Thanh Hóa: Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng

Sáng 6/9, tại phường Sầm Sơn, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2025 và hưởng ứng Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.

Thanh Hóa đồng hành, chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba.
Thanh Hóa đồng hành, chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba.

Tham dự Lễ kỷ niệm, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; cùng các đồng chí: Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại biểu các ngành, địa phương, đông đảo hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Việt Nam và Cuba có quan hệ thủy chung, son sắt với bề dày 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tiếp tục sát cánh bên nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.

Tại chương trình, bước đầu một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh Thanh Hóa ủng hộ hơn 500 triệu đồng và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tiếp tục hưởng ứng Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba, góp phần vun đắp, nhân thêm truyền thống “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba”.

hoc-sinh-2.jpg
Các thanh niên xung kích tham dự chương trình.

Biến đổi khí hậu đang là một trong những thách thức toàn cầu. Từ năm 2000, Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế quyết định lấy ngày thứ Bảy, tuần thứ hai của tháng 9 hằng năm là Ngày sơ cấp cứu thế giới” nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân đạo, khẳng định tầm quan trọng của hoạt động sơ cấp cứu đối với xã hội; thúc đẩy các chiến dịch truyền thông, các hoạt động thiết thực tại cộng đồng.

Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đang đối mặt thường xuyên với bão lũ bất thường, nắng nóng gay gắt, ngập lụt, xâm nhập mặn, sạt lở.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các cấp (giai đoạn 2020-2025) và đội xung kích phòng chống thiên tai cơ sở (giai đoạn 2023-2030).

cuu-ho-bien.jpg
Nhân lực, phương tiện triển khai hoạt động cứu hộ trên biển Sầm Sơn.

Tổ chức Hội Chữ thập đỏ đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, giáo viên phụ trách công tác Đoàn-Đội-Hội, học sinh các trường học, nhất là bồi dưỡng nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho nhân viên y tế trường học; phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp đào tạo sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên, người lao động; lồng ghép các nội dung đào tạo kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu.

Năm nay, Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế chọn chủ đề của Ngày sơ cấp cứu thế giới là “Sơ cấp cứu và Biến đổi khí hậu” nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong ứng phó khẩn cấp do tác động của biến đổi khí hậu, đưa sơ cấp cứu trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ cộng đồng.

Phát biểu hưởng ứng “Ngày sơ cấp cứu thế giới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đề nghị, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng.

tung-3.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Các cơ quan truyền thông phối hợp Hội Chữ thập đỏ tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sơ cấp cứu thế giới.

Hội Chữ thập đỏ phối hợp các đơn vị tổ chức đào tạo sơ cấp cứu, trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp cộng đồng nâng cao sức khỏe, giảm thiểu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại tính mạng người dân tại các địa phương.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các trường đào tạo lái xe cần quan tâm phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức các khóa đào tạo về sơ cấp cứu cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học sinh, sinh viên và tình nguyện viên nòng cốt để tham gia ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

so-cuu-5.jpg
Tập huấn xử lý vết thương cho ngư dân bị tai nạn khi lao động trên biển.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng trao đổi, khi xây dựng chương trình, dự án về quản lý rủi ro thiên tai, đối với hoạt động phi công trình, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần bổ sung nội dung nâng cao năng lực về sơ cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ và chủ động phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh để triển khai đến cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện lồng ghép đào tạo sơ cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ cho thành viên ban chỉ huy phòng thủ dân sự, đội xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp để có thể ứng phó kịp thời và hỗ trợ nạn nhân khi bị tai nạn thương tích một cách hiệu quả

Tham dự chương trình các đại biểu, cộng tác viên cùng xem diễn tập tình huống cứu hộ “Ngư dân bị tai nạn do giông lốc trên biển”.

Hội Chữ thập đỏ các cấp cùng các địa phương, cơ quan, trường học trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập huấn, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp như thương tích, đuối nước, sốc nhiệt, tai nạn do thiên tai; hỗ trợ tâm lý ban đầu cho người dân trong khủng hoảng,… góp phần củng cố khả năng tự cường của cộng đồng trước biến đổi khí hậu.

cuu-6.jpg
Tình nguyện viên diễn tập kỹ năng sơ cứu cho người bị ngạt nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phan Thị Thu Hiền (thứ 3, từ phải qua) và các đồng nghiệp. (Ảnh: H.M)

Nữ cán bộ Công an tận tâm với công việc, vững vàng trước thử thách

Hơn 37 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Đại tá Phan Thị Thu Hiền, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị luôn giữ tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tâm, vượt qua những áp lực, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội trân trọng, quý mến.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Mặc dù mưa lớn, tuy nhiên các nghệ sĩ, người dân đều cháy hết mình đêm diễu hành Carnival Nghệ An 2026. (Ảnh: Đ.P)

Rực rỡ sắc màu Carnival Nghệ An 2026

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 18/8, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ hội Carnival Nghệ An 2026 với chủ đề “Ánh dương bất tận”.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Những hiện vật của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư (đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh). (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh)

Tuổi xuân bất tử qua những kỷ vật

Giữa hàng nghìn hiện vật đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh, những hiện vật là giấy tờ cá nhân của liệt sĩ Nguyễn Thế Tư, quê xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) có giá trị đặc biệt.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thái có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Thanh Hóa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thái (Thanh Hóa) vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Khám sức khỏe định kỳ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Khẩn trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Tại tỉnh Quảng Trị, Chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân, trong đó ưu tiên các đối tượng chính sách và nhóm yếu thế trong xã hội, đang được khẩn trương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đại diện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Bình đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các gia đình trẻ em yếu thế.

Đỡ đầu trẻ nhỏ mồ côi

Hội Phụ nữ xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã và đang đồng hành, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện để hướng tới một tương lai tươi sáng.

Các sản phẩm OCOP của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Ngọc ở phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng hành nông dân Thanh Hóa

Các hoạt động khuyến khích tích tụ đất đai, thành lập doanh nghiệp, đồng hành nông dân tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản đã và đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp Thanh Hóa.

Việc sắp xếp mạng lưới trường học tại Nghệ An đang được triển khai quyết liệt để tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nghệ An tinh gọn mạng lưới trường học

Nghệ An đang quyết liệt sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi khó khăn, yêu cầu đặt ra là sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Người dân xã Đakrông tự phát đào, đãi vàng sa khoáng theo phương pháp thủ công trên sông Đakrông.

Ngăn chặn đào đãi vàng trái phép trên sông

Dọc sông Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tình trạng đào, đãi vàng sa khoáng diễn ra nhiều năm, khiến nhiều đoạn lòng sông, bờ sông bị đào xới, biến dạng. Hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường, nguồn nước và an toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây.