Quê lúa Thái Bình hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản

Huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đang có những bước đi đột phá, phát triển khoa học công nghệ và ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gạo sang thị trường Nhật Bản.
Huyện Hưng Hà ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản.
Huyện Hưng Hà ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản.

Hưng Hà ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA; Công ty Cổ phần HSS; Công ty Cổ phần Besia. Trong đó, Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA chịu trách nhiệm trồng và sản xuất gạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản; Công ty cổ phần HSS sẽ thu mua và phân phối gạo từ THA đến các hệ thống bán lẻ tại Nhật Bản; Công ty cổ phần Besia sẽ sử dụng gạo từ HSS để chế biến các sản phẩm phục vụ thị trường tiêu dùng.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam cho biết, địa phương có đủ dư địa để trồng lúa, trong đó có giống chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam cho biết, địa phương có đủ dư địa để trồng lúa, trong đó có giống chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Trong năm nay sẽ xuất khẩu 2.000 tấn gạo sang Nhật và cung cấp thị trường nội địa 1.000 tấn gạo; phấn đấu mỗi năm sẽ mở rộng 300ha cấy giống lúa Nhật. Đến năm 2030, diện tích cấy giống lúa Nhật khoảng 2.500ha, xuất khẩu 10.000 tấn, doanh thu dự kiến 100 triệu USD.

Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Toàn huyện có hơn 10.300ha trồng lúa, trong đó quy hoạch các vùng sản xuất lúa từ 100ha trở lên, dưới 100ha và từ 20-40ha với tổng diện tích 5.600ha. Ngoài ra, toàn huyện có hơn 1.000ha đất bãi ven sông có tiềm năng phát triển nông nghiệp rất lớn.

Đối tác đến từ Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm với huyện Hưng Hà.

Đối tác đến từ Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm với huyện Hưng Hà.

Huyện chủ trương đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.