Nông dân trong một dây chuyền chế biến trái cây xuất khẩu. (Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG)
Nông dân trong một dây chuyền chế biến trái cây xuất khẩu. (Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG)

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8/2026 và 8 tháng qua duy trì ổn định

Báo cáo định kỳ tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố ngày 3/9 cho thấy, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 8 nói riêng và 8 tháng nói chung duy trì ổn định.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp tập trung gieo trồng, chăm sóc lúa, hoa màu vụ mùa và vụ hè thu; tuy nhiên so với cùng kỳ, diện tích gieo trồng lúa và một số cây trồng giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng, thời tiết không thuận lợi. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tích cực. Sản lượng gỗ khai thác tăng khá do nhu cầu nguyên liệu của các cơ sở chế biến tăng. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục xu hướng tích cực nhờ đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ và thị trường tiêu thụ ổn định.

Nông nghiệp: tập trung gieo trồng, chăm sóc lúa, hoa màu vụ mùa và vụ hè thu

Theo số liệu thống kê, tính đến 20/8/2026, cả nước cơ bản đã hoàn thành gieo trồng vụ lúa hè thu với diện tích đạt 1.870 nghìn ha, giảm 29,1 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước.

Lý giải việc sụt giảm, Cục Thống kê cho biết, nguyên do một số địa phương chuyển đổi một phần diện tích lúa hè thu sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn hoặc thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình công cộng. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng kéo dài ở một số địa phương gây thiếu hụt nguồn nước tưới khiến một phần diện tích không thể gieo trồng.

Cũng theo số liệu thống kê, đến 20/8/2026, cả nước có 723,7 nghìn ha lúa hè thu cho thu hoạch, chiếm 38,7% diện tích xuống giống và bằng 77,5% cùng kỳ năm trước. Tiến độ thu hoạch lúa hè thu chậm hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ, lùi thời điểm xuống giống nhằm chủ động ứng phó với tình trạng khô hạn, thiếu nước.

Cục Thống kê đề xuất, đối với diện tích lúa hè thu còn lại, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình sâu bệnh, đồng thời hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa đã chín nhằm hạn chế thiệt hại.

Về lúa mùa, tính đến 20/8/2026, cả nước gieo cấy được 1.312,5 nghìn ha lúa mùa, giảm 50,7 nghìn ha so với cùng kỳ, nguyên do giảm xuất phát từ việc chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc phục vụ xây dựng các công trình công cộng, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số diện tích vụ mùa không gieo cấy được do điều kiện sản xuất khó khăn.

Với lúa thu đông, tính đến 20/8/2026, các địa phương phía nam đã gieo sạ được 292,3 nghìn ha lúa thu đông, bằng 64,2% cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo trồng lúa thu đông chậm hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do thu hoạch muộn lúa vụ hè thu. Hiện các trà lúa thu đông đang sinh trưởng và phát triển tốt.

trongtrot8.png
Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm tính đến 20/8/2026. (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Cùng với gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Tuy nhiên, diện tích một số cây hằng năm giảm so với cùng kỳ năm trước do thời tiết nắng nóng kéo dài gây thiếu nước ở các tỉnh phía nam, ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất nên người dân giảm diện tích canh tác.

Chăn nuôi trâu, bò giảm nhưng chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực

Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao, diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, nguồn thức ăn thô, xanh giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao.

Chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực. Khu vực doanh nghiệp và trang trại có quy mô chăn nuôi lớn nhờ chủ động về con giống, nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học.

chanuoi8.png
Tốc độ tăng, giảm số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 8/2026 so với cùng thời điểm năm trước. (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Chăn nuôi gia cầm tăng khá nhờ khả năng thích ứng tương đối tốt với biến động của thị trường, chu kỳ nuôi ngắn, thời gian quay vòng vốn nhanh và nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng cơ bản ổn định. Việc phát triển chăn nuôi trang trại, khép kín và liên kết với doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi tăng trở lại cùng với chi phí đầu vào biến động đang ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, nhất là đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ.

Tính đến 27/8/2026, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Hưng Yên, Ninh Bình, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An; dịch viêm da nổi cục còn ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Đồng Tháp và dịch tả lợn châu Phi còn ở 22 địa phương chưa qua 21 ngày.

Đáng chú ý, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 nghìn ha, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6 triệu cây, giảm 4,8%. Diện tích rừng trồng trong tháng giảm do thực hiện theo kế hoạch của các địa phương và thời tiết nắng nóng đầu tháng 8. Sản lượng gỗ khai thác đạt 2.372,3 nghìn m3, tăng 4,4%, do nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu của các cơ sở chế biến gỗ tăng.

ndo_br_nn1.jpg
Nông đặc sản tỉnh Sơn La. (Ảnh: HÀ THU)

Tính chung tám tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 180,8 nghìn ha, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 63,9 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 nghìn m3, tăng 6,5%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng là 240,6 ha, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó rừng bị chặt, phá là 37,4 ha, tăng 64,8%; diện tích rừng bị cháy là 203,2 ha, gấp 23,1 lần, chủ yếu do thời tiết nắng nóng, khô hanh tại một số khu vực gây cháy rừng. Bên cạnh đó, một số vụ vi phạm quy định về bảo vệ rừng cũng làm tăng diện tích rừng bị thiệt hại.

Tính chung tám tháng năm 2026, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.086 ha, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 374,5 ha, giảm 42,8%; diện tích rừng bị cháy là 711,5 ha, gấp 2,3 lần.

Thủy sản luôn là giá trị gia tăng của nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta

Sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt 991,3 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 629,3 nghìn tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tám tháng năm 2026, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4.253,9 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.

ts8.jpg
Sản lượng thủy sản tám tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính)

Đặc biệt, sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do giá cá tra nguyên liệu ổn định, sản lượng cá tra thu hoạch bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 160,6 nghìn tấn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; tính chung tám tháng năm 2026 đạt 1.250,7 nghìn tấn, tăng 4,8%.

Song song, sản lượng tôm trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do giá tôm nguyên liệu duy trì ổn định, người nuôi áp dụng mô hình thâm canh, siêu thâm canh và ứng dụng công nghệ cao làm tăng năng suất, cùng với đó hoạt động tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu duy trì ổn định. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 8 ước đạt 119 nghìn tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 29,8 nghìn tấn, tăng 4,9%. Tính chung tám tháng năm 2026, tôm thẻ chân trắng đạt 806 nghìn tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 230,2 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 362 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động khai thác biển duy trì ổn định mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động vươn khơi; sản lượng khai thác tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tính chung tám tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2.695,5 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng ước đạt 347,8 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tám tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 2.581,1 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Cổng thông tin thành phố Huế)

Huế sẵn sàng đón hơn 700 đại biểu Việt Nam-Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác

Từ ngày 5 đến 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bộ Công thương và TikTok Shop hợp tác thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến hàng Việt qua thương mại điện tử

Chiều 3/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và TikTok Shop công bố sáng kiến “Beyond Vietnam-Hàng Việt Cất Cánh”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến và vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử khám phá.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt 48,9% kế hoạch

Ngày 3/9, Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 8/2026, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7 điểm phần trăm so cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách vượt 2 triệu tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiếp tục được mở rộng. (Ảnh: Minh Phương)

Thu ngân sách 8 tháng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 tăng 16% so cùng kỳ, vượt 2 triệu tỷ đồng. Kết quả này đạt được trong bối cảnh khoảng 209,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí và tiền thuê đất đã được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Bài 3: Để cộng đồng thực sự là chủ thể của nguồn lực văn hóa

Khơi dậy nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện làm ra thêm một sản phẩm, mở thêm một điểm du lịch hay đưa một đặc sản vào hệ thống phân phối. Mà sâu xa hơn là cộng đồng có thực sự được hưởng lợi từ giá trị gia tăng và có thêm động lực trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau hay không.

Hệ thống thủy lợi tại Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thu Hà)

ADB và Việt Nam ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD để xây dựng hệ thống thủy lợi hiện đại, có khả năng chống chịu

Ngày 3/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.