Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em”

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em" nhằm thúc đẩy các hoạt động của Câu lạc bộ, đồng thời khởi động chiến dịch truyền thông về Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước (25/7).

Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em".
Ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em".

Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em" với mục tiêu "Chung tâm-Chung trí-Chung sức" nhằm bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và tiếp tục vận động sự tham gia phối hợp của các nhà báo và những người hoạt động truyền thông về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em...

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: Trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non cần được chăm sóc, bảo vệ để phát triển toàn diện. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

ba-nguyen-thi-thanh-hoa.jpg
Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ môi trường sống, từ những tác động tiêu cực của mặt trái xã hội và cả trên không gian mạng, thì vai trò của báo chí trong việc bảo vệ quyền trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng mong muốn, sau khi kiện toàn, hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em sẽ có nhiều khởi sắc, nhiều tác phẩm báo chí có giá trị về trẻ em, nhằm huy động toàn xã hội chung tay thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em...

Tại sự kiện, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam Trần Hồng Quân cho rằng: Báo chí cần tích cực tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; những mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng về sự vươn lên của trẻ em. "Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" chính là phương châm hành động của chúng ta.

Đồng thời, báo chí có vai trò quan trọng trong việc xây dựng dư luận xã hội lành mạnh, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng để bảo vệ trẻ em; giúp công chúng nhận thức đúng đắn về các vấn đề liên quan đến trẻ em, từ đó cùng hành động tạo ra môi trường an toàn, yêu thương cho các em.

Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng Câu lạc bộ “Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em” sẽ phát huy tối đa vai trò của mình, trở thành cánh tay nối dài hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam và của toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ tương lai của đất nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em" Nguyễn Mạnh Huy, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam cho biết: Với sự tham gia của những nhà báo có tâm huyết, có chuyên môn sâu về lĩnh vực bảo vệ trẻ em, Câu lạc bộ sẽ tập trung vào các hoạt động nâng cao chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức về luật pháp, về tâm lý trẻ em, kỹ năng điều tra, khai thác thông tin nhạy cảm một cách nhân văn và chuyên nghiệp, bảo đảm không gây tổn hại thêm cho trẻ.

Đồng thời, câu lạc bộ sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, các chuyên gia, đặc biệt là với chính gia đình và cộng đồng để tạo thành một mạng lưới vững chắc bảo vệ trẻ em.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, các thành viên câu lạc bộ cần tận dụng tối đa các nền tảng truyền thông mới, điển hình là mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là các bậc phụ huynh và chính bản thân trẻ em, chủ động đấu tranh với những thông tin sai lệch, độc hại trên không gian mạng ảnh hưởng đến trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.