Quảng Trị: Xây dựng Lệ Thủy trở thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 13/8, Đảng bộ xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải dự Đại hội. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. 

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lệ Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Lệ Thủy trước đây, gồm thị trấn Kiến Giang và các xã: Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã, thị trấn (cũ) đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cơ bản thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà nghị quyết đại hội các đảng bộ đề ra.

Đặc biệt, sau trận lũ lịch sử năm 2020, Lệ Thủy đã hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thực hiện đồng bộ các biện pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu hiện nay.

Trong nhiệm kỳ, xã đã triển khai đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một số công trình đang phấn đấu hoàn thành như cầu Lộc Thủy-An Thủy, nhà thi đấu thể dục thể thao... góp phần tạo động lực cho sự phát triển của địa phương.

dua-thuyen-kien-giang.jpg
Đua thuyền trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập, lễ hội lớn hằng năm của huyện Lệ Thủy trước đây, nay là xã Lệ Thủy.

Những năm qua, xã Lệ Thủy đã thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình hành động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2025, tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 34.000 tấn; diện tích cánh đồng lớn đạt trên 2.944,7ha. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 giảm còn 1,66%.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Lệ Thủy xác định phương hướng, mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung thực hiện các đột phá chiến lược; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, đưa xã thành vùng quê đáng sống; xây dựng Lệ Thủy trở thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, hướng đến phát triển bền vững; phát triển công nghiệp chế biến nông sản, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Phát biểu tại Đại hội, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của địa phương, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh xã Lệ Thủy cơ bản vẫn là xã thuần nông; tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị thế trung tâm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.

Với định vị xã Lệ Thủy là trung tâm của khu vực, đến năm 2030, Lệ Thủy phải trở thành xã phát triển toàn diện hàng đầu của tỉnh. Vì thế, xã tiếp tục xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là bệ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm sinh kế và an ninh lương thực.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, sạch, an toàn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, chuyên canh, thích ứng biến đổi khí hậu; nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp.

Xã Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, để mỗi làng quê Lệ Thủy thực sự là “làng quê đáng sống”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.