Đà Nẵng chính thức lấy lại tên sân vận động Chi Lăng

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025. Trong đó, Đà Nẵng quyết định đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành sân vận động Chi Lăng, biểu tượng cho giá trị lịch sử, văn hóa-thể thao Đà Nẵng.

Trận đấu giao hữu giữa huyền thoại M.U như Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen...và các ngôi sao Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân Đà Nẵng ngày 28/6/2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Trận đấu giao hữu giữa huyền thoại M.U như Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen...và các ngôi sao Việt Nam diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân Đà Nẵng ngày 28/6/2025. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2025 góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và sinh hoạt của người dân.

Theo nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định đặt tên cho nhiều tuyến đường và một công trình công cộng tại các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, phường Cẩm Lệ được đặt tên 9 tuyến đường; phường Hòa Xuân 1 tuyến; phường Ngũ Hành Sơn 68 tuyến; phường Sơn Trà 2 tuyến; phường Thanh Khê 5 tuyến; xã Hòa Tiến 2 tuyến đường. Ngoài ra, thành phố cũng thống nhất đặt tên một công trình thể thao.

Các tuyến đường được đặt tên chủ yếu nằm tại các khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới và các khu vực đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển đô thị, lịch sử-văn hóa và truyền thống địa phương.

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất đặt tên “Chi Lăng” cho sân vận động Hòa Xuân, sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi, có tổng diện tích hơn 54.000m², thuộc Khu liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân, góp phần khẳng định giá trị lịch sử và biểu tượng văn hóa của thành phố. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2025.

Tên gọi Chi Lăng gắn liền với sân vận động đa chức năng nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, từng là "thánh địa" của Câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi.

Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ thể thao mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.

ndo_br_1271486576453787424-3-1161.jpg
Sân vận động Hòa Xuân được đổi tên thành Sân vận động Chi Lăng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Năm 2010, sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án khu phức hợp thương mại-dịch vụ với giá 1.400 tỷ đồng. Sau khi ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn, bị bắt năm 2014, khu đất sân vận động trở thành tài sản liên quan đến vụ án lớn và bị bỏ hoang nhiều năm, được xem là một trong những trường hợp lãng phí "đất vàng" ở trung tâm thành phố.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đã đề nghị giữ lại sân Chi Lăng như một thiết chế văn hóa-thể thao phục vụ cộng đồng.

Việc đặt tên Chi Lăng cho sân Hòa Xuân được xem là cách kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó lâu đời với người dân Đà Nẵng.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được giao tổ chức triển khai việc gắn biển tên các tuyến đường và công trình công cộng theo quy định; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện giám sát việc triển khai nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030, thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một điểm bầu cử ở xã An Phú thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tình hình và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đốc thúc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải nỗ lực, tập trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ

Dự báo, từ chiều tối 26/2 đến ngày 27/2, ở khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ, phía bắc Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.

[Ảnh] Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.

Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Xây dựng quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Những ngày này, về xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mọi người đều cảm nhận về sự thay da đổi thịt mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang, ngút ngàn màu xanh ấm no và đổi mới là tiền đề quan trọng để Mộ Đức vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.