Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền trung được thành lập ngày 23/12/2009 với vai trò là một bảo tàng thiên nhiên cấp khu vực, một thiết chế khoa học về lĩnh vực khoa học tự nhiên, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học; sưu tầm, bảo quản và trưng bày các mẫu vật thiên nhiên, giới thiệu những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học và tài nguyên địa chất-khoáng sản của vùng duyên hải miền trung.
Sự kiện khai trương nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước về diện mạo, không gian trưng bày mới của Bảo tàng sau thời gian thi công hoàn thiện nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu và học tập ngày càng cao của các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, người dân và du khách.
Tại sự kiện, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền trung Lê Nguyễn Thới Trung nhấn mạnh: Việc khai trương không gian trưng bày mới và tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục về thiên nhiên; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Theo Ban tổ chức, Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vũ điệu cánh chim vùng đầm phá” đã thu hút gần 20 tác giả với hơn 100 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, nhà nghiên cứu và những người yêu thiên nhiên trên cả nước. Hội đồng Giám khảo đã trao 9 giải thưởng và lựa chọn 30 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày tại triển lãm.
Các tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt, ghi lại những khoảnh khắc sinh động, giàu cảm xúc về các loài chim gắn với hệ sinh thái đầm phá, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sống đặc trưng của vùng duyên hải miền trung, qua đó góp phần lan tỏa giá trị thẩm mỹ, giá trị khoa học và nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên.
Chuỗi hoạt động được tổ chức thống nhất, tạo nên một không gian hài hòa giữa khoa học và nghệ thuật, giữa nghiên cứu và truyền thông, biến thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học trở nên gần gũi và hấp dẫn qua ống kính nhiếp ảnh.
Việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng không gian trưng bày mới cho thấy Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền trung đang nỗ lực hướng tới một thiết chế khoa học hiện đại, trưng bày dựa trên tư duy khoa học, kể câu chuyện thiên nhiên một cách hệ thống, mạch lạc; kết hợp mẫu vật, tri thức và trải nghiệm; phục vụ nghiên cứu, giáo dục khoa học và truyền thông cộng đồng.
Đây là cách làm phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động khoa học công nghệ, gắn với giáo dục STEM, giáo dục môi trường và du lịch ở thành phố Huế.