Quy định chỉ “đột phá” khi có giải pháp hiệu quả

Người chưa thành niên phạm tội là đối tượng đặc thù, được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Không chỉ được trợ giúp pháp lý mà từ ngày 1/1/2026, đối tượng này còn được sự hỗ trợ của những người làm công tác xã hội trong suốt quá trình tố tụng cũng như khi được áp dụng biện pháp chuyển hướng cộng đồng.

Người chưa thành niên bị xét xử tại Tòa án nhân dân Khu vực 3, thành phố Hà Nội.
Người chưa thành niên bị xét xử tại Tòa án nhân dân Khu vực 3, thành phố Hà Nội.

Người làm công tác xã hội được tham gia xuyên suốt quá trình tố tụng

Thời gian gần đây, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, trung bình hằng năm cả nước có khoảng 13.000 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Thực tiễn các vụ vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện cho thấy, nhiều hoàn cảnh dẫn tới trẻ em phạm tội mang tính chất xã hội và có liên quan tới những vấn đề phúc lợi xã hội. Vì thế, việc tăng cường hệ thống bảo vệ và cải thiện các biện pháp ngăn ngừa, hỗ trợ trẻ em gặp rủi ro, trẻ em cần bảo vệ, đặc biệt trong đó có trẻ vi phạm pháp luật là cần thiết.

Một trong những điểm mới có tính đột phá của Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024 có hiệu lực ngày 1/1/2026 đó là lần đầu tiên, vai trò của “Người làm công tác xã hội” được luật hóa trong hoạt động tố tụng hình sự.

Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên bao gồm công chức, viên chức, người lao động làm công tác xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công chức văn hóa-xã hội cấp xã và người làm công tác xã hội khác theo quy định của pháp luật.

Họ phải có hiểu biết pháp luật về người chưa thành niên; đã được đào tạo hoặc bồi dưỡng về tâm lý học, khoa học giáo dục người chưa thành niên hoặc có kinh nghiệm, hiểu biết về tâm lý người chưa thành niên hoặc có kỹ năng giao tiếp đối với người chưa thành niên.

Ngay sau khi khởi tố bị can là người chưa thành niên, cơ quan điều tra phải có văn bản yêu cầu người làm công tác xã hội tham gia tố tụng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là xây dựng “Báo cáo điều tra xã hội”- cung cấp thông tin toàn diện về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, môi trường sống và mức độ trưởng thành của trẻ bị khởi tố, xét xử.

Đây là căn cứ khoa học giúp thẩm phán đưa ra quyết định có nên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng hay áp dụng hình phạt tù, bảo đảm quyết định của tòa án mang tính giáo dục thay vì chỉ trừng trị.

Tại phiên tòa, người làm công tác xã hội giúp bảo đảm rằng, mọi ý kiến trình bày của các bị cáo chưa thành niên được lắng nghe và thấu hiểu dưới góc độ tâm lý học. Không chỉ hỗ trợ tâm lý, người làm công tác xã hội được tham gia công tác thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng cho người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Cần những quy định, hướng dẫn cụ thể

Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho rằng: Chúng ta không coi trẻ em là tội phạm, vì ở khía cạnh nào đó các em chỉ là nạn nhân. Ngoài trách nhiệm của các em với hành vi phạm tội đó còn có cả trách nhiệm của gia đình, nhà trường. Vì thế, việc đưa người làm công tác xã hội tham gia vào quy trình tố tụng để hỗ trợ các em là quy định rất nhân văn, song cần có những giải pháp bảo đảm tính khả thi.

Thực tiễn hiện nay, người làm công tác xã hội chuyên trách tại cấp xã/phường không nhiều, đa số làm kiêm nhiệm từ cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ đoàn thể... “Lực lượng kiêm nhiệm này tuy từng làm việc với các đối tượng an sinh xã hội nhưng nhiều người chưa được đào tạo đúng chuyên ngành công tác xã hội, thiếu kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về tâm lý hoặc kỹ năng giao tiếp đối với người chưa thành niên để thực hiện công tác xã hội trong hoạt động tư pháp”, Tiến sĩ Linh bày tỏ quan ngại.

Chị Hoàng Thị Thương, cán bộ phụ trách mảng an sinh xã hội kiêm nhiệm thêm công tác xã hội tại phường Định Công, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân rất khó để ra tòa bảo vệ đối tượng trẻ chưa thành niên vì không có chứng chỉ, không được đào tạo chuyên sâu về bảo vệ trẻ em, không am hiểu tâm lý trẻ.

“Mới đây, chúng tôi được tập huấn hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, bảo trợ xã hội nhưng chưa thấy nói gì về việc tham gia vào lĩnh vực tư pháp. Quy định bắt buộc thì chúng tôi sẽ chấp hành nhưng phải được đào tạo, tập huấn, được cấp chứng chỉ”, chị Thương chia sẻ.

Vốn là cán bộ chuyên môn của phòng Văn hóa-Xã hội tại xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm, khi nhận được quyết định cử làm cán bộ công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy không khỏi lo lắng: “Tôi không nắm về luật, không biết bảo vệ đối tượng đó như thế nào. Nhưng lãnh đạo giao nhiệm vụ thì mình chấp hành. Tôi mong muốn được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để có thể nắm rõ được những công việc cụ thể mình cần làm nhằm hỗ trợ đối tượng một cách hiệu quả. Nếu được thì xã tuyển biên chế chuyên về công tác xã hội, họ có trình độ, nghiệp vụ sẽ giúp việc hỗ trợ cho người chưa thành niên tại tòa hiệu quả hơn”.

Hỗ trợ cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tư pháp là vấn đề mới với những người làm công tác xã hội. Tại một số cơ sở đào tạo hiện chưa đưa môn công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp vào kế hoạch. Tới đây, công tác này cần có những giải pháp thật sự “sát sườn” từ đào tạo, nhân lực, tài chính để có thể hiện thực hóa quy định nhân văn với người chưa thành niên phạm tội.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Khởi tố 30 bị can trong hệ thống “Xôi Lạc TV”

[Video] Khởi tố 30 bị can trong hệ thống “Xôi Lạc TV”

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.

Lực lượng hải quan đã phát hiện và bắt giữ 3,6kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không với thủ đoạn cất giấu tinh vi tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ khoảng 165kg ma túy trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ việc liên quan đến ma túy, thu giữ khoảng 165kg ma túy các loại, góp phần kiểm soát hiệu quả các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bốn hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) cùng tang vật 12,3kg kim loại nghi vàng bị lực lượng chức năng thu giữ tại sân bay Nội Bài.

Phát hiện 4 hành khách nhập cảnh giấu 12,3kg kim loại nghi vàng tại sân bay Nội Bài

Thông qua công tác kiểm soát rủi ro và soi chiếu hành lý, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) cất giấu trên người tổng cộng khoảng 12,3kg kim loại màu vàng nghi là vàng miếng. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2026.

An Giang tăng cường kiểm soát biên giới, ngăn buôn lậu kéo dài

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triển khai nghiệp vụ; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, xử lý buôn lậu với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ảnh minh họa.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong thực thi quy định về trí tuệ nhân tạo

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 367/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trí Tuệ nhân tạo. Luật số 134/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 1/3/2026, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Võ Quốc Toại tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp)

Khởi tố thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt cá trái phép

Ngày 3/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Quốc Toại sinh năm 1990, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Nghiệp và Lúa tại cơ quan công an.

Bắt giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép 830.000 lít dầu DO

Ngày 3/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt bị tạm Trần Hữu Nghiệp (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (sinh năm1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Thúc đẩy AI trở thành hạ tầng trí tuệ quốc gia. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Từ 1/3/2026: Hàng loạt luật mới có hiệu lực

Từ ngày 1/3/2026, nhiều luật mới có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Phục hồi, phá sản; Luật Đầu tư; Luật Quy hoạch; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, khu dân cư. (Ảnh: TUẤN HƯƠNG)

Bao quát, toàn diện để không ai bị bỏ lại phía sau

Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là một trong số các định hướng lớn trong công tác pháp luật và tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Với sửa đổi lần này sau 13 năm thi hành, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ vọng tạo ra thúc đẩy sự “chủ động” thực thi pháp luật của người dân thay vì “thụ động” tuân thủ.

Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.