Rà soát tiến độ, tiếp tục tháo gỡ khó khăn dự án Đường dây 500 kV mạch 3

Các đơn vị cần đẩy nhanh triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng của dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong tháng 3, bảo đảm chất lượng kỹ thuật lẫn tiến độ để đủ điều kiện kéo dây hoàn thành dự án trong tháng 6. EVN và EVNNPT cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu nào không bảo đảm tiến độ phải kiên quyết xử lý.
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) tiếp tục họp giao ban kiểm điểm tiến độ và công tác thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các dự án này.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của các bộ, ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua và sự nỗ lực, phấn đấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT). Đến thời điểm hiện nay, công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt 100%, công tác thi công đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án thực tế so với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28/1 vừa qua, của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp ngày 18/2 và của Bộ trưởng Công thương - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ngày 16/2 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Cụ thể, công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đến nay mới chỉ đạt 31,87%; công tác thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công. Nếu không giải quyết dứt điểm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành các dự án vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ như sau: Thứ nhất, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.

Thứ hai, Nghị định số 27/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp đã được ban hành, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng để thực hiện thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án lưới điện vì lợi ích quốc gia, công cộng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục theo dõi, hướng dẫn EVN, EVNNPT triển khai thực hiện, đồng thời sớm hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có.

Thứ ba, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nơi có dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng để người dân đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến; tiếp tục hỗ trợ EVN, EVNNPT trong công tác thi công, xây dựng, chỉ đạo xử lý ngay những vướng mắc phát sinh nếu có.

Thứ tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thỏa thuận, mở đường vào thi công và bãi tập kết nguyên vật liệu để triển khai thi công, nhất là một số vị trí đang gặp khó khăn chưa thể triển khai thi công.

Thứ năm, EVN, EVNNPT khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư phát triển dự án làm cơ sở cho phương án đền bù. EVN phải khẩn trương xây dựng trình khung bồi thường hỗ trợ chung cho toàn dự án nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3, bảo đảm đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6; đặc biệt, phải bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng kỹ thuật.

Theo báo cáo của EVN, tính đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng vị trí móng cột của dự án đã đạt 100% (1177/1177 vị trí); giải phóng mặt bằng vị trí khoảng néo là 160/502 vị trí, đạt 31,87% và còn 342 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng.

Công tác thi công đang triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Trong đó, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 450/463 vị trí móng cột; đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 194/200 vị trí móng cột; đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 180/180 vị trí móng cột; đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đang triển khai làm đường công vụ thi công, đào, đúc móng 324/334 vị trí móng cột.

Công tác phối hợp với địa phương được triển khai đồng bộ với phương châm “4 tại chỗ” theo chỉ đạo của Thủ tướng, bao gồm cung cấp vật liệu tại chỗ, nhân công tại chỗ, máy thi công tại chỗ, và tổ chức đền bù thi công cho các công việc đơn giản như đào - đúc móng mà các doanh nghiệp, nhân lực tại địa phương có thể thực hiện được.

Về kế hoạch triển khai tiếp theo, đối với Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa sẽ hoàn thành đúc móng đến 30/4; dựng cột đến 30/5; lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây từ ngày 17/4 đến 28/6; nghiệm thu, đóng điện khoảng từ ngày 29 đến 30/6.

Dự án Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối sẽ hoàn thành đúc móng đến ngày 29/5; dựng cột từ ngày 15/4 đến 18/6; lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây từ ngày 15/5 đến 28/6; nghiệm thu, đóng điện trong khoảng từ ngày 29-30/6.

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu sẽ hoàn thành đúc móng đến 30/3; dựng cột từ ngày 4/4 đến 30/5; lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây từ ngày 21/4 đến 28/6; nghiệm thu, đóng điện cũng từ ngày 29-30/6.

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành đúc móng đến ngày 10/4; dựng cột từ ngày 1/4 đến 10/6; lắp đặt cách điện, phụ kiện và kéo dây từ ngày 25/4 đến 30/6.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực, song theo Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, dự án vẫn còn một số khó khăn về huy động máy móc, thiết bị thi công; thời tiết bất lợi; khó khăn về địa hình, địa chất; công tác giải phóng mặt bằng và chuyển đổi rừng.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp.
Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp.

Để dự án đạt tiến độ đề ra, EVN kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các địa phương hỗ trợ giải quyết sớm các vướng mắc trên; các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến không muộn hơn ngày 30/3.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện và cơ quan liên quan cần sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột, hoàn thành cũng trong tháng 3 này để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.