ROX30 Concert: Bản giao hưởng của ký ức, ánh sáng và khát vọng Việt

Đêm nghệ thuật “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” mở ra một góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo-Vươn xa của ROX Group. Xuyên suốt hành trình ấy là khát vọng đưa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần kiến tạo của người Việt vươn xa bằng nội lực, sự tử tế và tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ.

Không gian âm nhạc và ánh sáng đỉnh cao mở ra góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo-Vươn xa của ROX Group.
Không gian âm nhạc và ánh sáng đỉnh cao mở ra góc nhìn giàu cảm xúc về hành trình 30 năm Kiến tạo-Vươn xa của ROX Group.

Bản giao hưởng của ký ức, ánh sáng và khát vọng Việt

Diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia tối 30/5, “ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật kể lại hành trình 30 năm phát triển của ROX Group. Xuyên suốt chương trình, khán giả được dẫn dắt qua hai chương “Rực rỡ tinh hoa” và “ROX vươn xa”, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai kết nối trong một dòng chảy liền mạch.

Nếu “Rực rỡ tinh hoa” là miền ký ức lắng đọng của những giá trị được bồi đắp qua thời gian, thì “ROX vươn xa” lại mang hơi thở của một Việt Nam hiện đại, năng động và đầy khát vọng hội nhập.

Thước phim “Hành trình vạn dặm-Khởi nguồn Việt Nam”, tái hiện hình ảnh những con người mang theo khát vọng đưa giá trị Việt bước ra thế giới bằng bản lĩnh, sự tử tế và tinh thần dấn thân.

Tiết mục nhạc kịch điểm nhấn của chương trình kể lại hành trình 30 năm kiến tạo vươn xa của ROX Group. Ngôn ngữ của giao hưởng, âm nhạc đương đại, công nghệ sân khấu và vũ đạo được sử dụng để tái hiện hành trình của những con người mang trong mình tinh thần kiến tạo, không ngừng chuyển hóa thử thách thành cơ hội và cam kết thành niềm tin.

Những câu chuyện được kể trên sân khấu không chỉ phản chiếu hành trình phát triển của một doanh nghiệp mà còn gợi nhắc về khát vọng vươn lên của người Việt qua các thế hệ.

ROX30 Concert là lời tri ân và tôn vinh những đóng góp của toàn bộ tập thể và các thế hệ cán bộ nhân viên của ROX Group. Tại sự kiện, các lãnh đạo và cán bộ nhân viên thâm niên trên sân khấu cùng hàng nghìn khán giả đã hòa nhịp hát chúc mừng sinh nhật ROX tròn 30 tuổi và bước sang hành trình mới với nội lực mạnh mẽ.

Không gian cảm xúc của đêm diễn tiếp tục được đẩy lên cao trong chương “ROX vươn xa” - nơi âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động sân khấu hòa quyện thành tuyên ngôn giàu năng lượng về tinh thần hội nhập của một doanh nghiệp Việt đang bước vào hành trình toàn cầu hóa.

Sự xuất hiện của Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và SOOBIN mang đến những lớp cảm xúc nối tiếp nhau như nhịp chuyển của chính hành trình doanh nghiệp.

Khoảnh khắc SOOBIN hòa giọng cùng cả khán phòng trong ca khúc “Vinh quang đang chờ ta” đã khép lại đêm diễn bằng hình ảnh giàu tính biểu tượng về tinh thần kết nối, kế thừa và tiếp nối khát vọng.

Từ khởi nguồn Việt Nam đến tầm nhìn toàn cầu

Khởi nguồn từ một nhà máy sản xuất giày xuất khẩu tới 25 quốc gia vào năm 1996, sau ba thập kỷ phát triển, ROX Group hôm nay đã trở thành một hệ sinh thái đa ngành với dấu ấn trải rộng từ phát triển đô thị, khu công nghiệp, khách sạn và nghỉ dưỡng, dịch vụ và năng lượng, từng bước khẳng định vị thế trên hành trình hội nhập quốc tế.

2-5172.jpg
Sau 3 thập kỷ, ROX Group đã trở thành một hệ sinh thái đa ngành, từng bước khẳng định vị thế trên chặng đường hội nhập.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch Sáng lập ROX Group chia sẻ, điều đáng tự hào nhất không nằm ở những công trình, dự án hay những con số tăng trưởng, mà chính là con người - những thế hệ cán bộ nhân viên đã cùng doanh nghiệp đi qua thử thách để tạo dựng nên bản sắc ROX hôm nay.

“Ba mươi năm đã đi qua với nhiều thử thách, nhiều đổi thay. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là sứ mệnh sáng tạo thuận ích, là khát vọng kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng và cho con người, là triết lý kinh doanh mà chúng tôi theo đuổi từ ngày đầu lập nghiệp, đã hiện diện suốt nhiều năm tháng qua và sẽ luôn là kim chỉ nam cho hành trình sắp tới”, Nhà sáng lập Tập đoàn nói.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đất nước bắt đầu mở cửa, ROX Group đã trưởng thành cùng những bước chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Trên hành trình ấy, tinh thần tiên phong, khả năng thích ứng trước biến động và ý chí không ngừng vượt qua giới hạn đã trở thành những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ người ROX.

Không chỉ tri ân đội ngũ cán bộ nhân viên, Chủ tịch Sáng lập ROX Group cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình người lao động, khách hàng, đối tác trong nước và quốc tế - những người đã đồng hành, góp phần tạo nên hành trình kiến tạo các giá trị thuận ích cho cộng đồng suốt ba thập kỷ qua.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, dấu mốc 30 năm của ROX Group không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại một chặng đường đã qua mà còn mở ra những mục tiêu lớn hơn ở phía trước.

30 năm không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn. ROX Group tin rằng chỉ cần giữ vững tinh thần sáng tạo, tiên phong và khát vọng cống hiến, sẽ không có giới hạn nào có thể cản bước một tập thể đồng lòng và giàu khát khao.

Trong nhịp vận động của một Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển, khát vọng vươn mình rực rỡ tiếp tục được nuôi dưỡng từ những con người dám nghĩ lớn, dám khai mở những chân trời mới và bền bỉ kiến tạo giá trị. Đó là niềm tin rằng với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần dấn thân, người Việt có thể tạo dựng những giá trị mang tầm vóc quốc tế, đóng góp vào một Việt Nam năng động, hùng cường.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.