Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

“Chiến dịch 15 ngày đêm thần tốc” của Chính phủ để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã đem lại những kết quả tích cực, đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, hơn 1.730 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 680 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

Hệ thống bán lẻ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỒNG GIANG)
Hệ thống bán lẻ của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỒNG GIANG)

Mở đầu cho đợt cải cách sâu rộng về môi trường đầu tư, kinh doanh trong kỷ nguyên mới, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của các bộ, ngành.

Chuyển từ tư duy "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"

Thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, với việc ban hành 8 Nghị quyết nêu trên, các bộ, ngành đã cắt giảm hơn 1.730 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính; đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính khác.

Việc ban hành 8 Nghị quyết nêu trên có tác dụng cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số thời gian được cắt giảm lên 51.419 ngày trên tổng số 97.020 ngày.

Không dừng ở đó, trong tháng 5, Chính phủ tiếp tục ban hành các văn bản liên quan để hoàn thành phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng…, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 23 nghìn tỷ đồng/năm.

Đáng lưu ý, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ tư duy “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong đợt cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh lần này theo đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng với việc bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh, các bộ, ngành sẽ phải quy định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đầu tư kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để người dân, doanh nghiệp tự chuẩn bị đủ các điều kiện và đi đến quyết định đầu tư, kinh doanh mà không phải qua thủ tục cấp phép, chỉ cần thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào thông báo đó, cơ quan quản lý sẽ thực hiện “hậu kiểm” trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Trần Đức Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội logistics Hà Nội cho biết, cộng đồng doanh nghiệp cảm nhận rất rõ về sự chuyển động tích cực, thực chất trong cải cách môi trường kinh doanh đang diễn ra. Trong thực tế, hiệu quả cải cách môi trường kinh doanh không chỉ thể hiện ở những tiêu chí đo đếm được như số lượng thủ tục hành chính, chi phí, thời gian tuân thủ được cắt giảm mà còn là sự thay đổi về tư duy quản lý khi Nhà nước không còn kiểm tra, cấp phép ngay từ đầu mà chuyển sang cơ chế “hậu kiểm”, thực hiện đúng tinh thần “lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm”.

Những thành quả đáng khích lệ của Việt Nam trong tiến trình cải cách cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa nâng triển vọng của Việt Nam từ mức Ổn định lên Tích cực; xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Ba2.

Trong quá trình đánh giá, Moody’s đặc biệt quan tâm đến những cải cách pháp lý và thể chế mới được ban hành tại Việt Nam, vì đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, Moody’s đánh giá chất lượng thể chế và quản trị của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt thông qua cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2024.

Nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đang tiếp nối tinh thần cải cách với quyết tâm cao hơn, định lượng rõ ràng hơn khi đặt yêu cầu cụ thể về tỷ lệ, thời gian cắt giảm điều kiện kinh doanh cho các bộ, ngành và coi đó là giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định, cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng áp lực thực thi từ người đứng đầu luôn là yếu tố quyết định. Nhiệm kỳ Chính phủ mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đang tiếp nối tinh thần cải cách với quyết tâm cao hơn, định lượng rõ ràng hơn khi đặt yêu cầu cụ thể về tỷ lệ, thời gian cắt giảm điều kiện kinh doanh cho các bộ, ngành và coi đó là giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Những hành động quyết liệt này mở ra kỳ vọng đây sẽ là thời điểm đầu cho cuộc cải cách toàn diện thật sự về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Không để "mọc" thêm điều kiện kinh doanh mới

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Kết luận số 18-KL/TW đã đặt ra yêu cầu đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về đầu tư kinh doanh để tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn; huy động, khơi thông và giải phóng nhanh nguồn lực; phấn đấu môi trường kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Trên tinh thần đó, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính được Chính phủ nhìn nhận là giải pháp nhanh nhất, ngắn nhất nhằm tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp; qua đó củng cố niềm tin và thúc đẩy động lực kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo mạnh mẽ cải cách môi trường kinh doanh, tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính ngay những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ mới đã chạm tới những điểm nghẽn cốt lõi đang cản trở động lực đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Từ thực tiễn rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2014 đến nay, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho biết, để đánh giá chất lượng của đợt cải cách sâu rộng lần này, công tác rà soát, đánh giá cần được thực hiện độc lập, khách quan. Quan trọng cần phản ánh được góc nhìn, nhận định của các chủ thể chịu tác động, làm rõ điều kiện kinh doanh được cắt bỏ hay đơn giản hóa và tác động đến nhà đầu tư, doanh nghiệp như thế nào.

Đồng thời cần đánh giá việc cắt giảm điều kiện kinh doanh là thực chất hay chỉ là tích hợp; việc quản lý chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” có thật sự cải cách, cắt bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh hay chỉ đơn thuần chuyển điều kiện kinh doanh sang quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật... Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa quy định tại các văn bản hướng dẫn và khâu tổ chức thực thi cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới kết quả cải cách, không để “mọc” thêm điều kiện kinh doanh mới.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng, cần xây dựng phương pháp luận về phân loại ngành nghề kinh doanh, từ đó thiết lập các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề thật sự cần thiết. Khi đã có tiêu chí rõ ràng về điều kiện kinh doanh, Nhà nước sẽ thực hiện bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển sang quản lý dựa trên quy chuẩn và “hậu kiểm”. Quá trình này không chỉ là thay đổi một vài quy định, thủ tục mà thực chất là thay đổi cả hệ thống, từ cách quản lý, công cụ quản lý đến năng lực thực thi của bộ máy Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước cần phải đi cùng khả năng phát triển ổn định và sức chống chịu của doanh nghiệp. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong phát triển

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thảo luận, xác định tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, tạo đột phá về thể chế, hạ tầng, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế,...

Năm 2027, chi cho đầu tư phát triển tiếp tục là một trong những ưu tiên của kế hoạch dự toán Ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2027 tăng 9,1%

Căn cứ tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cùng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, và kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước năm 2025, đánh giá ước thực hiện năm 2026, Bộ Tài chính đã biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 Chính phủ trình Quốc hội”.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú và ông Erik Mota Calvosa, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á thuộc Tập đoàn Air Liquide trao Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BÍCH THỦY)

Vinachem và Air Liquide ký Biên bản hợp tác phát triển năng lượng bền vững

Việc trao Biên bản ghi nhớ tại sự kiện đối ngoại cấp cao góp phần tăng cường kết nối giữa Vinachem với đối tác công nghệ quốc tế, mở ra cơ hội nghiên cứu, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghiệp và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng với khát vọng vươn tầm

Lâm Đồng đang đứng trước vận hội phát triển mới khi không gian được mở rộng từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ những lợi thế về tài nguyên, sinh thái, văn hóa và vị trí liên kết vùng. Đó là điều kiện để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành những động lực phát triển mới phù hợp thực tế và xu thế phát triển hiện đại.

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Tái cấu trúc trong bối cảnh mới không phải là giải pháp tình thế ngắn hạn, mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu và phát triển bền vững. Biến động kinh tế thế giới cùng sức ép từ công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển bền vững càng khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp trong nước.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (Đoàn thành phố Đồng Nai) phát biểu tại tổ. (Ảnh: TL)

Phân cấp ngân sách đi đôi với bảo đảm nguồn lực

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách theo hướng gắn nhiệm vụ với nguồn lực, tăng tính chủ động cho cấp xã; đồng thời gắn chuyển nguồn cuối năm với đánh giá hiệu quả và cam kết giải ngân.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (Thái Nguyên) ứng dụng chuyển đổi số vào một số công đoạn sản xuất. (Ảnh: BẢO HÂN)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, thương mại điện tử… vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Đa dạng hóa sản phẩm quỹ giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn. (Ảnh: SSI)

Phát triển quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn dài hạn

Nguồn tiết kiệm lớn trong dân cư, cơ sở nhà đầu tư mở rộng và nhu cầu vốn tăng cao đặt ra yêu cầu phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp. Các chuyên gia đề xuất tháo gỡ vướng mắc về phân phối, cơ chế khuyến khích và kiến thức tài chính để mở rộng dòng vốn dài hạn trong nước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/10: VN-Index tăng hơn 13 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 23/10, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu phần mềm, chứng khoán và năng lượng diễn biến kém tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên mức 1.774,15 điểm.

Bản đồ sinh khối NDVI. (Ảnh: VNPT)

Từ những chuyến bay UAV đến dữ liệu phục vụ quản lý vùng trồng

Với những vùng sản xuất rộng, phân tán, việc cập nhật hiện trạng cây trồng thường tốn nhiều thời gian và nhân lực. Kết nối thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ AI và hệ sinh thái nông nghiệp VNPT Green, VNPT đang phát triển giải pháp đưa dữ liệu khảo sát từ trên cao vào quy trình quản lý sản xuất.

VNPT áp dụng chính sách 0 đồng. (Ảnh: VNPT)

VNPT ưu đãi 0 đồng, hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai loạt ưu đãi 0 đồng dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Ngày 23/10, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc tại Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư hướng tới tháo gỡ vướng mắc thể chế, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ tiêu chí hưởng ưu đãi đặc biệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Ngày 23/10, tại thành phố Đà Nẵng, Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 khai mạc với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối”. Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới.