Ngày 1/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông tin chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động quy mô lớn, kết hợp giữa chính sách, truyền thông, văn hóa nghệ thuật và hành động cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Nghệ An được lựa chọn đăng cai chuỗi sự kiện do có nhiều lợi thế về biển, kinh tế biển, đồng thời nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của lãnh đạo địa phương.
Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, chuỗi hoạt động gồm 5 nội dung chính, trong đó có các hội nghị, hội thảo tham vấn chính sách cấp quốc gia liên quan đến hoàn thiện thể chế, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường cũng như các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch cho hay, điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” trên phạm vi cả nước.
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Triển lãm Kinh tế Biển Xanh-Nông nghiệp và Môi trường bền vững tại Quảng trường Bình Minh với khoảng 25-30 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp thân thiện với môi trường, mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh và các sản phẩm OCOP đặc trưng của nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, sáng 5/6 sẽ diễn ra Diễn đàn quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động, tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách về môi trường, biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.
Chiều cùng ngày, Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững” sẽ tập trung trao đổi các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng biển, thúc đẩy kinh tế biển xanh và đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (thay thế).
Đặc biệt, tối 5/6 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn biển và phát triển bền vững.
Hướng tới phong trào thiết thực, tránh hình thức
Phát biểu tại họp báo, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” là nội dung trọng tâm của Đề án số 01 về bảo vệ môi trường - đề án đầu tiên được triển khai ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.
Theo ông Cao Xuân Thạo, việc lựa chọn bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên thể hiện quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về gắn kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Điểm mới của phong trào lần này là tập trung khắc phục tình trạng hình thức trong các cuộc vận động, phong trào thi đua. Phong trào được thiết kế với nội dung, tiêu chí đánh giá, thời gian thực hiện và cơ chế khen thưởng cụ thể.
Theo đó, phong trào được triển khai đối với 5 nhóm đối tượng gồm: gia đình xanh-sạch-đẹp; khu dân cư xanh-sạch-đẹp; xã, phường xanh-sạch-đẹp; cơ quan, đơn vị, trường học xanh-sạch-đẹp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh-sạch-đẹp.
Phó Chủ tịch Cao Xuân Thạo cho biết, lễ phát động sẽ diễn ra vào 6 giờ sáng ngày 6/6/2026. Đây không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà được xác định là điểm khởi đầu cho một quá trình triển khai lâu dài, liên tục trên phạm vi cả nước.
Để bảo đảm hiệu quả thực chất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tới các địa phương, bộ, ngành và tổ chức thành viên. Thay vì tập trung tổ chức những lễ phát động quy mô lớn ở cấp tỉnh, Ban Tổ chức khuyến khích triển khai đồng loạt các hoạt động ra quân tại cấp xã, phường và khu dân cư, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo địa phương và người dân.
Theo Ban Tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động lần này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng tạo đợt truyền thông sâu rộng trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm vì một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.