Hàng nghìn người dân Thủ đô được sàng lọc bệnh phổi và ung thư phổi miễn phí

Tiếp nối thành công của chương trình "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi" tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chuỗi hoạt động sàng lọc các bệnh lý về phổi cũng như ung thư phổi cho người dân Thủ đô Hà Nội và các thành phố: Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian từ nay đến hết tháng 1/2024.
Người dân được các thầy thuốc trẻ đo chức năng hô hấp tại chương trình.
Người dân được các thầy thuốc trẻ đo chức năng hô hấp tại chương trình.

Sáng 17/12, Lễ phát động cấp Trung ương của chương trình đã diễn ra tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô. Đến dự, có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Chương trình "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi" thuộc khuôn khổ các hoạt động cộng đồng đầu tiên của "Mạng lưới Đổi mới sáng tạo y tế" - sáng kiến của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ý tưởng, công nghệ và giải pháp y tế mới.

Từ sáng sớm, đã có đông đảo người dân Thủ đô tới khám sức khỏe tại chương trình.

Từ sáng sớm, đã có đông đảo người dân Thủ đô tới khám sức khỏe tại chương trình.

Mục tiêu chính của Mạng lưới là tạo ra không gian mở cho các nhà khoa học, y bác sĩ, kỹ sư, nhà đổi mới và các bên liên quan trong hợp tác, chia sẻ kiến thức và nguồn lực thúc đẩy ứng dụng thành quả cách mạng khoa học kỹ thuật trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Người dân có nhu cầu tham gia chương trình có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: phoikhoe.net hoặc trực tiếp tại các cơ sở y tế thành viên của chương trình để được sàng lọc, chụp X-quang phổi miễn phí.

Trường hợp người dân phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được tài trợ đo chức năng hô hấp hoặc chụp cắt lớp liều thấp. Người bệnh có kết luận bệnh lý sẽ được giới thiệu tham gia các chương trình hỗ trợ về điều trị và tư vấn, theo dõi sức khỏe thường xuyên... với tổng giá trị hỗ trợ khám hơn 3 triệu đồng/trường hợp.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 và thứ 7 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 và thứ 7 từ trái sang) trao kinh phí hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tính đến ngày 30/11 vừa qua, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã khám cho hơn 12 nghìn trên tổng số khoảng 14 nghìn người bệnh đăng ký qua địa chỉ: phoikhoe.net.

"Ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức. Số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư phổi ở nước ta đang ngày càng tăng cao, nay chỉ đứng sau ung thư gan. Chúng tôi tin rằng, chương trình "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi" sẽ là giải pháp hiệu quả kéo giảm những con số đáng lo ngại liên quan, hướng đến chăm sóc hiệu quả sức khỏe toàn dân vì một Việt Nam khỏe mạnh", Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ người bệnh, đại diện gia đình người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.