cộng đồng, nhất là ngành Y tế.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện nghi lễ khởi động chương trình.

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện nghi lễ khởi động chương trình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết: Hội Thầy Thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đối tác đang tập trung huy động rộng rãi sự tham gia của cộng đồng, các đơn vị chuyên môn và tổ chức để cùng nâng cao năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng điều trị, chăm sóc, và quản lý bệnh không lây nhiễm mạn tính thông qua việc triển khai các công cụ kỹ thuật số.

Trong đó, Chương trình chăm sóc sức khỏe tim mạch-thận-chuyển hóa "CAREME" đặt mục tiêu củng cố, tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tim mạch-thận-chuyển hóa bền vững thông qua phát hiện bệnh sớm, cải thiện chuẩn chất lượng quản lý bệnh, kết quả lâm sàng, giảm gánh nặng y tế tại Việt Nam.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ nền tảng sàng lọc và tổ chức khám, sàng lọc cho 1.000 người dân có nguy cơ bệnh lý về tim mạch, thận mạn tính; cài phần mềm chăm sóc sức khỏe, kiểm soát bệnh mạn tính cho hàng trăm người dân.

Dự kiến, trong năm 2024, hàng trăm nghìn người dân sẽ được sàng lọc qua nền tảng, với ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); hơn 20 nghìn người bệnh sẽ được tư vấn thực hiện xét nghiệm eGFR/ACR, đánh giá bệnh thận mạn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (ngoài cùng bên trái) và đại diện các đơn vị liên quan trao quà tặng người bệnh, gia đình người bệnh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy (ngoài cùng bên trái) và đại diện các đơn vị liên quan trao quà tặng người bệnh, gia đình người bệnh.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 10 suất quà (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và các hiện vật có giá trị) tặng người bệnh, gia đình người bệnh mạn tính có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.