Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.
Nguyễn Văn Thâm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, xảy ra ngày 21/2 tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Yên Bình) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty Cổ phần xi-măng Yên Bình.

ndo_br_img-9072.jpg
Nguyễn Văn Thâm, lái tàu chở đá, bị khởi tố.

Đến khoảng 18 giờ, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Khoảng 18 giờ 45 phút, khi tàu đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều. Đó là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú tại thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) điều khiển.

Hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu YB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâm về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang kiểm tra nương ngô bị đàn khỉ phá tại các xã Sà Phìn và Lũng Cú.

Bảo tồn động vật hoang dã, bảo đảm sinh kế người dân

Khi những nương ngô bước vào giai đoạn chín sữa, người dân một số thôn thuộc các xã Sà Phìn và Lũng Cú phải dùng nhiều biện pháp để xua đuổi đàn khỉ xuống phá hoại mùa màng. Trước thực trạng đó, ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm giải pháp hài hòa giữa bảo tồn đàn khỉ với bảo đảm sinh kế của người dân.

Sản phẩm lưu niệm thổ cẩm mang bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Gỡ “điểm nghẽn” để du lịch bứt phá

Những năm qua, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng từng bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế quan trọng; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển dịch vụ, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trường mầm non Trương Vương, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên thuộc diện sắp xếp, sáp nhập.

Thái Nguyên sớm ổn định việc sáp nhập trường học

Chủ trương sáp nhập trường học đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội, phụ huynh, học sinh, giáo viên, cán bộ lãnh đạo các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc sáp nhập trường học cần được triển khai khẩn trương, gắn với sàng lọc đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho năm học mới một cách tốt nhất.

Chương trình “Góp lá vá rừng 2026” hướng tới phục hồi 72ha rừng tự nhiên. (Ảnh: THẾ CƯỜNG)

Hồi sinh những khoảng xanh suy thoái ở Sơn La

Giữa những cánh rừng từng bị suy thoái ở Tây Bắc, mỗi mầm cây bản địa được trồng xuống là một bước đi trên hành trình khôi phục hệ sinh thái tự nhiên. Ngày 24/7, chương trình Góp lá vá rừng 2026 chính thức khởi động nhằm phục hồi 72ha rừng tự nhiên tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đại biểu dự hội nghị.

Tuyên Quang bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Trong hai ngày 23 và 24/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 124 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giải ngân tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy tại phòng giao dịch Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai triển khai cho vay vốn tín dụng sau cai nghiện ma túy

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở thông suốt, ổn định, không bị gián đoạn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã xây dựng bộ máy tổ chức tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Điện Biên bắt đầu khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, sáng 23/7, các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên bắt đầu tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 2.042 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội thảo.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Cần lồng ghép mục tiêu dân số vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2026, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Y tế các địa phương chủ động tham mưu đưa chỉ tiêu dân số vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, coi đây là điều kiện quan trọng để giải quyết những thách thức về mức sinh và già hóa dân số.

Nét đỏ trong hình là ranh giới nút giao Quốc lộ 12 với đường Phạm Văn Đồng.

Dự án mở rộng nút giao Quốc lộ 12 với đường Phạm Văn Đồng ở Điện Biên đối diện nguy cơ chậm tiến độ

Chính thức phát lệnh khởi công dự án ngày 3/12/2025 với mốc hạn hoàn thành là 3/12/2026, song tại thời điểm này chủ đầu tư Dự án Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao Quốc lộ 12 với đường Phạm Văn Đồng là Sở Xây dựng Điện Biên lại chưa nhận được mặt bằng. Điều đó khiến dự án đối diện nguy cơ chậm tiến độ.