Royal Caribbean International chọn Việt Nam là điểm đến chúc mừng sự phục hồi của du lịch tàu biển quốc tế

“Việt Nam là một điểm đến du lịch nổi tiếng đối với du khách Singapore cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, chúng tôi rất vui khi được kỷ niệm chuyến hành trình tới Phú Mỹ ngày hôm nay trên du thuyền cùng với các đối tác chính phủ và ngành du lịch”.
Bà Angie Stephen tặng quà lưu niệm Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. (Ảnh: Ban tổ chức)
Bà Angie Stephen tặng quà lưu niệm Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bà Angie Stephen, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Royal Caribbean International khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh như trên tại buổi Lễ chúc mừng sự phục hồi của ngành du lịch tàu biển quốc tế do Tập đoàn Royal Caribbean International tổ chức tại Việt Nam khi siêu tàu Spectrum of the Seas (thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines) cập bến Tân Cảng - Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 22/8. Việt Nam là 1 trong những điểm đến của siêu du thuyền trong hành trình 12 ngày vòng quanh châu Á.

Theo tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự kiện có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Anne Benjaminson, Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh; bà Angie Stephen, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Royal Caribbean International khu vực châu Á-Thái Bình Dương; ông Wu Huimin, Thuyền trưởng Siêu du thuyền Spectrum of the Seas.

Bà Angie Stephen cho biết, Lễ kỷ niệm này cũng trùng với dịp kỉ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ - “sự kiện mà chúng tôi vô cùng trân trọng”.

Du khách quốc tế tham quan các tour du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)
Du khách quốc tế tham quan các tour du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Royal Caribbean International khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói thêm: “Du khách trên du thuyền của chúng tôi hôm nay sẽ xuống tàu để khám phá các điểm tham quan lân cận, trải nghiệm các chuyến tham quan bờ biển như viếng thăm các ngôi chùa Phật giáo, tham quan vịnh thuyền và thưởng thức các chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho ngành du lịch Việt Nam vốn đã phát triển mạnh”.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao Tập đoàn Royal Caribbean International đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức buổi Lễ chúc mừng sự phục hồi của ngành du lịch tàu biển quốc tế.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, về tiềm năng du lịch biển, Việt Nam được thiên nhiên ưu ái với đường bờ biển dài với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái đa dạng phong phú và những vịnh biển nổi tiếng như vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang,… Du lịch biển đảo là một sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam, do đó du lịch tàu biển đã được Chính phủ Việt Nam quan tâm định hướng phát triển. Cơ sở hạ tầng tại nhiều cảng biển đã được đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa như cảng Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Tiên Sa...

Cùng với đó, các tuyến đường nối khu vực cảng biển tới các trung tâm thành phố cũng đã được đầu tư, mở rộng, nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho khách tàu biển. Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được đầu tư nâng cấp hiện đại gần với các cảng đón khách du lịch tàu biển.

“Quan trọng hơn, hệ thống cảng biển Việt Nam đều là những điểm chạm được bao quanh và kết nối thuận lợi bởi rất nhiều sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái, trung tâm du lịch, mua sắm…”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Việt Nam có một số hệ thống cảng biển nước sâu đáp ứng được yêu cầu cập cảng của một số tàu du lịch cỡ lớn trên thế giới như: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế), Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), Cảng Đầm Môn, Cảng Nha Trang (Khánh Hòa), Cảng Phú Mỹ, Cảng Sao Mai - Bến Đình (Bà Rịa-Vũng Tàu)...

Quan trọng hơn, hệ thống cảng biển Việt Nam đều là những điểm chạm được bao quanh và kết nối thuận lợi bởi rất nhiều sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái, trung tâm du lịch, mua sắm…

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Với nỗ lực của ngành du lịch, những năm qua điểm đến Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng của tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA). Trong đó phải kể đến: giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2019, 2020, 2022; Điểm đến Golf tốt nhất thế giới năm 2019, 2021 và nhiều giải thưởng cấp khu vực khác.

Để thúc đẩy hoạt động du lịch tàu biển, thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng đã có nhiều chính sách đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách tàu biển vào Việt Nam như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển, giảm cảng phí cho các tàu vào Việt Nam định tuyến hoặc nhiều lần, miễn visa cho tất cả các khách du lịch quốc tế đến đảo Phú Quốc trong vòng 30 ngày.

Người đứng đầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin thêm, chính sách thị thực và thủ tục đón khách tàu biển tại các cảng biển Việt Nam hiện nay đã được cải thiện theo hướng thuận lợi hơn rất nhiều so với trước.

Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam chính thức áp dụng chính sách thị thực mới dành cho khách quốc tế như: (1) nâng thời hạn thị thực điện tử lên đến 90 ngày, được xuất-nhập cảnh không giới hạn số lần sau khi cấp thị thực; (2) áp dụng cấp thị thực điện tử cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ; (3) nâng thời hạn tạm trú cho công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày; (4) Tăng thêm số lượng cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử lên tổng số 42 cửa khẩu (13 cửa khẩu đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển).

Chính sách mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cũng như các hãng tàu biển lên kế hoạch tổ chức du lịch, thời gian và hành trình phù hợp với nhu cầu. Việt Nam sẵn sàng trở thành điểm dừng chân lâu dài và nhiều lần của du khách trong chuỗi hành trình khám phá châu Á, Đông Nam Á.

Bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn Royal Caribbean International đã đưa Việt Nam vào hải trình năm 2023 của du thuyền sang trọng mang tên “Spectrum of the Seas” tới Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Huế, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, đây là tiền đề tốt đẹp để Việt Nam tiếp tục đón nhiều tàu du lịch biển đẳng cấp quốc tế tới những khu du lịch nổi tiếng khác như: Hạ Long - Cát Bà, Sơn Trà - Hội An, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né, Phú Quốc… Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng mong muốn Tập đoàn Royal Caribbean International sẽ tăng cường phối hợp quảng bá Việt Nam như một điểm đến hàng đầu thế giới trong trong thời gian tới.

Tàu Spectrum of the Seas là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất thuộc dòng Quantum của Tập đoàn Royal Caribbean International (RCI), được đóng tại Meyer Werft (Papenburg, Đức) và hạ thủy tháng 4/2019. Tàu dài 347m, cao gần 63m được xem là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á với 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách. Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như: 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người.

Đến Bà Rịa-Vũng Tàu lần này, tàu Spectrum of the Seas mang theo hơn 4.300 du khách đến từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)... Ngay sau khi tàu cập cảng, hành khách trên tàu đã tham gia tour đồng quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tour tham quan TP Vũng Tàu và khám phá TP Hồ Chí Minh sôi động.

Trước đó, ngày 21/8, tàu biển Spectrum of the Seas (thuộc hãng tàu Royal Caribbean Cruise Lines) đã đến Nha Trang trong hải trình thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.