Sắp xếp dân cư để phòng, chống thiên tai

Xác định việc bố trí tái định cư cho người dân vùng thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ đã tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, sắp xếp dân cư, để người dân chủ động phòng, chống thiên tai.

Các hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn tại bản Phá Mựt đang bắt đầu ổn định cuộc sống tại Khu tái định cư Na Hỷ (Nghệ An).
Các hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn tại bản Phá Mựt đang bắt đầu ổn định cuộc sống tại Khu tái định cư Na Hỷ (Nghệ An).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Gần một năm sau trận lũ quét lịch sử, cấp ủy, chính quyền và người dân xã vùng cao Mỹ Lý (Nghệ An) đang nỗ lực tái thiết, ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã, ngoài hai dự án bố trí dân cư tập trung được xây dựng khẩn cấp ở các bản Xiềng Tắm và Xằng Trên để tái định cư cho 180 hộ, địa phương còn bố trí đất xen ghép cho 103 hộ dân có nhu cầu di dời nơi ở. Đến nay, hạng mục san nền của 2 dự án cơ bản đã xong.

“Chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục hạ tầng, điện, nước để bàn giao cho người dân kịp xây dựng nhà ở trước mùa mưa bão. Địa phương cũng đang khẩn trương triển khai khu tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại bản Cha Nga và bản Yên Hòa”, đồng chí Đoài cho biết thêm.

Xã Nhôn Mai (Nghệ An) đã ưu tiên hỗ trợ 73 hộ có nhà ở bị cuốn trôi do lũ ống, lũ quét năm 2025; xem xét, giải quyết từng bước đối với 74 hộ dân có nhà ở nằm trong khu vực mất an toàn. Đến nay, xã đã và đang hỗ trợ 111 hộ xây dựng nhà ở mới, trong đó có 95 nhà thực hiện theo hình thức xen ghép và 16 hộ xây dựng nhà ở tại khu tái định cư tập trung.

Cùng với đó, xã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung rà soát, lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án bố trí ổn định dân cư tập trung tại bản Phá Mựt với quy mô hơn 2ha. Mới đây, chủ trương đầu tư giai đoạn 2 khu tái định cư Na Hỷ đã được tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương đầu tư với quy mô mở rộng 3,2ha, tổng mức đầu tư dự kiến 22,5 tỷ đồng. Toàn bộ 36 hộ dân bản Phá Mựt sẽ về đây.

Thanh Hóa có 76 xã miền núi, tập trung chủ yếu ở vùng thượng du có địa hình hiểm trở, chia cắt, địa chất phức tạp. Nhiều hộ dân ở bản Hắc (xã Linh Sơn), bản Poọng (xã Tam Chung), bản Sa Ná (xã Na Mèo) từng chịu thiệt hại nặng về người, tài sản do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá. Nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động bố trí ngân sách, triển khai Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các xã miền núi.

Giai đoạn 2021-2025, có 274 hộ được hỗ trợ di chuyển khỏi khu vực nguy cơ cao ảnh hưởng bởi thiên tai, tái định cư xen ghép trong các cộng đồng, 29 hộ tái định cư liền kề dân cư sở tại và 271 hộ xây dựng lại nhà ở trên các khu tái định cư tập trung đã hoàn thành xây lắp các công trình thiết yếu. Các khu tái định cư tập trung bản Lở-xã Thiên Phủ, Co Hương (xã Tam Thanh), bản Tang (xã Trung Thành), bản Ón (xã Tam Chung) được xây lắp theo cơ chế khẩn cấp, hiện là nơi sinh sống, cư trú ổn định của hơn 150 hộ dân sau di chuyển khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Anh Giàng A Tà ở bản Ón chia sẻ, ngôi nhà của gia đình anh từng bị sạt lở, 5 thành viên phải dựng lều ở tạm. Sau khi được chính quyền ưu tiên bốc thăm, chọn đất ở mới, gia đình anh còn được hỗ trợ di chuyển, xây dựng nhà ở trên mặt bằng tái định cư, bảo đảm nơi ở ổn định, an toàn. Năm vừa qua, gia đình còn được hỗ trợ một con bò giống để tổ chức chăn nuôi, nhân đàn.

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ

Sau 5 năm được lên bờ an cư, lập nghiệp, 24 hộ dân ở thôn Tiền Phong (xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cảm nhận rõ hơn hết những đổi thay sau chuỗi thời gian dài mưu sinh, lênh đênh trên dòng Lam. Anh Nguyễn Trường Sinh, trưởng thôn Tiền Phong cho biết: Trước đây, các hộ dân chủ yếu sống trên thuyền xi-măng rộng hơn 10m2 nay đây, mai đó, cuộc sống rất vất vả.

Năm 2022, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, một khu tái định cư cao ráo khang trang với 24 ngôi nhà liền kề, mỗi căn hai tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng 113m2 đã được xây dựng, mang lại đời sống ổn định cho các hộ dân trên địa bàn.

“Ngoài các căn nhà hai tầng tránh lũ, chúng tôi còn được hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng có quy mô hai tầng, diện tích sàn hơn 400m2 phục vụ việc sinh hoạt, tránh trú bão cho 90 hộ dân trên địa bàn”, Trưởng thôn Tiền Phong phấn khởi cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành, với đặc thù của một địa phương thường xuyên bị tác động của thiên tai, lũ lụt nên việc chăm lo, xây dựng nơi ở an toàn cho người dân được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Thông qua nguồn huy động xã hội hóa, thời gian qua, địa phương đã xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ và hơn 12.000 nhà kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn để bà con an cư, chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Sau mùa mưa lũ năm 2025, tỉnh Nghệ An có 1.998 hộ dân buộc phải di dời khẩn cấp, trong đó 1.100 hộ cần bố trí tái định cư tập trung và 898 hộ thực hiện theo phương án xen ghép. Qua rà soát, toàn tỉnh đã bố trí 21 điểm tái định cư tập trung tại 15 xã miền tây, tổng kinh phí đề xuất hơn 741 tỷ đồng. Ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt, 5 dự án tái định cư khẩn cấp tại các xã Mường Típ, Nhôn Mai và Mỹ Lý đã được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An thường xuyên kiểm tra thực địa, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án.

Trong chuyến thị sát thực tế các dự án di dân tái định cư khẩn cấp tại các Mường Típ, Nhôn Mai và Mỹ Lý mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ khẳng định: Các địa phương phải tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là giải pháp lâu dài để ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, nhất là vùng núi cao, biên giới, quá trình sắp xếp, bố trí dân cư gặp không ít khó khăn do thiếu mặt bằng, diện tích đất để xây dựng khu tái định cư tập trung; mức hỗ trợ hộ di chuyển khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá, lũ ống, lũ quét còn thấp; định mức đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chưa phù hợp với thực tế thi công xây lắp tại các xã, thôn bản vùng sâu, xa. Nhiều khu tái định cư tập trung, liền kề chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho nên không đủ điều kiện lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư...

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 8 giờ ngày 24/8. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Bão số 4, giật cấp 11, di chuyển chậm phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía đông đông nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 120km về phía đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 20 giờ tối 23/8. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Bão số 4 tăng cấp, miền bắc đêm nay vẫn mưa lớn

Bão số 4 mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ. Do ảnh hưởng của bão, đêm nay, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa rất to. Từ đêm mai (24/8), mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Hình ảnh nước sông Kỳ Cùng đang lên. (Hình ảnh do Đài Khí tượng thủy văn Lạng Sơn cung cấp)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều trên 4 hệ thống sông

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và sông Thái Bình đang lên nhanh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp hộ đê, bảo vệ các trọng điểm xung yếu và sẵn sàng ứng phó với tình huống lũ.

Nước lũ làm chia cắt giao thông tại Bắc Ninh (Ảnh, ĐG)

Bắc Ninh: Quân đội hỗ trợ Nhân dân chống lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và sản xuất đồng thời lực lượng quân đội huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản.

(Ảnh minh họa: THẾ ANH)

Thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa nhiều hơn vào chiều và tối. Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý chủ động các biện pháp chống nắng, chống mưa hiệu quả, vui chơi an toàn để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.

Tuyến Quốc lộ 4B xuất hiện các điểm sụt lún khiến các phương tiện có tải trọng lớn không thể di chuyển. (Ảnh: Sở Xây dựng Lạng Sơn cung cấp)

Mưa bão gây thiệt hại hệ thống đường giao thông của tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ngập úng cục bộ. Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông đi lại của người dân.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn cao su Thành Lễ giải trình nguyên nhân dẫn đến các chỉ số quan trắc bất thường thời gian qua.

Tây Ninh tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm môi trường

Từ dữ liệu quan trắc tự động, liên tục, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện một số doanh nghiệp có thông số nước thải, khí thải vượt quy chuẩn trong nhiều ngày liên tiếp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, khẩn trương khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để ô nhiễm kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định diễn biến bất thường của bão số 4.

[Video] Chuyên gia lý giải về đường đi dị thường của bão số 4

Lý giải diễn biến bất thường của bão số 4 ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: Trường dòng dẫn yếu cùng sự tương tác với các xoáy thuận nhiệt đới khiến bão số 4 có đường đi phức tạp, có thể tiếp tục đổi hướng và duy trì cường độ trên vịnh Bắc Bộ.

Áp dụng thiết bị bay để giám sát, bảo vệ rừng tại Sơn La. (Ảnh: BÍCH VÂN)

Ứng dụng công nghệ phát triển thị trường carbon

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường carbon, công nghệ viễn thám, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang trở thành những công cụ quan trọng để nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và hiệu quả vận hành của thị trường. 

Lực lượng quân đội đưa người dân trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Lạng Sơn đến nơi an toàn. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Các tỉnh miền bắc chủ động ứng phó bão số 4

Trong hai ngày 21 và 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh khu vực phía bắc có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão với phương châm bốn tại chỗ.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/8/2026: Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/8/2026: Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

Bão số 4 tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dải hội tụ nhiệt đới nối với bão khiến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, trong khi từ Quảng Trị trở vào phía Nam thời tiết chủ đạo là nắng, mưa dông tập trung về chiều tối.

Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)

Bão số 4 gây mưa lớn, Lạng Sơn thiệt hại nặng do mưa lũ

Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.

[Video] Báo động lũ trên hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam

[Video] Báo động lũ trên hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam

Mực nước trên sông Thương và sông Lục Nam đang lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, sông Lục Nam tại trạm Cẩm Đàn và báo động số I trên sông Lục Nam tại trạm Chũ.