Khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Với diện tích trưng bày trên 800m², Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Chiều 2/12, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam đã dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

ndo_br_unnamed-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có đại diện Đảng ủy Quốc hội; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội...

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ cán bộ, công chức đã trực tiếp tham gia, phối hợp chặt chẽ, số hóa hiện vật, hình ảnh và sưu tầm các hiện vật, tư liệu để trưng bày.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những cuốn sách được công bố hôm nay là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia; cung cấp nguồn tư liệu khoa học và lịch sử có giá trị về tổ chức, hoạt động và những thành tựu quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

ndo_br_unnamed.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành một tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

"Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội. Từ Phòng Lịch sử - Bảo tàng (năm 1999), đến Phòng Truyền thống Quốc hội (năm 2014) và nay là Bảo tàng Quốc hội, đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong hơn 1 năm qua, Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam như: Biên soạn, xuất bản sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Quốc hội và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" tại tỉnh Tuyên Quang và Khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, dâng hương tại khu Di tích lịch sử tại tỉnh An Giang; tổ chức gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Đặc biệt, đã tổ chức cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với hơn 2.000 đại biểu tham dự; tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển"; khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Cụ; tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Quốc hội...

ndo_br_unnamed-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Để Bảo tàng Quốc hội Việt Nam phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, các đồng chí được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sự sáng tạo trong hoạt động; chủ động nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật có giá trị; ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số; xây dựng kho dữ liệu số về tư liệu, hiện vật; nghiên cứu, chỉnh lý trưng bày, tạo không gian kỹ thuật, mỹ thuật tối ưu.

Tăng cường hợp tác với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan, các bảo tàng và tổ chức trong nước, quốc tế nhằm xây dựng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam trở thành một trung tâm lưu giữ tri thức. Chủ tịch Quốc hội mong các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đóng góp, hiến tặng hiện vật để làm phong phú thêm kho tư liệu, góp phần xây dựng Bảo tàng ngày càng hoàn thiện hơn.

Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bảo tàng có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng ngoại ngữ tốt; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thuyết minh, hướng dẫn để tăng hấp dẫn. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhiều người biết đến Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, trở thành "địa chỉ hấp dẫn" góp phần giáo dục chính trị-tư tưởng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc tìm hiểu về lịch sử Quốc hội.

Báo cáo tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có với diện tích trưng bày trên 800m², giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu như bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội; cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân" do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng...

"Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là 'ngân hàng ký ức' lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng, khẳng định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

ndo_br_unnamed-4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng sách cho các đại biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Về xuất bản sách, ấn phẩm Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Sách "Quốc hội Việt Nam: 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển" do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban Chỉ đạo; được biên soạn trên cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ đặc biệt do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm chủ nhiệm Đề tài. Cuốn sách có dung lượng 1.100 trang, kết cấu thành 9 chương, với sự tham gia của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều nhà khoa học, chuyên gia uy tín đã phản ánh sinh động, toàn diện về lịch sử hình thành và tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua và 15 nhiệm kỳ Quốc hội.

Sách "Lịch sử Quốc hội Việt Nam, Tập V (2011-2025)" do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trực tiếp chỉ đạo biên soạn có dung lượng 800 trang, kết cấu gồm 3 chương; trong đó, tập trung giới thiệu có hệ thống về quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật và đóng góp to lớn của Quốc hội khóa XIII, XIV, XV đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đây là tài liệu quan trọng, tổng kết thực tiễn sâu sắc, đúc rút bài học quý báu về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta.

Sách "50 năm quan hệ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Hợp tác và phát triển" do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Vũ Hải Hà trực tiếp chỉ đạo biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Với dung lượng 300 trang, gồm 3 chương, cuốn sách đã tổng kết thực tiễn quá trình phát triển quan hệ Quốc hội hai nước và những đóng góp đối với quan hệ Việt Nam-Lào; trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong giai đoạn mới.

Sách ảnh song ngữ "80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)" do Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, gồm 900 hình ảnh, tư liệu, chia thành 4 phần, được Hội đồng cố vấn, các chuyên gia thẩm định, đối chiếu, xác minh kỹ lưỡng, bảo đảm tính xác thực, giá trị chính trị và lịch sử; qua đó, phản ánh sinh động quá trình hình thành và phát triển của 15 nhiệm kỳ Quốc hội, gắn với những dấu ấn quan trọng của đất nước.

ndo_br_unnamed-3.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (bên phải) cùng Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ký phát hành Bộ tem bưu chính 80 năm Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Về Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, đây là lần đầu tiên, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành Bộ tem bưu chính đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Các mẫu tem có bố cục chặt chẽ, thiết kế tỉ mỉ, mang phong cách đồ họa, màu sắc mạnh, tươi vui, có tính biểu đạt cao nhằm thể hiện sâu sắc vị trí, vai trò của Quốc hội và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, miêu tả sự vui mừng của người dân được tham gia bầu cử, thể hiện quyền và trách nhiệm của cử tri đối với công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, sau Lễ khai trương, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác trưng bày, tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của Bảo tàng, xây dựng, đổi mới công tác vận hành, tham quan… để Bảo tàng Quốc hội Việt Nam thực sự trở thành không gian giáo dục, truyền cảm hứng, trở thành một trong những cầu nối để công chúng, thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế quan tâm, hiểu rõ hơn về Quốc hội Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các sách, ấn phẩm, bộ tem, góp phần khẳng định chặng đường vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam - là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng vươn lên và quyết tâm xây dựng Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao sách "Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam" tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.