Robot hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật khối u thận phức tạp

Bằng sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi thế hệ mới nhất, các bác sĩ đã loại bỏ khối u nghi ung thư thận phải, nằm sát tĩnh mạch thận cho bệnh nhân có tiền sử bệnh phức tạp, dính ổ bụng, ruột nằm trên gan. 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Lê Chuyên (trái) đang ngồi ở buồng điều khiển robot Da Vinci Xi để phẫu thuật cho người bệnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Lê Chuyên (trái) đang ngồi ở buồng điều khiển robot Da Vinci Xi để phẫu thuật cho người bệnh.

Người bệnh Đ.Q.Tr. (75 tuổi, Hậu Giang) được phát hiện khối u thận phải trong lần khám sức khỏe định kỳ. Ở tuổi 75, ông có nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, béo phì. Người bệnh có dị dạng ruột xoay bất toàn khiến toàn bộ ruột nằm trên gan, thay vì nằm dưới và sau gan như bình thường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu-Thận học-Nam khoa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổn thương này cản trở các bác sĩ tiếp cận thận theo đường phúc mạc, nếu mổ theo phương pháp truyền thống sẽ nguy hiểm cho người bệnh.

Ê-kíp không thể đẩy hết hệ thống ruột ra phía sau để tiếp cận thận nên quyết định tạo một khoang sau phúc mạc. Đây là một kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác từ phía sau, chưa kể u còn ở mặt trước.

Cả ê-kíp xác định nếu không có hệ thống robot Da Vinci Xi – thế hệ mới hiện đại nhất Đông Nam Á sẽ rất khó khăn để mổ, bởi với khoảng cách giữa các cánh tay chỉ cần 6cm (so với 8cm ở thế hệ cũ), việc tạo khoang sau phúc mạc mới khả thi. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chọn phương án cắt trọn u bằng robot Da Vinci Xi nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận.

Theo bác sĩ Phan Huỳnh Tiến Đạt, với khối u nằm sát mạch máu lớn như thế này, nếu dùng phương pháp mổ mở hoặc nội soi thường, nguy cơ chảy máu và tổn thương mô lành rất cao. Nếu dùng robot thế hệ cũ cũng không tích hợp sẵn dụng cụ hàn, cắt mạch máu, do đó phải khâu thủ công bằng tay sau khi cắt mạch máu, mất thời gian và dễ mất máu hơn. Trong khi robot Da Vinci Xi có thể vừa tự cắt, tự ép chặt và hàn kín mạch máu ngay lập tức.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Bắt đầu tiến hành ca mổ, bác sĩ Vũ Lê Chuyên dùng tay chạm vào hình minh họa cơ thể người bệnh trên màn hình cảm ứng, chọn vị trí thận phải và hướng tiếp cận đi từ hông lưng tạo khoang sau phúc mạc. Ngay lập tức, hệ thống robot tự động căn chỉnh và đề xuất vị trí đặt robot cho phù hợp, giảm nguy cơ đặt sai vị trí, gây tổn thương không cần thiết cho ca mổ.

Sau khi đặt 4 trocar theo đường thẳng (cổng vào cho các dụng cụ phẫu thuật) phù hợp với thể trạng người châu Á, Phó Giáo sư Vũ Lê Chuyên kết nối với robot Da Vinci Xi để truyền giọng nói tiếng Việt đến hai bác sĩ phụ mổ qua hệ thống âm thanh trên cánh tay robot và tai nghe các bác sĩ để chỉ định: “Cánh tay số 1 đặt dụng cụ lưỡng cực hàn đốt. Cánh tay số 2 đặt camera. Cánh tay số 3 đặt kéo. Cánh tay số 4 dụng cụ vén mô”.

Ê-kíp các bác sĩ gây mê liên tục theo dõi huyết áp động mạch, độ mê vừa đủ, nhiệt độ ngoài da, chỉ số đường thở, nhịp tim… để bảo đảm an toàn cho ca mổ.

Chỉ sau một giờ, ca mổ hoàn thành mà không có biến chứng. Bệnh nhân tỉnh lại nhanh chóng và chỉ sau một ngày đã có thể ngồi dậy trò chuyện bình thường. Vết mổ nhỏ, ít đau và phục hồi nhanh chóng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Lê Chuyên khẳng định, phẫu thuật robot mở ra một bước ngoặt quan trọng cho ngành ngoại khoa, đặc biệt với các ca phẫu thuật phức tạp ở những vùng sâu và khó tiếp cận. Robot Da Vinci Xi giúp nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn, rút ngắn thời gian phẫu thuật và phục hồi, đồng thời giảm thiểu nguy cơ biến chứng.

Đặc biệt trong Tiết niệu-Thận học, robot Da Vinci Xi tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong các ca phẫu thuật cần độ chính xác cao như cắt u thận bán phần, cắt thận toàn phần, cắt tuyến tiền liệt, tạo hình niệu quản, hay cắt và tái tạo bàng quang. Công nghệ này hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị các bệnh phức tạp như ung thư thận, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang, mang lại khả năng thao tác chính xác gần như tuyệt đối trong những vùng giải phẫu quan trọng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.