Nâng cao năng lực đội ngũ luật gia trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức chương trình tập huấn về những nội dung cốt lõi của Luật Tư pháp người chưa thành niên và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam.

Chương trình tập huấn có sự tham dự của đông đảo các luật gia trên cả nước. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)
Chương trình tập huấn có sự tham dự của đông đảo các luật gia trên cả nước. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam, giai đoạn 2022-2026” do UNICEF hỗ trợ, đồng thời nhận được sự tài trợ của Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Chương trình diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia trên toàn quốc.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên (Luật có hiệu lực vào 1/1/2026), tạo lập một cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và vận hành một hệ thống tư pháp lấy trẻ em làm trung tâm.

Luật quy định rõ các cơ chế xử lý chuyển hướng, các hình thức xử lý, các thủ tục tố tụng thân thiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong hoạt động tư pháp liên quan đến người chưa thành niên.

luat-unicef.jpg
Luật gia phải nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi và cách tiếp cận mới của Luật. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, điều kiện tiên quyết là đội ngũ những người trực tiếp thực hiện, trong đó có cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phải nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi và cách tiếp cận mới của luật; hiểu sâu, hiểu đúng để vận dụng phù hợp trong công việc.

luat-unicef-2.jpg
Các luật gia nỗ lực bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Chỉ còn hơn một tháng nữa là luật chính thức có hiệu lực, chính vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tư pháp với đối tượng người chưa thành viên cho đội ngũ cán bộ, hội viên của hội là yêu cầu cấp thiết, gắn với vị trí, vai trò và chức năng của Hội.

Thứ nhất, làm sao để cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam vừa được trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các quy định cốt lõi của Luật Tư pháp người chưa thành niên, từ đó nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn và thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Thứ hai, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ luật gia trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, phù hợp với đặc thù lứa tuổi và mức độ dễ bị tổn thương của các em.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho rằng, Luật Tư pháp người chưa thành niên mới được Quốc hội ban hành là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm mọi trẻ em liên quan đến quy trình tư pháp đều được đối xử phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của các em. Trong đó, việc tăng cường năng lực cho đội ngũ luật gia, đặc biệt ở cấp cơ sở, có ý nghĩa then chốt trong quá trình triển khai luật.

Thông qua buổi tập huấn, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam mong muốn chương trình không chỉ giúp luật gia cập nhật kiến thức pháp lý mà còn góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy thực hành các mô hình tư pháp hiện đại, toàn diện và thân thiện, bảo vệ tốt hơn đối tượng người chưa thành niên.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.