Quốc hội Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong ASEAN

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee Awang Ali Basah và Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA 46 Johari Abdul, từ ngày 16 đến 20/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự AIPA 46.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm và sự tham gia của Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA 46).

Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh: “Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Malaysia đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Malaysia sẽ là dịp củng cố tin cậy chính trị, đánh giá kết quả hợp tác và bàn biện pháp nâng cao hiệu quả quan hệ nghị viện song phương”.

Cùng với đó, việc tham dự AIPA 46 khẳng định vai trò chủ động và có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam. Đại sứ Đinh Ngọc Linh cho biết: “Malaysia với tư cách Chủ tịch AIPA 46 đã chọn chủ đề ‘Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững’. Đây là định hướng đúng đắn, phản ánh yêu cầu tăng cường kết nối khu vực, phát huy tiếng nói của người dân, bảo vệ môi trường, đồng thời ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến và đóng góp quan trọng cho các cuộc thảo luận và văn kiện của hội nghị”.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của AIPA trong việc đồng hành cùng ASEAN thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045: “Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, ASEAN càng cần giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần tự cường và khai thác động lực tăng trưởng mới. Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, sẵn sàng cùng AIPA kiến tạo một ASEAN hòa bình, giàu mạnh và thịnh vượng”.

daisulinh.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh.

Theo Đại sứ Đinh Ngọc Linh, chuyến thăm lần này không chỉ góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương Việt Nam-Malaysia, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: “Chúng ta coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghị viện trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương khác”.

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Malaysia được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đưa Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam–Malaysia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Song song với đó, sự tham gia tích cực tại AIPA 46 thể hiện cam kết của Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng nghị viện các nước ASEAN trong xây dựng một cộng đồng đoàn kết, bao trùm và bền vững. Trên cả bình diện song phương và khu vực, ngoại giao nghị viện tiếp tục khẳng định vai trò là kênh quan trọng củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam–Malaysia cũng như ASEAN phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.