SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch năm và quy mô tổng tài sản tăng gần 22%, đạt 396.443 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác của Ngân hàng cũng có sự tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.

Phòng giao dịch của SeABank.
Phòng giao dịch của SeABank.

Tăng trưởng đồng đều về quy mô và hiệu quả

Năm 2025, SeABank triển khai tái cơ cấu toàn diện mô hình kinh doanh theo ngành dọc và phát huy chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhờ đó duy trì đà tăng trưởng ổn định và đồng đều về quy mô lẫn hiệu quả.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2025 của SeABank ghi nhận hiệu quả ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,73% so năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch; Thu nhập ngoài lãi (NoII) đạt 4.410 tỷ đồng, tăng mạnh 80,54% so năm 2024; Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 14.114 tỷ đồng, tăng 13,74% và hoàn thành 112% kế hoạch.

CIR giảm xuống 33,01% nhờ tập trung số hóa toàn diện và tối ưu hoạt động hiệu quả. ROE hoàn thành vượt kế hoạch đạt 14,62%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng sinh lời.

Nhờ khai thác tốt nhu cầu tín dụng, mở rộng danh mục hiệu quả gắn liền với công tác kiểm soát rủi ro, Dư nợ cấp tín dụng tại SeABank tăng 16,69%, đạt 244.972 tỷ đồng trong khi tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3% theo quy định.

Tính tới 31/12/2025, quy mô hoạt động của SeABank được mở rộng đáng kể với tổng tài sản đạt 396.443 tỷ đồng, tăng 21,72% so năm 2024 và hoàn thành 111% kế hoạch năm. Vốn điều lệ tăng lên mức 28.450 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu đạt 40.373 tỷ đồng, tăng 15,34% so năm 2024, đảm bảo nền tảng vốn và an toàn hoạt động. Huy động vốn tăng trưởng ổn định với Tổng huy động tiền gửi và GTCG đạt 221.791 tỷ đồng, tăng 11,58% so năm 2024.

Bên cạnh đó, uy tín của SeABank trên thị trường quốc tế tiếp tục phát huy giúp Ngân hàng nhận thêm khoản đầu tư 80 triệu USD từ Tổ chức tài chính phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO), nâng tổng huy động từ thị trường quốc tế của SeABank đạt hơn 1,1 tỷ USD.

Qua đó, SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, đồng thời đẩy mạnh quản lý rủi ro môi trường và xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Năm 2025, SeABank cũng hoàn tất bàn giao Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên bưu điện (PTF) cho đối tác AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial). Qua đó giúp Ngân hàng cơ cấu nguồn vốn và tăng cường năng lực tài chính, tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ, thúc đẩy kinh doanh theo hướng trọng tâm và sẵn sàng bứt tốc tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tái định nghĩa bộ khung chiến lược, sẵn sàng bứt tốc tăng trưởng

Năm 2025 là dấu mốc chiến lược quan trọng của SeABank khi chính thức công bố bộ khung chiến lược mới về Mục đích sống-Tầm nhìn-Khát vọng-Giá trị, đặt nền tảng và định hướng để Ngân hàng tiếp tục vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Khát vọng mang đến sự hài lòng và dịch vụ khác biệt, Ngân hàng tích cực triển khai các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt theo xu hướng tài chính hiện đại gắn liền với phong cách sống, tiêu biểu: dòng thẻ Visa SeASoul 2in1 kết hợp với ca sĩ Mỹ Tâm, không gian giao dịch và tư vấn dành riêng cho khách hàng ưu tiên SeAPremium Lounge, giải golf đặc quyền SeAPremium Golf Master…

Đặc biệt, SeABank là nhà tài trợ độc quyền live concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm - liveshow cá nhân lớn nhất lịch sử V-Pop với quy mô kỷ lục 40.000 khán giả, đầu tư "khủng" với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các concert tại Việt Nam.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, SeABank triển khai các gói giải pháp may đo theo đặc thù dành cho doanh nghiệp nữ chủ, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh… Những nỗ lực phục vụ khách hàng theo phân khúc đã góp phần giúp Ngân hàng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2025, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong đồng hành bền vững và mang lại giá trị tối đa cho khách hàng.

Thông qua việc tái định nghĩa khung chiến lược, SeABank chính thức đưa yếu tố trách nhiệm và bền vững vào mọi quyết định, bám sát tầm nhìn trở thành “ngân hàng đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”.

Các tiêu chí Môi trường, Quản trị và Xã hội (ESG) được đẩy mạnh, đặt mục tiêu tới năm 2030 đạt 5% danh mục tín dụng xanh, giảm 10% phát thải khí nhà kính, hỗ trợ 100.000 khách hàng nữ và doanh nghiệp nữ chủ, tỷ lệ lãnh đạo nữ đạt 40%, 100% tuân thủ minh bạch tài chính, công bố báo cáo ESG hằng năm theo chuẩn quốc tế.

Theo đó, SeABank tiếp tục củng cố tính minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của Việt Nam và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế đối với các hoạt động công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên... trong năm 2025.

Ngân hàng đã giữ vững vị thế trong Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành Tài chính (VLCA 2025) và thành công phát hành độc lập ấn phẩm Báo cáo phát triển bền vững, khẳng định tính minh bạch thông qua những hành động cụ thể và có thể đo lường.

Tổng ngân sách thực hiện các hoạt động an sinh-môi trường xã hội của SeABank năm 2025 là hơn 33 tỷ đồng, tăng 44% so năm 2024, được phân bổ cho nhiều chương trình ý nghĩa như: Bàn giao gần 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ 6,5 tỷ đồng cứu trợ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ tại nhiều địa phương…

Bên cạnh đó, Quỹ khuyến học SeADreams nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo, tiếp tục trao Học bổng Khuyến học trị giá 1,5 triệu đồng/tháng/em cho 150 em học sinh tới hết lớp 12.

Quỹ vì môi trường SeAGreen trồng mới gần 671 nghìn cây xanh tại Hà Tĩnh, hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trước thời hạn. Quỹ từ thiện SeASmile tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ…

Có thể bạn quan tâm

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.