Sáng tạo trong xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Sự kiện trao tặng các bức tranh nano airpurity tích hợp "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" để tuyên truyền, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần làm cho "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại địa phương thêm đa dạng, phong phú, sáng tạo, gần gũi với các tầng lớp nhân dân. Điều này hứa hẹn sẽ có thêm sự chung tay của nhiều giới, nhiều đơn vị.
Các thành viên Mặt trận Tổ quốc Quận 1 tiếp nhận tranh "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tích hợp mã QR.
Các thành viên Mặt trận Tổ quốc Quận 1 tiếp nhận tranh "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tích hợp mã QR.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Thúy, việc Mặt trận Tổ quốc Quận 1 vừa phối hợp với Câu lạc bộ Môi trường và Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Hoa trao tặng 77 tranh "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tích hợp mã QR (tư liệu, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh) in trên nguyên liệu nano airpurity để tuyên truyền, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đơn vị, tổ chức, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1, là việc làm thật sự ý nghĩa, giúp truyền tải thông điệp một cách sáng tạo, ấn tượng, linh hoạt và hấp dẫn, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục và nhận thức của người xem trong cộng đồng.

Báo cáo cho thấy, trong hơn 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Quận 1 luôn được tích cực triển khai, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm tuyên truyền hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định: "Thông qua xây dựng thành phố thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố", Mặt trận Tổ quốc Quận 1 đã tuyên truyền xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" và chính sách dân tộc - tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới cho 125 tăng, ni, phật tử; giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa và xây dựng con người Việt Nam; lan tỏa các câu chuyện đẹp, việc làm tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tổ chức "Hành trình tri thức" trao tặng hơn 1.500 đầu sách hỗ trợ xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" cho 30 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đưa 85 chức sắc, chức việc cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu tham quan Di tích Lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền nam; tổ chức "Hành trình đến với các di tích lịch sử văn hóa", "Hành trình theo chân Bác"...

Nhằm tận dụng mặt tích cực của internet và nền tảng mạng xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Quận 1 còn xây dựng chuyên mục "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" trên trang cộng đồng của các phường; đăng tải các infographic tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh với Phật giáo, Bác Hồ với đồng bào Công giáo, Hồ Chí Minh sống mãi, Lời dạy Bác Hồ; infographic các tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, còn triển khai hệ thống mã QR tư liệu hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Bác Hồ đăng trên các trang fanpage và triển lãm tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; xây dựng chuyên mục "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"... với 522 tin, bài, clip, hình ảnh về Bác, thu hút 11.000 lượt tương tác và tiếp cận. Đáng chú ý, trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc Quận 1 đã phối hợp và ra mắt 14 "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Trong sự kiện lần này, theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Hoa, một số tiện ích mà tranh nano airpurity tích hợp "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" sẽ giúp tiết kiệm không gian, thời gian so với việc sử dụng các phương tiện truyền thống. Việc kết hợp nghệ thuật với công nghệ thông tin giúp truyền tải thông điệp về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" một cách sáng tạo, ấn tượng, linh hoạt và hấp dẫn, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục và nhận thức của người xem trong cộng đồng.

Công nghệ mã hóa thông tin cho phép người xem tương tác với tranh nano airpurity bằng cách quét mã QR hoặc sử dụng các ứng dụng hỗ trợ, từ đó tạo ra trải nghiệm học tập và tiếp nhận thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh phong phú hơn.

Ngoài ra, sử dụng công nghệ mã hóa thông tin trên tranh nano airpurity cho phép tích hợp các yếu tố kỹ thuật số như mã QR, giúp dễ dàng truy cập thông tin chi tiết qua điện thoại di động hoặc các thiết bị thông minh khác. Tranh nano airpurity có khả năng tự hấp thụ kháng khuẩn, khử mùi làm sạch không khí liên tục lâu dài trong không gian nhà ở và không gian văn phòng mà không cần sử dụng điện, từ đó góp phần bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe cộng đồng.

Loại vật liệu này làm tranh có độ bền cao, không bị phai mầu hay hư hỏng qua thời gian dài, không cần thay thế thường xuyên. Tranh nano airpurity còn có thể được sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau như trường học, cơ quan, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu chung cư… giúp lan tỏa thông điệp văn hóa rộng rãi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn.