An Giang tăng cường kiểm soát biên giới, ngăn buôn lậu kéo dài

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, triển khai nghiệp vụ; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, xử lý buôn lậu với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2026.
Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2026.

Ngày 4/3, tại cuộc giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2026, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang trả lời về tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến biên giới theo phản ánh của người dân; đồng thời thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh thời gian qua, cũng như các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khẳng định, đơn vị luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu. Mặc dù công tác kiểm soát được tăng cường, song tại một số thời điểm, từng địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng buôn lậu với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

ndo_bl_2.jpg
Hoạt động qua lại biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, các mặt hàng buôn lậu phổ biến chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, rượu ngoại, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng các loại.

Đối tượng thường lợi dụng địa hình biên giới phức tạp, sử dụng xe mô-tô phân khối lớn hoặc xuồng máy công suất cao để vận chuyển hàng từ khu vực biên giới vào nội địa. Hoạt động tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Châu Đốc, Tịnh Biên, Khánh Bình và các tuyến vùng biển giáp biên.

Trong năm 2025, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 279 vụ liên quan 212 đối tượng buôn lậu, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 9,5 tỷ đồng.

Trong đó, đã khởi tố hình sự 34 vụ với 51 bị can; xử lý vi phạm hành chính 65 vụ, 66 đối tượng; nộp ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 55 vụ, 34 đối tượng; khởi tố 9 vụ, 9 bị can và xử phạt hành chính 6 vụ, 7 đối tượng.

ndo_bl_4.jpg
Quang cảnh buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 3/2026.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm cho hay, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát kinh tế, tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, xử lý vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phát hiện đến đâu xử lý đến đó.

Song song với đấu tranh, trấn áp, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn không ít khó khăn.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn; hoạt động chủ yếu vào ban đêm, bố trí người cảnh giới để đối phó lực lượng chức năng.

Trên tuyến đường thủy, nhất là mùa nước nổi, địa bàn rộng, phức tạp, các đối tượng sử dụng xuồng máy tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu.

Trên tuyến đường bộ, phương tiện chạy với tốc độ lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi truy đuổi.

ndo_bl_3.jpg
Giao thông tuyến biên giới ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.

“Đáng chú ý, các đối tượng thường thuê người không có tiền án, tiền sự để vận chuyển nhỏ lẻ; khi bị phát hiện sẵn sàng bỏ hàng hóa tẩu thoát, gây khó khăn cho việc xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng biển kiểm soát giả, phương tiện mua bán qua nhiều chủ cũng làm phức tạp công tác truy xét”, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm phân tích.

Một khó khăn khác theo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang là công tác phòng ngừa xã hội chưa đạt hiệu quả bền vững. Đời sống một bộ phận người dân khu vực biên giới còn khó khăn, việc làm chưa ổn định. Một số trường hợp từng từ bỏ việc tiếp tay cho buôn lậu nhưng do hoàn cảnh kinh tế lại tái tham gia.

Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình trạng buôn lậu kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp các cơ quan báo chí, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền; phát huy các mô hình phòng, chống tội phạm trong nhân dân; tham mưu giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề cho cư dân biên giới.

Đây được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế tình trạng người dân tiếp tay cho buôn lậu vì khó khăn kinh tế.

“Công an tỉnh khẳng định quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp”, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.