Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “trung hậu-sáng tạo-đảm đang-thanh lịch”

Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Nổi bật là, 100% cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu"; trao tặng hơn 3.000 suất quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; nhận đỡ đầu 1.286 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát động thi đua.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát động thi đua.

Ngày 3/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2024; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn năm 2025.

Năm 2024, với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Nổi bật là, 100% cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu"; trao tặng hơn 3.000 suất quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập; nhận đỡ đầu 1.286 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và 742/742 cơ sở Hội hoàn thành 850 công trình, phần việc, hoạt động vì phụ nữ, trẻ em, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô với nguồn lực xã hội hóa hơn 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội chủ động khai thác quản lý nguồn vốn tín chấp từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng gần 10 nghìn tỷ đồng cho hơn 158 nghìn hội viên phụ nữ vay để phát triển kinh tế…

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 và đợt thi đua đặc biệt thiết thực kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề: "Phát huy truyền thống phong trào "Ba đảm đang", phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đề nghị, mỗi cơ sở Hội có ít nhất hai hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật Thủ đô năm 2024.

Cùng với đó, quận, huyện, thị xã và cơ sở có ít nhất một công trình, phần việc thi đua thiết thực hành động vì cộng đồng, vì phụ nữ, trẻ em; phấn đấu trồng mới 1.000 cây xanh, cây ăn trái; nâng cao chất lượng 1.000 đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu do phụ nữ tự quản, di tích lịch sử, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hỗ trợ xây, sửa 60 mái ấm tình thương, giúp 2.000 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tổ chức các hoạt động có chiều sâu, ngày càng thiết thực hơn, hiệu quả hơn, khẳng định vị thế đi đầu trong phong trào phụ nữ cả nước.

Trong đó, quán triệt, nâng cao nhận thức, chuẩn bị tâm thế của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “trung hậu-sáng tạo-đảm đang-thanh lịch”; tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đăng ký các mô hình, công trình, phần việc thi đua thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn năm 2025.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đăng ký các mô hình, công trình, phần việc thi đua thiết thực chăm lo cho phụ nữ, trẻ em, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; tích cực đề xuất chính sách chăm lo cho phụ nữ, cán bộ Hội, cán bộ nữ; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế thừa, quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động Hội…

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao quà Tết tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận đóng góp các tập thể, cá nhân thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quyết định trao Cờ dẫn đầu phong trào thi đua và thực hiện công tác Hội năm 2024 tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; trao Bằng khen tặng 7 tập thể - Hội Phụ nữ quận/huyện, 74 Hội phụ nữ cơ sở, 27 chi hội phụ nữ thuộc thành phố Hà Nội, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội; 14 cá nhân đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu năm 2024".

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.