Chú trọng chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã có sự đầu tư về trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ bác sĩ. Kết quả của quá trình đầu tư đã giúp công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ngày càng tốt hơn.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Tại Kon Tum, các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện và tuyến xã được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kiên cố theo chuẩn quốc gia về y tế. Tính đến cuối năm 2024, nhiều dự án y tế quan trọng trên địa bàn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hầu hết cơ sở hạ tầng và trang thiết bị sau khi đưa vào khai thác đều sử dụng có hiệu quả.

Hiện đại hóa trang thiết bị

Ðể hiện đại hóa công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành y tế tỉnh Kon Tum đã quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống X-quang kỹ thuật số (CT-Scanner 32 lát cắt, 128 lát cắt); hệ thống lọc thận; hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI; hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo); các thiết bị hồi sức cấp cứu; các thiết bị nội soi chẩn đoán và phẫu thuật cho các bệnh viện, nhất là tuyến tỉnh.

Từ đó, các cơ sở đã phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh mới để phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh như: Phẫu thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối, phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật nội soi mũi xoang, nội soi chẩn đoán và can thiệp đường tiêu hóa, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ, kỹ thuật ECMO, phẫu thuật dị dạng lồng ngực và các bệnh lý mạch máu, bướu cổ...

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ái, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết: Sau khi hoàn thành việc nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh-giai đoạn 1, Sở Y tế tỉnh đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Ngành y tế cũng đang tiến hành xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trung tâm Y tế các huyện Ðăk Glei và Ðăk Hà; nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (hạng mục: Xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện 60 giường). Tại tuyến xã đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng kiên cố; đến nay, đã có 100% số trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Dưới sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, như: Phẫu thuật mổ lấy thai, kết hợp xương cẳng chân; kỹ thuật test đường huyết mao mạch tại giường; đặt catheter tĩnh mạch rốn ở trẻ sơ sinh; phẫu thuật kết hợp xương, nối gân; lấy thai lần đầu; kỹ thuật gây tê tủy sống trong phẫu thuật lấy thai, hồi sức phẫu thuật lấy thai ở sản phụ không có các bệnh kèm theo...

Ðối với các trạm y tế, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã đầu tư, bổ sung đầy đủ trang thiết bị theo quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. Ðến nay, tất cả các trạm y tế xã đã thực hiện quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần (quản lý điều trị ít nhất hai bệnh trong số các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các rối loạn tâm thần); triển khai khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Những năm qua, mặc dù nguồn kinh phí tự chủ còn hạn chế nhưng Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã thực hiện đầu tư mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị hiện có hiệu quả, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Từ nguồn thu của đơn vị, bệnh viện đã đầu tư sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị hiện đại như: Máy CT-Scanner 64 lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1,5 Tesla, máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, máy tiệt khuẩn hơi nước, nhiều máy thở, máy gây mê, xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch…

Bệnh viện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại: Mua mới máy CT-Scanner-128 lát cắt, máy tán sỏi thận, máy tiệt khuẩn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện đã mang lại những thay đổi tích cực trong công tác khám, chữa bệnh. Những thiết bị tiên tiến đã đáp ứng phương tiện chẩn đoán và điều trị, giúp triển khai được nhiều kỹ thuật mới như: Kỹ thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật bơm xi-măng điều trị gãy cột sống, phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật nội soi khớp gối, phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng, thay khớp háng, thay khớp gối… nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đồng thời rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Nhờ đó, tính chính xác trong việc đưa ra chẩn đoán và kế hoạch điều trị được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn

Nhằm phát triển nhân lực cho ngành, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ, từng bước xây dựng đội ngũ nhân viên y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý và có trình độ năng lực theo vị trí việc làm. Sở cũng thực hiện các chính sách khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới...

Bên cạnh đó, ngành y tế chú trọng công tác đào tạo nhằm từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và quản lý giỏi, bảo đảm tính đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên khoa; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức.

Thực hiện đào tạo phù hợp, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trong ngành được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc được giao, tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Từ năm 2021 đến 2024, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã phê duyệt đào tạo nâng cao trình độ sau đại học cho 151 công chức, viên chức, trong đó có 20 bác sĩ đang công tác tại huyện đặc biệt khó khăn, biên giới tham gia đào tạo chuyên khoa I tại Ðại học Y Dược Huế theo Ðề án 585 của Bộ Y tế và năm bác sĩ đi đào tạo chuyên khoa I phục hồi chức năng theo Dự án Hòa nhập 2, tám cán bộ y tế đang tham gia khóa học chuyên khoa cơ bản về phục hồi chức năng theo Dự án Hòa nhập 2.

Bác sĩ Võ Văn Thiện cho biết thêm: Xác định yếu tố con người là vấn đề cốt lõi trong tiến trình phát triển và thực hiện sứ mệnh, vì vậy, công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên y tế nói chung và bác sĩ nói riêng luôn luôn được Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum quan tâm, triển khai xuyên suốt. Bệnh viện đã hợp tác với Trường đại học Y Dược Huế đào tạo dài hạn lớp chuyên khoa cấp II quản lý y tế, lớp chuyên khoa cấp I cho đội ngũ điều dưỡng. Hằng năm, bệnh viện luôn có kế hoạch bổ túc đào tạo các chuyên ngành khác nhau tại các bệnh viện tuyến trên như: Các chuyên ngành ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, ung bướu…; có kế hoạch tham dự đào tạo gồm các khóa học chuyên môn, hội thảo, hội nghị, chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến; tổ chức các khóa học đào tạo liên tục để duy trì chứng chỉ hành nghề và cập nhật kiến thức chuyên môn cho toàn thể nhân viên y tế. Bao gồm cả kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, công nghệ thông tin trong y tế. Bệnh viện cũng khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký sáng kiến cải tiến hằng năm nhằm khơi gợi năng lực phân tích, sáng tạo của đội ngũ nhân viên y tế.

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Ái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, để tiếp tục nâng cao công tác khám, chữa bệnh tại Kon Tum hiện nay, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ngành y tế tỉnh đề nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ có cơ chế đặc thù để đào tạo bác sĩ là người dân tộc thiểu số, người sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ðồng thời, bác sĩ Trần Ái đề nghị cần có chính sách thu hút bác sĩ nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến cơ sở; đồng thời, bổ sung thêm đối tượng là viên chức ngành y tế công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được cử đi đào tạo trình độ đại học.

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.