Sinh viên Đà Nẵng tìm hiểu kiến thức trọng tâm về tài chính số

Ngày 24/3 tại Đà Nẵng, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp Viện ABAII, Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng tổ chức hoạt động thứ 39 trong chuỗi Chương trình ABAII Unitour với chủ đề “Tài chính số và khát vọng IFC Việt Nam: Vai trò của thế hệ kinh tế mới”.

Đông đảo sinh viên Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng cập nhật các thông tin mới nhất về tài chính số.
Đông đảo sinh viên Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng cập nhật các thông tin mới nhất về tài chính số.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và giáo dục. Nhiều thông tin quan trọng được các chuyên gia chia sẻ tại chương trình.

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quan trọng để các mô hình tài chính số có thể vận hành hiệu quả và minh bạch.

Sự hợp tác giữa hiệp hội nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo đại học sẽ góp phần hình thành lực lượng lao động mới am hiểu công nghệ, tài chính và chuẩn tuân thủ, từ đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn như xây dựng IFC tại Việt Nam.

ndo_br_4215205711523703077-6461.jpg
Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng, cho biết: "Việc hợp tác với các tổ chức trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tài sản số sẽ giúp nhà trường rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường".

Trong bối cảnh các mô hình tài chính số đang phát triển nhanh, sinh viên khối kinh tế cần được tiếp cận sớm với những kiến thức liên ngành và môi trường học tập gắn với doanh nghiệp để nâng cao khả năng thích ứng nghề nghiệp trong tương lai.

Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho biết thị trường tài sản mã hóa toàn cầu hiện đạt quy mô hơn 2.000 tỷ USD với hơn 600 triệu người dùng và khoảng 26 triệu dự án token/coin đã phát hành, cho thấy tài sản số đang dần trở thành một phần của hạ tầng tài chính số.

Xu hướng quản lý cũng thay đổi nhanh khi ngày càng nhiều quốc gia hợp pháp hóa và xây dựng cơ chế giám sát phù hợp; trong đó Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hóa tài sản số sau khi thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số.

ndo_br_tai-tro-hoc-bong-4618.jpg
Tại chương trình, 15 nghìn suất học bổng được trao tặng sinh viên Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng.

“Khi tài chính số tăng tốc, các yêu cầu về cấp phép, e-KYC, phòng chống rửa tiền và minh bạch giao dịch sẽ trở thành điều kiện nền để thị trường phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng thí điểm các mô hình tài chính số phục vụ mục tiêu Trung tâm Tài chính quốc tế”, ông Hoàng phân tích.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho rằng câu chuyện IFC của Đà Nẵng không chỉ nằm ở cơ chế đặc thù, mà còn ở khả năng hình thành một hạ tầng tài chính số có thể vận hành được trong thực tế.

“Với mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, thành phố sẽ cần những kênh chuyển đổi giá trị minh bạch để phục vụ chi tiêu hợp pháp của du khách, chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó giảm phụ thuộc vào các kênh không chính thức và bảo đảm giao dịch được tất toán trong hệ thống thanh toán hợp pháp”, ông Dinh chia sẻ.

Phiên thảo luận “Fintech và hệ sinh thái tài chính số: Sinh viên đứng ở đâu trong dòng chảy chuyển đổi?” tập trung vào các vấn đề như nhu cầu của doanh nghiệp về nhân lực am hiểu tài chính, công nghệ, dữ liệu và tuân thủ.

ndo_br_ki-kt-mou-3935.jpg

Trong khuôn khổ chương trình, Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm tăng cường gắn kết giữa nhà trường và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.