Ra quân xóa quảng cáo sai quy định

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023-2028, chương trình ra quân cao điểm thực hiện tuyên truyền, bóc xóa các quảng cáo sai quy định, xử lý vi phạm liên quan tín dụng đen được triển khai tại thành phố Thủ Đức và nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tạo được sức lan tỏa.
Lực lượng chức năng Quận 3 phối hợp ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn.
Lực lượng chức năng Quận 3 phối hợp ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thủ Đức phối hợp các tổ chức đoàn thể, công an 34 phường tổ chức ra quân cao điểm thực hiện tuyên truyền, bóc xóa các quảng cáo sai quy định; đồng thời, xử lý vi phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn.

Đợt ra quân kéo dài từ tháng 11/2023 đến giữa tháng 3/2024. Trong giai đoạn này, lực lượng Công an thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp 34 phường thực hiện tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở kinh doanh đặc thù, phát động cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc xóa các quảng cáo sai quy định; tập trung tuyên truyền để người dân nắm các quy định của pháp luật liên quan hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở mua bán hàng hóa đã qua sử dụng; tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan việc in ấn, thi công các ấn phẩm, tài liệu, tác hại của việc nhận thi công các sản phẩm quảng cáo sai quy định, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan đô thị tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy…

Trước đó, việc ra quân thực hiện bóc xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định đã được triển khai tại nhiều quận, huyện và thu về kết quả khả quan. Trong đợt ra quân phát động từ giữa tháng 10 đến nay, Công an Quận 3 đã huy động công an các phường cùng bảo vệ dân phố, đoàn thanh niên, người dân cùng sự chung tay của chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia tuyên truyền, tích cực giám sát nhằm phát hiện, tháo dỡ kịp thời các trường hợp dán quảng cáo sai quy định.

Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được vận động tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng. Ngoài lực lượng kiểm tra trực tiếp, việc sử dụng hình ảnh trích xuất camera để có căn cứ lập biên bản xử phạt hành chính đối với hành vi dán quảng cáo sai quy định đã, đang được triển khai.

Quận Bình Tân là địa bàn có dân số đông và đặc biệt là tập trung hơn 300.000 công nhân, lao động đang sinh sống, làm việc. Hiện nay, các bên cho vay tín dụng đen thường nhắm vào đối tượng công nhân. Do đó, Bình Tân là một trong những quận tiên phong triển khai các đợt phát động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trong nhân dân. Quận đang tập trung vào việc bóc xóa các quảng cáo sai quy định, quảng cáo cho tín dụng đen, đồng loạt 10 phường đều tổ chức ra quân thực hiện. Quận cũng phát động phong trào trong nhân dân để mọi người kiểm tra, chủ động xử lý những quảng cáo sai quy định, trái phép ngay trước cửa nhà mình hay trong khuôn viên gia đình. “Cố gắng làm sao để người dân không dễ dàng tiếp cận các quảng cáo cho các hoạt động tín dụng đen.

Quận cũng kêu gọi đoàn viên, hội viên kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi dán, vẽ các quảng cáo liên quan đến tín dụng đen, phối hợp với cơ quan chức năng để bắt giữ, xử lý theo quy định”, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho hay.

Tính đến giữa tháng 8/2023, Công an các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu chính quyền cùng cấp tổ chức hơn 3.000 lượt ra quân bóc xóa các quảng cáo sai quy định trên địa bàn, huy động hơn 100.000 lượt người tham gia với 1.665.000 sản phẩm bị gỡ bỏ. Kết quả, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 106 trường hợp dán quảng cáo trái pháp luật. Từ thông tin trên tờ rơi, quảng cáo, Công an các địa phương đã lên danh sách hơn 200 số điện thoại cho vay tài chính. Tuổi trẻ Công an thành phố tại các Chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn xung kích tuần tra phát hiện và xử lý 18 vụ/24 đối tượng có hành vi dán quảng cáo trái phép, đưa các đối tượng đi tự bóc gỡ quảng cáo, khắc phục hậu quả, bảo đảm tính răn đe mạnh mẽ.

Sau khi bóc xóa các quảng cáo sai quy định, được sự cho phép của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và các cấp có thẩm quyền, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã phối hợp các nghệ nhân đường phố tiến hành sơn vẽ tranh phong cảnh, biển, đảo, quê hương đất nước, con người với chủ đề Việt Nam tươi đẹp.

Tính đến nay, hàng chục mảng tường bích họa đã được bàn giao cho các địa phương. Theo Trung úy Phan Đình Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố, hoạt động này đang tiếp tục được nhân rộng nhằm góp phần xây dựng, phát triển mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn cơ sở tại 312 xã, phường, thị trấn của toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.