Sàng lọc sớm để phát hiện ung thư vú

Trong số 100 phụ nữ được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ghi nhận có 10 trường hợp nghi ngờ ung thư vú. 

Các bác sĩ khám sàng lọc ung thư vú.
Các bác sĩ khám sàng lọc ung thư vú.

Trong 2 ngày (23–24/6), Tuần lễ Sàng lọc Ung thư vú miễn phí do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức đã tiếp nhận 100 phụ nữ đến khám.

Chị L.T.H (45 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) từng mổ nhân xơ tuyến vú trái và biết mình thuộc nhóm nguy cơ cao. Nhưng vì bận rộn và tâm lý chủ quan, chị vẫn trì hoãn việc tái khám.

Chị H. chia sẻ: “Vì lý do công việc nên tôi chưa đi kiểm tra chuyên sâu ngay, nhưng sau khi biết thông tin về chương trình khám sàng lọc ung thư vú ở bệnh viện lớn như Phụ sản Trung ương tổ chức tôi đã có động lực quyết tâm đăng ký khám. Nếu không có dịp đặc biệt này, có thể tôi vẫn tiếp tục chần chừ”.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chị H. tổn thương Birads 4 ở ngực phải – mức nghi ngờ cao u ác tính và nhân vú 2 bên Birads 3. Chị được chỉ định sinh thiết lõi để chẩn đoán bệnh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thu Hằng – Khoa Phụ Ung thư là một trong các bác sĩ thực hiện khám sàng lọc cho biết: Phần lớn bệnh nhân đến khám trong dịp này là lần đầu được tiếp cận các kỹ thuật tầm soát chuyên sâu.

Bên cạnh nhiều trường hợp hoàn toàn bình thường, các bác sĩ ghi nhận 10 ca có tổn thương nghi ngờ, trong đó có khối u kích thước lớn, hình ảnh không điển hình, cần sinh thiết, chụp MRI để chẩn đoán xác định.

Chuyên gia này cho hay, việc phát hiện ở giai đoạn sớm giúp người bệnh có tiên lượng tốt. Ung thư vú nếu được chẩn đoán ở giai đoạn tiền lâm sàng khi chưa có triệu chứng có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Ghi nhận sau đợt khám sàng lọc ung thư vú, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng-Trưởng Khoa Phụ Ung thư cho biết, tại khoa, rất nhiều bệnh nhân ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm nhờ khám sàng lọc. Các trường hợp này có thể điều trị theo hướng bảo tồn tuyến vú, kết hợp phác đồ hóa trị bổ trợ nhẹ nhàng, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Đó chính là lợi ích rõ ràng của việc phát hiện sớm.

Trong đợt khám sàng lọc ung thư vú, Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, qua đợt thăm khám, không ít người bày tỏ mong muốn chương trình được tổ chức thường xuyên hơn, không chỉ vì mục tiêu kiểm tra sức khỏe mà còn vì đây là dịp để phụ nữ có cơ hội lắng nghe cơ thể và quan tâm đến bản thân mình – điều mà họ thường lãng quên trong guồng quay cuộc sống bận rộn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.