Đỗ Nhật Hoàng tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)
Đỗ Nhật Hoàng tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Đỗ Nhật Hoàng: Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi sau “Mưa đỏ”

Cùng với đạo diễn, Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền, Đỗ Nhật Hoàng và các diễn viên trong đoàn làm phim “Mưa đỏ” có mặt tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng 2026 dự thi hạng mục Phim Việt Nam, giao lưu với báo chí và khán giả. Anh đã có những chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi tham gia “Mưa đỏ”.

Phóng viên: Sau thành công của dự án "Mưa đỏ", cuộc sống và sự nghiệp nghệ thuật của anh có thay đổi nhiều không?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Chắc chắn là cuộc sống của tôi đã có rất nhiều thay đổi. Tôi được khán giả yêu thương và biết đến nhiều hơn. Đồng thời, các anh chị em trong nghề cũng nhắc đến và nhận ra tôi nhiều hơn. Trước đây, khi chưa tham gia “Mưa đỏ”, tôi thường nhìn các anh chị diễn viên bằng con mắt ngưỡng mộ và thầm mong ước đến một ngày nào đó cũng sẽ được như họ. Bây giờ, sau thành công của bộ phim, khi đi casting và gặp gỡ mọi người, tôi đã có cảm giác mình thực sự trở thành đồng nghiệp của họ.

muado1.jpg
Đoàn làm phim "Mưa đỏ" tại thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng.

Phóng viên: Như vậy, anh có cho rằng mình đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nghề nghiệp không?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Đúng là như vậy. Trước đây, khi chưa có bất kỳ dự án nào, lúc gặp các anh chị đồng nghiệp, tôi luôn tự hỏi khi nào mình mới thực sự được gọi là một diễn viên. Sau "Mưa đỏ" và những dự án tiếp theo cho đến nay, “trộm vía”, tôi có thể tự hào chia sẻ với mọi người rằng hiện tại mình đã là một diễn viên thực thụ. Tôi đã có niềm tin vào bản thân mình, đó không còn là một lời nói suông mà là một lời khẳng định.

donhathoang1.jpg
Đoàn làm phim"Mưa đỏ" giao lưu với báo chí tại Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng.

Phóng viên: Thành công rực rỡ của "Mưa đỏ" có tạo cho anh áp lực nào không?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Áp lực chắc chắn là có. Dù tham gia bất kỳ dự án nào, sau mỗi lần kết thúc, tôi luôn tự tạo áp lực cho bản thân để dự án sau phải làm tốt hơn dự án trước. Đó là điều chắc chắn, dù dự án trước có thành công thế nào thì mình vẫn phải luôn nhìn về phía trước. Tuy nhiên, tôi không lo lắng về việc liệu dự án sau có thành công bằng dự án trước hay không. Điều tôi quan tâm nhất là cố gắng sau mỗi dự án, mình cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc với những gì đã thực hiện, giống như cách tôi đã hoàn thành "Mưa đỏ". Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất trong hành trình làm nghề của mình.

donhathoang2.jpg
Hai diễn viên phim "Mưa đỏ" Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hạ Anh.

Phóng viên: Sau "Mưa đỏ", anh đã nhận được những lời mời nào cho các dự án điện ảnh hay truyền hình mới chưa?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời tham gia dự án mới từ các anh chị đồng nghiệp. Tuy nhiên, tôi cùng ê-kíp và quản lý đã thống nhất là sẽ chỉ thực hiện những điều mình thực sự yêu thích. Chúng tôi không chạy theo thành tích nào cả mà sẽ làm những điều mình thích, luôn suy xét kỹ lưỡng để chọn lựa những gì thực sự phù hợp với bản thân mình.

Phóng viên: Đối với các vai diễn, anh thích dạng vai như thế nào nhất? Dạng vai nào mang tính thử thách mà anh rất mong muốn được đóng?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Thực ra trước đây tôi rất thích những dạng vai có tính cách không bình thường để có thật nhiều không gian sáng tạo. Nhưng tự nhiên gần đây, tôi nhận ra rằng mình nên thực hiện những điều bình thường một cách trọn vẹn nhất. Hãy làm những điều bình thường cho đến tận cùng, làm thật giỏi, thật hay để khán giả yêu mến, rồi sau đó mới nghĩ đến những điều khác. Suy nghĩ này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào con đường sự nghiệp sắp tới. Sau "Mưa đỏ", tôi từng trăn trở dự án tiếp theo phải làm một cái gì đó thật lớn lao và đặc biệt. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình chỉ cần làm những điều bình thường một cách tốt nhất có thể.

donhathoang4.jpg

Phóng viên: Khi chờ đợi những lời mời và dự án mới, anh có đặt ra tiêu chuẩn hay những hình dung trước nào để lựa chọn vai diễn cho mình? Thể loại vai, phim hay câu chuyện như thế nào sẽ khiến bạn gật đầu đồng ý tham gia?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Tôi không đặt ra những quy chuẩn hay gạch đầu dòng cụ thể nào. Mọi thứ phụ thuộc nhiều vào cảm xúc. Nếu thực sự yêu thích kịch bản, nhân vật và câu chuyện đó, tôi sẽ nhận lời. Bởi vì tôi biết chắc rằng chỉ khi có tình yêu với công việc, mình mới có thể thực hiện thật tốt và toàn tâm toàn ý cho nó.

Phóng viên: Hiện tại anh có đang tham gia dự án nào không, hay vẫn đang trong trạng thái chờ đợi một bộ phim mới?

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Hiện nay, tôi chưa thể chia sẻ được gì nhiều. Khi mọi việc thuận lợi hơn, tôi xin phép được tiết lộ nhiều hơn với mọi người. Đến khi đó, có khi không thể ngăn cản tôi bật mí thông tin với mọi người về dự án mới.

Phóng viên: Xin cảm ơn và chúc anh tiếp tục gặt hái những thành công mới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Hữu Thỉnh và đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tặng sách cho các đơn vị trong quân đội.

Ra mắt tiểu thuyết "Thép dưới cỏ" của nhà thơ Hữu Thỉnh

Ngày 1/7, tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Thép dưới cỏ". Lấy cảm hứng từ chiến dịch Tà Mây-Làng Vây năm 1968, tác phẩm vừa tái hiện lịch sử đồng thời khắc họa số phận người lính và khát vọng hòa bình sau chiến tranh.

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.