Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư cho người dân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khởi công Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội- Hải Phòng dự kiến vào tháng 12/2025, tỉnh Lào Cai xác định công tác giải phóng mặt bằng gắn liền việc khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm chỗ ở mới cho nhân dân và di dời các cơ sở sản xuất trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

Khu tái định cư Làng Chưng, xã Bảo Thắng đang được triển khai thi công.
Khu tái định cư Làng Chưng, xã Bảo Thắng đang được triển khai thi công.

Dự án đường sắt Lào Cai- Hà Nội-Hải Phòng (Dự án) theo hướng tuyến bàn giao ngày 6/5/2025 đi qua địa bàn các phường Lào Cai, Cam Đường và xã Gia Phú với chiều dài 15,3 km. Trong đó, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 192,17 ha và số hộ gia đình phải di chuyển dự kiến 505 trường hợp. Nhằm bảo đảm tiến độ dự án, ngay từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ngày 1/7/2025, Ủy ban nhân dân phường Lào Cai đã họp phiên thứ nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chuyên môn; bảo đảm kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư liên quan đến Dự án.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai-Cốc San Phạm Anh Hùng cho biết: “Ngay sau khi được Ủy ban nhân dân phường Lào Cai phân công nhiệm vụ, đơn vị đã thành lập các Tổ công tác để thực hiện giải phóng mặt bằng. Với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho nhân dân, bố trí những điểm tái định cư tốt nhất, một số khu tái định cư đã được triển khai từ trước đó, bảo đảm đầy đủ cơ sở hạ tầng, sẵn sàng bố trí cho nhân dân”.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai-Cốc San đã tham mưu cho cấp trên bố trí sáu khu tái định cư gồm: Khu vực Na Mo; Dự án khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 10; Tuyến đường S5, lô BT1 thuộc Dự án san gạt mặt bằng và kỹ thuật khu đô thị Tân Lập; Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị Tân Lập; Dự án san gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật tiểu khu đô thị số 6, 7; Khu tái định cư đường Trần Hưng Đạo kéo dài xã Thống Nhất. Sau khi hoàn thành sáu khu tái định cư này sẽ có hơn 400 lô đất để giao cho các hộ dân phải di chuyển.

Tại thôn Sơn Mãn 1 Vạn Hòa, phường Lào Cai, theo thống kê có 59 hộ dân phải tiến hành di chuyển nhà ở, nhường đất cho Dự án. Cách đây một tháng, Tổ công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành thống kê, kiểm đếm nhà ở, tài sản của toàn bộ hộ dân. Theo dự kiến, các hộ dân sẽ được bố trí tái định cư tại Dự án khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 10, đây là khu vực đã được giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ. Trưởng thôn Sơn Mãn 1 Vạn Hòa Dương Thị Liên chia sẻ: “Sau khi được các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động người dân đều nhất trí, đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội-Hải Phòng. Việc thống kê, kiểm đếm diễn ra thuận lợi, người dân cũng phấn khởi khi biết được vị trí dự kiến tái định cư đã được đầu tư xây dựng, sẵn sàng cho việc di chuyển”.

Xã Gia Phú phải đảm nhận khối lượng giải phóng mặt bằng khá lớn bao gồm một phần của thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng (trước đây). Để ổn định cuộc sống cho người dân phải di chuyển nhà ở, trên địa bàn xã thực hiện đầu tư ba khu tái định cư với tổng diện tích 7 ha, đến nay đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đức Bình cho biết: “Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, mặc dù có rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng chúng tôi xác định công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ triển khai dự án đường sắt là một trong những nhiệm vụ ưu tiên. Đến nay, công tác thống kê, kiểm đếm đã cơ bản hoàn thành, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan công bố quy hoạch, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện”.

Cùng việc thực hiện các dự án tái định cư cho người dân, tỉnh Lào Cai cũng chú trọng triển khai các khu tái định cư phục vụ di chuyển cơ sở sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư bốn dự án di chuyển các cơ sở sản xuất với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, các dự án này đang được tích cực triển khai, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính 390,9 km, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 143,29 km. Điểm đầu tại vị trí nối ray với Trung Quốc, điểm cuối tại phường Âu Lâu. Trên tuyến bố trí 18 ga (3 ga lập tàu, 15 ga hỗn hợp) và 13 trạm tác nghiệp kỹ thuật; trong đó, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 4 nhà ga và 5 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Toàn tỉnh dự kiến xây dựng 45 khu tái định cư, bố trí cho 1.766 hộ; riêng phía bắc có 19 khu, phía nam có 26 khu, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 635 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".