Sau mũi tiêm chữa đau vai-gáy không bảo đảm, bệnh nhân bị liệt tứ chi

Sau khi được tiêm thuốc giảm đau tại một phòng khám tư nhân không rõ chuyên môn chữa bệnh đau vai-gáy, cụ ông rơi vào tình trạng liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác, suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng: nam bệnh nhân Đ.Đ.B, 70 tuổi (ở Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác, suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và mở khí quản cấp cứu. Dù còn tỉnh táo, bệnh nhân không thể tự thở hay cử động bất kỳ chi nào.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân xuất hiện đau mỏi cổ-vai gáy kéo dài nhưng không đến bệnh viện mà tự tiêm thuốc giảm đau tại một phòng khám tư nhân không rõ chuyên môn.

Sau tiêm, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng như yếu chi, mất cảm giác, khó thở rồi liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, buộc phải chuyển tuyến khẩn cấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi hoàn toàn, cơ lực bằng 0, mất phản xạ, kèm suy hô hấp nặng do liệt cơ hô hấp. Chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cổ nặng tại vị trí C2–C3, gây chèn ép tủy sống và dẫn đến viêm tủy cổ lan rộng.

Bệnh nhân được chuyển mổ giải ép cấp cứu với sự phối hợp giữa Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại chấn thương-chỉnh hình và thần kinh cột sống. Đáng chú ý, bệnh nhân đồng thời có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ.

Bệnh nhân từng điều trị lao phổi, hệ miễn dịch suy yếu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương thần kinh trung ương.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, cho biết, tủy cổ phù nề nặng, dính sát vào thành ống sống. Nếu không mổ kịp, bệnh nhân có thể tử vong trong vài giờ. Dù đã giải ép thành công nhưng tổn thương rất nghiêm trọng – khả năng phục hồi vận động gần như không có.

Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, chưa có cải thiện về vận động. Dù giữ được tính mạng, tiên lượng phục hồi chức năng chỉ khoảng 40%, nhiều khả năng không thể đi lại, sinh hoạt độc lập như trước.

Bác sĩ Việt cho biết, viêm tủy cổ do thoát vị đĩa đệm là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi tổn thương ở vùng cao C2–C3. Việc tự tiêm, tự điều trị tại các cơ sở không phép không chỉ làm che lấp triệu chứng mà còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, viêm màng não và làm tổn thương thần kinh không hồi phục, đặc biệt ở người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiêm, truyền, châm cứu, bấm huyệt tại các cơ sở không phép, không bảo đảm vô trùng. Khi có triệu chứng đau cổ, tê tay, yếu chi hoặc dấu hiệu thần kinh bất thường, cần khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để chẩn đoán chính xác.

Nhiều ca thoát vị đĩa đệm cổ có thể điều trị bảo tồn nếu phát hiện sớm, không cần phẫu thuật. Nhưng nếu để muộn, tổn thương sâu, người bệnh có thể liệt vĩnh viễn, mất khả năng tự chủ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cũng từng gặp nhiều trường hợp vào viện muộn do tự tiêm, bấm huyệt, uống thuốc kéo dài. Khi mất “thời gian vàng”, tổn thương đã không thể phục hồi và cái giá phải trả của bệnh nhân có thể là liệt, thở máy, thậm chí tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.