Rực rỡ sắc màu văn hóa dân tộc Thái ở Than Uyên

Tết Độc Lập năm 2025 tại xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đã qua nhưng dư âm của ngày tết vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi người bởi ấn tượng về những nét đẹp văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái với nhiều giá trị văn hoá truyền thống được lưu trữ, trình diễn đầy hấp dẫn…

Các món ăn của đồng bào người Thái ở Than uyên rất phong phú và đa dạng luôn mời gọi du khách thưởng thức.
Các món ăn của đồng bào người Thái ở Than uyên rất phong phú và đa dạng luôn mời gọi du khách thưởng thức.

Tết Độc Lập hay còn được gọi với cái tên thân thương “Tết Cờ Đỏ Sao Vàng”, đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của Than Uyên từ những năm 1950. Đây là dịp để Nhân dân các dân tộc hội tụ trong niềm vui, tự hào, thể hiện tình yêu quê hương và lòng biết ơn với Tổ quốc. Tết Độc Lập đã trở thành điểm hẹn văn hóa, là ngày hội lớn không chỉ của riêng Than Uyên mà còn lan tỏa đến nhiều địa phương vùng Tây Bắc.

bai-12-a2-7422.jpg
Điệu xoè của người Thái Than Uyên đã trở thành thương hiệu luôn thu hút khách thập phương nhất là vào dịp Tết độc lập 2-9 hàng năm.

Chị Vàng Thị Vinh, Câu lạc bộ Bản Mấn, xã Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) chia sẻ: Chị em trong câu lạc bộ được về giao lưu các tiết mục văn hóa văn nghệ với các câu lạc bộ khác trong tỉnh và tỉnh bạn, thật sự tôi thấy rất là vui mừng. Mong là hàng năm tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tổ chức để các bà, các chị em được tham gia, giao lưu học hỏi văn hóa của các dân tộc, các vùng miền. Từ sự giao lưu học hỏi này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Một trong những điểm nhấn cũng vô cùng ấn tượng tại không gian văn hóa đồng bào Thái chính là không gian trang trí sản phẩm truyền thống và các hiện vật văn hóa được trưng bày. Vào phía bên trong ngôi nhà sàn gỗ truyền thống đặc trưng của đồng bào Thái, du khách sẽ bị cuốn hút bởi cách trang trí hết sức đặc sắc, bắt mắt từ trang phục váy áo truyền thống, đến các nông cụ phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, cho đến các đạo cụ độc đáo của đồng bào Thái.

Chị Tòng Thị Đoan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mường Than - Phó Ban Vận động bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Than Uyên cho biết, Ban vận động Bảo tồn văn hóa dân tộc Thái Than Uyên được phối hợp tổ chức các hoạt động tại Không gian văn hóa dân tộc Thái. Cũng đã mời các câu lạc bộ văn hóa Thái của các xã trong tỉnh và một số câu lạc bộ của tỉnh Sơn La sang tham gia giao lưu để tạo không khí ngày hội thêm đông vui, tăng cường tình đoàn kết gắn bó. Qua đó giúp bà con và du khách thấy được những nét đẹp của văn hoá Thái và quảng bá đến du khách thập phương.

bai-12-a3-5780.jpg
Những cô gái Thái Than uyên phô diễn trang phục dân tộc tại phố đi bộ.

Tại không gian văn hoá dân tộc Thái, nhân dân các dân tộc và du khách được chiêm ngưỡng những sản phẩm truyền thống, các nông cụ, đạo cụ độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, được xem phục dựng trích đoạn Lễ hội Kin Pang và Lễ hội buộc chỉ cổ tay của người Thái… Phần lễ được tổ chức với đầy đủ nghi thức truyền thống, thể hiện sự gửi gắm ước vọng của đồng bào Thái với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà ấm no, bản làng bình yên.

Đối với lễ hội buộc chỉ cổ tay - một phong tục mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, bình an, đã trở thành nét văn hóa giao lưu đầy thân tình. Những sợi chỉ đeo trên cổ tay không chỉ gửi gắm lời chúc phúc, mà còn là biểu tượng thể hiện sự gắn kết cộng đồng thêm sắt son bền chặt.

bai-12-a4-838.jpg
Những vật dụng thường ngày của dân tộc Thái được trưng bày ở các lễ hội luôn thu hút du khách đến xem.

Chị Lò Thị Lả, xã Than Uyên tâm sự: Lễ hội buộc chỉ cổ tay là nét đẹp truyền thống của người Thái chúng tôi. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm cầu mong sức khoẻ, may mắn đến với mọi người. Đây là nét đẹp văn hóa của dân tộc, tôi rất vui rất tự hào về những nét đẹp của dân tộc mình, chúng tôi sẽ giữ gìn và phát huy…

bai-12-a5-8075.jpg
Tục buộc chỉ cổ tay của người Thái Than Uyên luôn được gìn giữ và đang được phát huy trong các dịp cầu may.

Cùng với đó việc tái hiện lễ hội Kin Pang của người Thái đen. Lễ hội có nhiều nghi lễ, trò diễn, điệu múa, phản ánh những quan niệm tín ngưỡng và tư duy sáng tạo phong phú của người Thái Đen. Với phần lễ được bày cúng trang nghiêm, ở phần hội bà con và du khách đã được xem tái diễn các trò hết sức độc đáo, thú vị như Trâu cày ruộng, Khỉ ăn hoa chuối… Không gian văn hóa cũng như các lễ hội của đồng bào dân tộc Thái luôn là một trong những nội dung không thể thiếu tại ngày Tết độc lập. Bởi 4 xã Than Uyên, Mường Kim, Mường Than, Khoen On là một trong những nơi người Thái cư trú đông đúc với nhiều lễ hội dân gian truyền thống. Lễ hội Kin Pang là lễ hội quan trọng và có sức lan tỏa lớn nhất trong cộng đồng người Thái Đen. Việc tái hiện lễ hội nhằm bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của các xã, đồng thời cũng nhằm hướng tới xây dựng một trong những sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các xã ngày một đi lên.

Ông Hoàng Văn Toan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Than Uyên khẳng định: Đồng bào người Thái xã Than Uyên cũng như các xã lân cận từ xưa đã có rất nhiều nét đẹp trong phong tục, tập quán. Hàng năm Tết Độc Lập được tổ chức với nhiều các hoạt động, trong đó có các hoạt động tại không gian văn hóa Thái. Qua đó nhằm duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Thái nói riêng, các dân tộc nói chung, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại không gian văn hóa dân tộc Thái người dân, du khách nắm tay nhau trong vòng xòe đại đoàn kết xen lẫn những lời ca tiếng hát vang lên như càng tạo lên sự gắn kết chặt chẽ giữa đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương. Vòng xòe không chỉ thắt chặt đoàn kết, nối nhịp yêu thương, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Thái nơi vùng cao Lai Châu. Không gian văn hóa dân tộc Thái càng tô điểm thêm nét văn hóa đặc trưng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là sự quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh phát triển văn hoá văn nghệ và các giá trị di sản văn hoá dân tộc của Lai Châu; Để rồi mỗi bước chân du khách khi rời đi đều mang theo dư âm về một vùng đất giàu bản sắc, đang từng ngày đổi mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đảng viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức gặp gỡ, trao quà, động viên các cháu học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang được giúp đỡ theo mô hình "Bố, mẹ đỡ đầu". (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên phân công đảng viên biên phòng giúp đỡ hộ nghèo, gia đình khó khăn ở biên giới

Sáng 3/9, Chi bộ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tổ chức phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Các gia đình được phân công đảng viên giúp đỡ đều có con em đang được hỗ trợ theo mô hình "bố, mẹ đỡ đầu" do bộ đội biên phòng triển khai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại thuận lợi, an toàn dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Đức Thắng)

Tuyên Quang bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản được bảo đảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Năm học mới đến rất gần, nhưng so với nhu cầu, tỉnh Thái Nguyên còn thiếu giáo viên và nhân viên với số lượng lớn. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Thái Nguyên thiếu gần 5.900 giáo viên và nhân viên giáo dục

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, căn cứ số lớp, số phân hiệu và số học sinh toàn tỉnh, năm học 2026-2027, toàn ngành cần 32.442 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, so với biên chế được giao còn thiếu 5.857 người, gồm 9 cán bộ quản lý, 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Anh Sùng Mạnh Hùng, xã Đồng Văn (Tuyên Quang) thường xuyên về các bản làng để làm video quảng bá văn hóa vùng cao.

Sức trẻ vùng biên giới Tuyên Quang

Sinh ra trên vùng đất gian khó, nhiều thanh niên vùng biên giới Tuyên Quang lựa chọn ở lại quê hương lập thân, lập nghiệp. Với sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng làm giàu, họ đã biết khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để làm giàu trên quê hương mình.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Than Uyên. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Lai Châu đưa chính sách khám sức khỏe đến gần người dân

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn khiến việc chăm sóc sức khỏe định kỳ của người dân vùng sâu, xa của Lai Châu gặp không ít trở ngại. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí được triển khai góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp họ nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trong những ngày này, Bộ đội Biên phòng Sơn La thường xuyên có lực lượng tuần tra, tuyên truyền người dân ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Giữ bình yên biên giới để nhân dân vui Tết Độc lập

Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, tại các xã biên giới tỉnh Sơn La, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần để nhân dân vui lễ an toàn, bình yên.