Lan tỏa tri thức, trách nhiệm công dân qua "Tủ sách biển đảo"

Hành trình ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Sách điện tử Waka và Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, cùng việc ra mắt "Tủ sách biển đảo" và phát động cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương-biển đảo" mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tri thức, bồi đắp và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác và phát động cuộc thi hướng về biển đảo Tổ quốc.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác và phát động cuộc thi hướng về biển đảo Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu; ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Giám đốc Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ của Quỹ và Câu lạc bộ. Về phía Công ty cổ phần Sách điện tử Waka có Thiếu tướng Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cùng ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Waka nhấn mạnh: Việc khơi nguồn tri thức số vì thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng các nền tảng tri thức hiện đại, dễ tiếp cận trở thành yêu cầu cấp thiết. Nắm bắt xu hướng này, đơn vị đã phát triển hệ sinh thái "Tủ sách Thanh niên" - không gian đọc số dành riêng cho học sinh, sinh viên và thanh niên Việt Nam.

anh-2-ba-truong-my-hoa-phat-bieu-tai-le-ky-ket-574.jpg
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu phát biểu tại sự kiện.

Theo đó, các nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng, hướng đến việc bồi dưỡng lý tưởng sống, hun đúc tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Việc ra đời chuyên mục "Tủ sách biển đảo" trong hệ sinh thái này được nhìn nhận là bước đi chiến lược. Bên cạnh nguồn dữ liệu quý giá, đây còn trở thành nhịp cầu nối giữa tri thức và cảm xúc, giúp người trẻ tiếp cận các tư liệu về biển đảo một cách sinh động, hiện đại và có chiều sâu.

Danh mục nội dung được xây dựng phong phú, từ lịch sử, ký sự, hồi ký của các chiến sĩ đến các tác phẩm văn học, thơ ca về biển đảo. Đặc biệt, toàn bộ nội dung được phát hành đa định dạng, bao gồm sách điện tử (ebook), sách nói (audiobook) và sách in truyền thống.

Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho nhiều đối tượng, nhất là những người trẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận sách giấy còn hạn chế.

anh-8-quy-vi-tuoi-tre-vung-cao-va-waka-cam-ket-xay-dung-tu-sach-bien-dao-7758.jpg
Thiếu tướng Hoàng Sơn thay mặt Waka cam kết lan tỏa những giá trị thiêng liêng về chủ quyền Tổ quốc.

Song hành với việc ra mắt "Tủ sách biển đảo", cuộc thi sáng tác "Tình yêu quê hương-biển đảo" đã được phát động trên phạm vi toàn quốc, hướng tới học sinh, sinh viên và cộng đồng yêu văn học. Cuộc thi tập trung vào hai thể loại chính là tản văn và truyện ngắn, khuyến khích người tham gia thể hiện góc nhìn, cảm xúc và suy nghĩ của mình về quê hương, đất nước và biển đảo Tổ quốc.

Cùng với ý nghĩa tạo nên sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ, đồng thời tạo ra nguồn nội dung chất lượng cho "Tủ sách Thanh niên". Những tác phẩm xuất sắc sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản thành tuyển tập đặc biệt, hiện diện cả trên nền tảng số lẫn các kệ sách truyền thống.

Qua hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tình yêu sâu sắc đối với biển đảo trong mỗi người trẻ. Đây cũng là cách để những câu chuyện về biển đảo trở thành nguồn cảm hứng sống động trong đời sống văn hóa tinh thần.

anh-3-ky-ket-phat-trien-tu-sach-bien-dao-2782.jpg
Hợp tác giữa Công ty cổ phần Sách điện tử Waka và Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo được kỳ vọng mở ra hướng đi thiết thực, ý nghĩa.

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là cam kết triển khai dự án "Thư viện số cho học sinh biển đảo". Theo đó, Waka sẽ cung cấp tài khoản đọc sách miễn phí cho học sinh tại đặc khu Trường Sa, vùng duyên hải và vùng dân tộc thiểu số. Đây là một giải pháp thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền, đồng thời tạo điều kiện để học sinh ở những nơi còn nhiều khó khăn có cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, chính thống.

Bên cạnh đó, Waka cũng cam kết trích 10% doanh thu từ việc phát hành các tác phẩm thuộc dự án để đóng góp vào Quỹ học bổng Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập, đặc biệt là ở các khu vực biên giới, hải đảo.

Tại sự kiện, Waka đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ, cùng với sự đóng góp thêm tiền mặt, hiện vật từ các nhà tài trợ cá nhân. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh ý nghĩa của việc hiện đại hóa công tác giáo dục truyền thống thông qua các nền tảng số. Theo bà, việc đưa các tư liệu về biển đảo vào hệ sinh thái đọc của thanh niên một cách chuyên nghiệp sẽ góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của giới trẻ đối với chủ quyền quốc gia.

anh-6-ba-do-thi-tan-nguyen-uy-vien-bch-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-trao-tang-quy-8590.jpg
Tiếp nhận tài trợ cho hoạt động ý nghĩa.

Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác giữa Waka và Quỹ thể hiện qua tâm huyết, trách nhiệm vốn đã có nền tảng từ trước đó. Bà đánh giá cao việc tích hợp "Tủ sách biển đảo" vào hệ sinh thái "Tủ sách Thanh niên" vừa thể hiện nỗ lực phát triển nội dung đồng thời là sự kết nối công nghệ với các giá trị truyền thống. Mỗi cuốn sách, mỗi trang nội dung là một "cột mốc chủ quyền" trong tâm trí người đọc, góp phần định hình nhận thức, củng cố niềm tin và lòng tự hào dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới, việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, đặc biệt là ý thức về chủ quyền lãnh thổ càng trở nên quan trọng. Những sáng kiến như "Tủ sách biển đảo” mang giá trị lâu dài, góp phần xây dựng nên thế hệ công dân trẻ vừa có tri thức, vừa có trách nhiệm và lòng yêu nước.

Để hiện thực hóa "Tủ sách biển đảo" nói riêng và hệ sinh thái số phục vụ bạn đọc nói chung, Waka đã trải qua cả quá trình chuẩn bị công phu, bài bản với nhiều thách thức. Không chỉ dừng ở việc số hóa nội dung, đơn vị đã tiến hành tuyển chọn, thẩm định nguồn tư liệu có tính chính thống, bảo đảm độ tin cậy cao về lịch sử, chủ quyền và giá trị văn hóa.

anh-9-6142.jpg
Hành trình hợp tác có sự chung tay từ các đơn vị và đồng hành, chia sẻ từ nhiều tổ chức, cá nhân.

Song song với đó là việc làm việc với các tác giả, nhà xuất bản, đơn vị lưu trữ nhằm xây dựng kho nội dung đa dạng, phù hợp với thị hiếu và năng lực tiếp nhận của người trẻ. Trong quá trình triển khai, đơn vị cũng đối mặt với không ít khó khăn về bản quyền, chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu trải nghiệm người dùng trên nền tảng số. Việc tích hợp đa định dạng từ ebook, audiobook đến sách in cũng đòi hỏi năng lực công nghệ đồng bộ và sự đầu tư dài hạn.

Dù vậy, với định hướng rõ ràng và cam kết theo đuổi giá trị bền vững, Waka đã từng bước vượt qua những rào cản đó để hình thành một không gian tri thức số có chiều sâu, vừa mang tính hấp dẫn, giữ vững định hướng giáo dục. Quá trình nỗ lực liên tục này đã tạo nền tảng để "Tủ sách biển đảo" trở thành sáng kiến có giá trị xã hội và ý nghĩa lâu dài.

Chia sẻ về câu chuyện, ông Hoàng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Waka, cho biết, để theo đuổi những dự án mang tính xã hội, cả tập thể cần xác định đó là hành trình bền bỉ, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh thị trường nội dung số cạnh tranh mạnh mẽ và thói quen tiếp nhận thông tin của người trẻ đang thay đổi nhanh chóng.

Theo ông, đây không phải con đường dễ dàng hay mang lại hiệu quả tức thì, nhưng là lựa chọn cần thiết nếu muốn xây dựng những giá trị lâu dài. Ông Hoàng Sơn nhấn mạnh, phía sau mỗi đầu sách, mỗi chuyên mục là tâm huyết của những con người cùng chung mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng tri thức và những giá trị tích cực. "Chúng tôi hiểu rằng những gì mình đang làm mới chỉ là những bước đi đầu tiên. Nhưng bằng sự kiên trì và niềm tin, Waka sẽ tiếp tục mở rộng, làm sâu hơn, làm tốt hơn nữa để các dự án như những dòng chảy cũng hóa vào hành trình lâu dài, từng bước lan tỏa tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm công dân trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ", ông nói.

Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có nhiều đơn vị làm sách quan tâm đến mảng đề tài biển đảo với những cách tiếp cận và bước đi riêng; một số cá nhân, nhóm tác giả cũng chủ động sáng tác, sưu tầm và lan tỏa các tác phẩm giàu cảm xúc về chủ đề này. Song, để tạo được sức lan tỏa rộng rãi và bền vững, vẫn cần những mô hình mang tính hệ thống, có sự đầu tư đồng bộ từ nội dung đến nền tảng phân phối, đồng thời bảo đảm tính chính thống, chuẩn xác của tư liệu. Việc kết nối các nguồn lực, từ nhà xuất bản, nền tảng công nghệ đến các tổ chức xã hội... cũng là yếu tố quan trọng nhằm hình thành một hệ sinh thái tri thức thống nhất, đủ sức tiếp cận và tác động sâu rộng tới thế hệ trẻ trong bối cảnh mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Chỉ ít ngày sau khi phát hành trên nền tảng Amazon, bản tiếng Anh “Khúc lãng du Cụ Mén” tiếp tục có mặt tại Canberra, Australia và là món quà tặng văn hóa nhiều ý nghĩa với các đại biểu tham dự hội thảo về Việt Nam. (Ảnh: QUỐC HẢI)

“Khúc lãng du Cụ Mén” rời cánh đồng làng bước ra thế giới

Mang theo ký ức ruộng đồng và cốt cách người nông dân Việt Nam, nhân vật trong tập thơ “Khúc lãng du Cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp đã bước ra thế giới, gặp gỡ với những bạn đọc quốc tế khi hiện diện và bất ngờ chiếm tốp đầu trên nền tảng Amazon và trở thành món quà ý nghĩa tại một số hội thảo về Việt Nam ở Australia vừa qua.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.