Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới truyền tải 500kV bắc-trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp.

Ngày 16/2, Bộ Công thương họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chủ đầu tư thực hiện được nhiều công việc.

Cụ thể, 91% vị trí móng cột đã được bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu; công tác thi công được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến; nhiều khó khăn, vướng mắc cũng đã được các đơn vị phối hợp giải quyết; các đơn vị thi công cũng thực hiện đúng tinh thần cam kết với Thủ tướng “vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên Lễ Tết”.

Tuy nhiên, với tinh thần thẳng thắn và cầu thị, có thể thấy so với cam kết của các Bộ, ngành, địa phương với Thủ tướng vẫn còn khoảng cách khá xa. Do đó, nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để thực hiện đúng cam kết của chính mình sẽ rất khó đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, hiện dự án vẫn còn 105 mặt bằng chưa được bàn giao; 99 vị trí đã bàn giao nhưng vẫn còn vướng mắc về thủ tục hoặc chưa có đường vận chuyển máy móc thiết bị,… Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, chủ đầu tư sẽ không thể hoàn thành các công việc này.

Để đạt đúng tiến độ đưa dự án vào hoạt động trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát công việc Thủ tướng giao, tập trung phối hợp giải quyết ngay trong tháng 2 này. Những vướng mắc về mặt bằng hố móng, mặt bằng thi công, thủ tục hành chính cần phải được nhanh chóng tháo gỡ, giúp chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thi công dự án.

Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay là chuyển đổi đất rừng, Bộ trưởng hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/NĐ-CP. Nhưng kể cả khi Nghị định mới được phê chuẩn trong vài ngày tới, theo quy định vẫn phải chờ tối thiểu thêm 45 ngày nữa mới có hiệu lực và như vậy dự án sẽ chậm tiến độ. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần sớm báo cáo chi tiết Chính phủ để xem xét, có quyết sách triển khai sớm các quy định trong Nghị định mới ngay sau khi ký.

Các địa phương chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí hố móng, hoặc bàn giao rồi nhưng còn vướng mắc vẫn chưa thể thi công,… cần gấp rút hoàn thiện, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/2 cho chủ đầu tư và nhà thầu; bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến chậm nhất ngày 15/3. Mốc này thực tế đã lùi so với chỉ đạo của Thủ tướng ít nhất 10-15 ngày, nên các địa phương cần thật sự quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam phối hợp Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhanh chóng xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng đất trồng cao su.

EVN và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) khẩn trương cung cấp hồ sơ có liên quan để các địa phương xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng; bắt tay vào thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng, đủ điều thi công, đạt tiến độ đề ra; sớm hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu với các gói thầu còn lại ngay trong tháng 2, nhất là lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị lõi quan trọng của dự án; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra sát sao, bảo đảm về chất lượng công trình, chú ý an ninh an toàn thi công, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng môi trường cũng như đời sống người dân nơi có dự án đi qua.

Các đơn vị cần làm tốt công tác truyền thông để nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, xã hội đối với dự án; không chỉ nhận được sự ủng hộ trong quá trình thi công, mà sau này người dân sẽ giúp bảo vệ khi dự án khi đã đi vào vận hành, phát huy hiệu quả.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện công tác bàn giao vị trí cột đạt 91%; phần hành lang tuyến đạt 25%; toàn bộ dự án có 226 gói thầu, đến nay cơ bản đã được ký hợp đồng (chỉ còn 4 gói thầu đang tiến hành nốt thủ tục trong vài ngày tới).

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp.

Hiện còn 405 vị trí chưa bàn giao mặt bằng; 99 vị trí đã bàn giao nhưng chưa thi công do vướng mắc; hành lang tuyến mới có một số địa phương bàn giao.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là thủ tục chuyển đổi đất rừng, đường tạm phục vụ thi công của từng dự án thành phần; trong công tác thi công hiện gặp khó khăn về huy động máy móc thiết bị;...

Theo Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều, do đó EVN kiến nghị Bộ Công thương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho phép các địa phương giải quyết nhanh một số thủ tục còn đang vướng mắc trong luật mà không cần đợi sửa Nghị định 156/NĐ-CP; đề nghị các địa phương thực hiện triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp, hỗ trợ bàn giao mặt bằng các vị trí thi công và hành lang tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.