Sẵn sàng đón khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024

Tết Dương lịch là dịp người dân dành thời gian tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Do đó, đây cũng là dịp cao điểm đón khách du lịch, nhất là du lịch trong nước. Các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí tại các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng nhiều phương án để thu hút khách du lịch trong dịp này.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại lễ hội ở Sa Pa (Lào Cai). (Ảnh: THÀNH TÂM)
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại lễ hội ở Sa Pa (Lào Cai). (Ảnh: THÀNH TÂM)

Không gian hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) những ngày cuối năm 2023 được “thay áo mới” khi quận Hoàn Kiếm triển khai trang trí lại tổng thể khu vực. Trong đó, nhiều bồn hoa, thảm cỏ được chỉnh trang lại.

Nhiều chương trình sôi động ở các thành phố lớn

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân Thủ đô và khách du lịch có không gian vui chơi, giải trí, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức các hoạt động trên không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong bốn ngày, từ ngày 29/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024. Ngoài ra, các tuyến phố đi bộ khu vực Phố cổ Hà Nội hoạt động liên tục trong bốn buổi tối.

Dịp này, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) diễn ra Lễ hội Hà Nội miền hoa. Tại đây có tới 60 nghìn chậu hoa được trưng bày, tái hiện lại các “miền hoa” của Việt Nam từ làng hoa Tân Quý Đông (Đồng Tháp) cho đến vườn cẩm tú cầu (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng rừng hoa ly Hà Lan tại đảo Thống Nhất.

Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa, các hoạt động giải trí, nghệ thuật cũng được công viên tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về nguồn gốc của những loài hoa. Diễn ra trong thời gian 10 ngày và đóng cửa khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, lễ hội hoa là điểm đến được rất nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Tại các di tích lớn của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò… được trang trí và tăng cường nhân viên phục vụ trong dịp Tết Dương lịch.

Ở thị xã Sơn Tây, cuối tuần này, Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm tổ chức chợ đêm du lịch tại sân đình Mông Phụ, bày bán những sản vật do chính người dân Đường Lâm làm.

Dịp này, Ban Quản lý di tích còn phối hợp các tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật về Làng cổ Đường Lâm tại đình Mông Phụ, giới thiệu trang phục truyền thống tại không gian trà Vân, tổ chức các hoạt động sáng tạo tại Đài Creative.

Trưởng ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm Nguyễn Đăng Thạo cho biết: Đường Lâm luôn là điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn, nhất là những dịp lễ, Tết.

Bởi vậy, việc làm phong phú các hoạt động được thực hiện theo hướng khai thác giá trị văn hóa làng cổ, vừa tăng trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần phát huy giá trị của làng cổ.

Năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022 và vượt 9,1% so với chỉ tiêu đề ra. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022.

Từ kết quả này, Hà Nội phấn đấu đón 26,5 triệu lượt khách trong năm 2024.

Ngay từ dịp Tết Dương lịch, thành phố đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tạo đột phá từ đầu năm. Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, giá cả, ngành du lịch thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng lưu niệm… hạn chế tối đa những bất cập xảy ra khi lượng khách đổ về thành phố tăng đột biến.

Du khách thích thú khám phá Thành phố Hồ Chí Minh về đêm khi tham gia tour “Quận 1 - Sắc màu đêm”. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Du khách thích thú khám phá Thành phố Hồ Chí Minh về đêm khi tham gia tour “Quận 1 - Sắc màu đêm”. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Dương lịch 2024 tổ chức tour đêm “Quận 1 - Sắc màu đêm”, giúp du khách khám phá thành phố về đêm với việc kết hợp giữa các hoạt động thưởng thức nghệ thuật, dạo phố đêm, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và thư giãn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở quận 1.

Trong dịp này, người dân thành phố và du khách sẽ được trải nghiệm ở công viên bờ sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn), thành phố Thủ Đức vừa được khánh thành.

Công viên rộng khoảng 20 ha, dài khoảng 600m, bề rộng trung bình 40m, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 90 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Một trong những điểm nhấn của công viên là cánh đồng 15 nghìn cây hoa hướng dương khoe sắc dịp Tết Dương lịch và khoảng 20 nghìn cây trổ hoa vào dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với sự kiện khánh thành công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức tổ chức tuần lễ chào đón năm mới năm 2024 với chủ đề “Hội tụ” diễn ra đến ngày 17/2/2024.

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức hàng loạt sự kiện như đếm ngược chào đón năm mới, bay dù lượn và khinh khí cầu, trải nghiệm chuỗi gian hàng mua sắm, ẩm thực và các hoạt động thể thao cộng đồng.

Hầu hết các cơ sở lưu trú đã kín phòng

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) diễn ra lễ hội hoa Tớ dày (hoa đào rừng) gắn với tôn vinh khèn Mông vừa được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải Sùng A Chua cho biết, năm 2023 huyện đón hơn 370 nghìn khách du lịch.

Biểu diễn khèn Mông tại Mù Cang Chải (Yên Bái). (Ảnh: THANH SƠN)

Biểu diễn khèn Mông tại Mù Cang Chải (Yên Bái). (Ảnh: THANH SƠN)

Để thu hút khách du lịch, hai năm nay, huyện tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ và trồng mới hoa Tớ dày để tạo cảnh quan đẹp. Vào dịp Tết trồng cây đầu xuân hằng năm, huyện vận động nhân dân trồng mới hàng trăm nghìn cây Tớ dày.

Đến nay, huyện có khoảng 5 ha trồng hoa Tớ dày tập trung tại thị trấn Mù Cang Chải và các xã La Pán Tẩn, Mồ Dề, Cao Phạ, Chế Tạo, Khao Mang. Đến Mù Cang Chải những ngày này, nhiều du khách leo lên đỉnh Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn hoặc về Háng Giàng, xã Lao Chải để ngắm rừng hoa Tớ dày khoe sắc trên các triền núi.

Trong cái lạnh cuối đông, ngắm sắc hoa đỏ trên non cao, nghe tiếng khèn Mông réo rắt gọi bạn… du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên.

Hiện, Mù Cang Chải có 104 cơ sở lưu trú du lịch, sức chứa 2.600 khách/đêm, giá phòng ngày thường khoảng 300 nghìn đồng; còn với dịch vụ nghỉ cộng đồng tại các homestay thì giá chỉ từ 100 nghìn đến 150 nghìn đồng/người/đêm.

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý giá các dịch vụ, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn khi số lượng khách du lịch đổ về đông.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, Hà Giang dự kiến đón hơn 10 nghìn khách du lịch. Du khách chủ yếu đến các điểm du lịch nổi tiếng vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khách tham quan dinh thự họ Vương tại huyện Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Khách tham quan dinh thự họ Vương tại huyện Đồng Văn (Hà Giang). (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Ngay từ đầu tháng 12, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại bốn huyện Cao nguyên đá Đồng Văn đều đã có khách đặt kín phòng trong kỳ nghỉ sắp tới.

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết:

Ngành đã chỉ đạo các huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng; vận động các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện để đón khách và không tăng giá dịch vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống tại các khu, điểm du lịch phục vụ du khách.

Tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang những ngày tới sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian; hội thi các món ăn dân tộc Dao; trình diễn trang phục người Dao...

Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ là điểm được tỉnh Hà Giang chọn để tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đi du lịch Hà Giang năm 2024, đã có sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này.

Ông Lương Tuấn Thịnh, Giám đốc Điều hành Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village cho biết, khách đã đặt kín phòng nghỉ trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 từ cách đây một tháng. Cơ sở đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cho du khách được thụ hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, an toàn, được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang) hiện là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Thôn có 42 hộ làm dịch vụ lưu trú, có thể tiếp đón hơn 500 du khách mỗi ngày.

Từ đầu tháng 12, tất cả các hộ làm dịch vụ lưu trú đều đã có khách đặt kín phòng. Dự kiến, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay thôn đón khoảng 3.000 du khách đến ăn, nghỉ, chưa kể khách tham quan.

Ông Sìn Gỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú cho biết: “Để bảo đảm tiếp đón số khách du lịch đông như vậy, từ giữa tháng 12, thôn đã tổ chức họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các hộ dân trong thôn, có tổ trông giữ xe, phân luồng giao thông; tổ phụ trách vệ sinh môi trường; tổ cung cấp thực phẩm. Các gia đình làm dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ cũng bảo đảm cơ sở vật chất để đón khách. Đội văn nghệ cũng chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc để phục vụ du khách vào buổi tối”.

Huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) tổ chức Festival cao nguyên trắng Bắc Hà, với chủ đề “Nghiêng say mùa đông” tại sân quảng trường và các tuyến phố đi bộ của huyện vào ngày 30 và 31/12/2023, với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực bản địa đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông du khách trong và ngoài nước.

Tại sân khấu chợ đêm Bắc Hà và các trục đường chính của thị trấn Bắc Hà sẽ có Hội thi trình diễn nghệ thuật khèn Mông do các nghệ nhân ở 15 xã của huyện biểu diễn.

Trong khi đó, tại Sa Pa sẽ có lễ hội mùa Đông với chuỗi sự kiện hấp dẫn như: Chương trình trải nghiệm mùa hoa Anh Đào-Đồi chè Ô Long; khánh thành không gian “Sa Pa-Tinh hoa hội tụ chào năm mới 2024 -Xuân Giáp Thìn”.

Bên cạnh đó là Talk show truyền hình về giá trị nghệ thuật trang trí trên trang phục dân tộc Mông; Trải nghiệm “Không gian Tuyết Sa Pa”… Dự kiến trong dịp này, Sa Pa sẽ đón thêm khoảng 180.000 lượt khách tham quan.

Khách du lịch tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: NGỌC TUẤN)

Khách du lịch tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: NGỌC TUẤN)

Năm 2023, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) tiếp tục được công nhận là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”. Gần 300 cơ sở lưu trú ở huyện đã có khách đặt phòng nghỉ dịp Tết Dương lịch từ cuối tháng 11/2023 và đến nay cơ bản đã đặt hết phòng.

Trong dịp này, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng với huyện Mộc Châu ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới để đón khách du lịch.

Đơn vị lữ hành Mocha và Xuân Dung Travel hợp tác làm những land tour trải nghiệm trong ngày, đưa du khách đến với những điểm đến hoang sơ như: Làng nguyên thủy Hang Táu, Thác Nàng Tiên; Khu du lịch Happy Land Mộc Châu…

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu cho biết: Huyện đã phát động phong trào “Không tăng giá cuối tuần, ngày lễ, giảm giá ngày thường”; “Mặc trang phục dân tộc dịp cuối tuần, ngày lễ”; “Trồng hoa tạo cảnh quan”.

Huyện phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La thẩm định, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ khách đối với 40 cơ sở lưu trú trên địa bàn; tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch để phổ biến, quán triệt những nội dung, yêu cầu trong dịp đón khách.

Dịp này, huyện sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không chấp hành việc báo cáo khách lưu trú qua đêm theo quy định; hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng các dịch vụ và bảo đảm các biện pháp phòng, chống cháy, nổ theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hậu trường MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: Antiantiart)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển du lịch từ các ngành công nghiệp văn hóa

Từ bộ phim Hộ linh tráng sĩ, đến MV Come My Way hay MV Lá ngọc cành vàng, có thể thấy địa điểm được lựa chọn cho một MV, một bộ phim hay một lễ hội không đơn thuần là câu chuyện của bối cảnh. Đằng sau mỗi lựa chọn không gian là cách một sản phẩm văn hóa được kết nối với một vùng đất và những bản sắc riêng biệt.

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.